Thỉnh thoảng, Hứa Chi lại cầm điện thoại lên, nhìn vào khung trò chuyện được ghim trên đầu, người đó vẫn là Lương Mục Chi.
Đoạn tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở hôm anh nhờ cô nhận lỗi thay Trần Tinh.
Cô cứ lặng lẽ đọc đi đọc lại cuộc trò chuyện giữa hai người, cho đến khi trái tim đau đến mức dường như chẳng còn cảm giác gì nữa.
Chuyên ngành của Hứa Chi là ngoại ngữ, sau buổi thi môn đọc hiểu tiếng anh chuyên sâu đầu tiên, cô gần như tuyệt vọng hoàn toàn.
Sau khi thi xong, các sinh viên xung quanh đều tụ tập đối đáp án, còn cô thì thậm chí chẳng nhớ nổi mình đã làm bài như thế nào.
Một cảm giác hoảng loạn bất chợt dâng lên, cô cảm thấy cuộc sống của mình dường như đang dần mất kiểm soát.
Hứa Chi trốn lên sân thượng của tòa nhà giảng đường, gió lạnh thổi qua, đầu óc cô trống rỗng, hốc mắt đỏ hoe.
Theo bản năng, cô cầm điện thoại lên rồi gửi một tin nhắn: “Tôi nghĩ mình thi trượt rồi.”
Nhưng chỉ vài giây sau khi gửi tin nhắn đi, cô chợt bừng tỉnh.
Cô đang làm gì thế này?
Hứa Chi lập tức thu hồi tin nhắn.
Giống như vô số lần trước đây, mỗi khi buồn bã hay tủi thân, người đầu tiên cô nghĩ đến vẫn luôn là Lương Mục Chi.
Trên màn hình hiện rõ dòng chữ “Bạn đã thu hồi tin nhắn”.
Hứa Chi bắt đầu hoảng hốt, cô không biết Lương Mục Chi đã nhìn thấy chưa.
Cô siết chặt điện thoại, xoay người bước xuống cầu thang. Nhưng vừa rẽ qua góc hành lang, cô đã bất ngờ va phải một người.
Người kia rất cao, Hứa Chi ôm trán, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi.”
Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, cô lập tức sững người. Trong khoảnh khắc ấy, cô thậm chí còn tưởng mình vị ảo giác.
Người đứng trước mặt cô thật sự là Lương Cẩm Mặc. Anh vẫn mang vẻ lạnh nhạt quen thuộc, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô, lạnh lẽo đến mức khiến người khác khó đoán được cảm xúc.
Hứa Chi vẫn còn đỏ mắt, vẻ mặt có chút đáng thương, cô khẽ nói: “Anh làm gì ở đây vậy?”
Lương Cẩm Mặc kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa giữa các ngón tay, giọng điềm tĩnh.
“Năm nay Lương thị đến trường em tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, em không biết à?”
“Khoa công nghệ thông tin có người tôi muốn tuyển, nên tiện qua đây.”
Đầu óc Hứa Chi phản ứng hơi chậm, điều đầu tiên cô nghĩ tới không phải vị trí hiện tại của Lương Cẩm Mặc trong tập đoàn Lương thị, mà là anh làm việc trong lĩnh vực thông tin.
Ngay giây tiếp theo, cô lại nghĩ đến chuyện khác, như thể nhìn thấy vị cứu tinh, cô lập tức đưa điện thoại cho anh.
“Vậy anh có thể xóa tin nhắn trên điện thoại không?”
“Chỉ cần xóa đoạn này thôi.”
Cô chỉ vào dòng thông báo thu hồi tin nhắn trên màn hình.
Lương Cẩm Mặc im lặng vài giây, anh nhìn xuống màn hình điện thoại, phát hiện người cô đang trò chuyện là Lương Mục Chi.
Hứa Chi nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu, giống như đang cố bám lấy chiếc phao cuối cùng.
Lương Cẩm Mặc thẳng thắn nói: “Có thể xóa bên này, nhưng bên kia vẫn sẽ hiện thông báo đã thu hồi tin nhắn, người đó vẫn nhìn thấy.”