Nhiều năm sau, khi đã bị guồng quay của deadline công sở và áp lực cơm áo gạo tiền “vả” cho không trượt phát nào, Hà Lê cảm thấy mình chẳng khác gì một viên đá cuội bị dòng đời bào mòn đến mức mất hết cả góc cạnh lẫn nghị lực.
Thế nhưng, ngay lúc cô tưởng cuộc đời mình chỉ còn là một dải lụa màu xám xịt, thì định mệnh lại hào phóng tặng cô một cú va chạm mang tên “oan gia ngõ hẹp”.
Kẻ đó không ai khác chính là Hoàng Anh Khôi, mối tình đơn phương vừa nồng cháy vừa “đau thận” thời cấp ba của cô.
Gặp lại người cũ trong trạng thái tơi tả, tóc tai bù xù như vừa đi đánh trận về, Hà Lê hoảng hốt tính giở bài chuồn. Thế nhưng, đúng khoảnh khắc cô định vắt chân lên cổ mà chạy thì cái giọng nói trầm khàn quen thuộc kia vang lên, gọi chính xác quả tên cúng cơm của cô không sai một chữ.
Đứng dưới ngọn đèn đường hiu hắt lãng mạn như phim, Hoàng Anh Khôi cạn lời nhìn Hà Lê. Anh không thể ngờ sau bao năm xa cách, buổi đầu hội ngộ cô lại như con thỏ dẫm phải đinh, cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Thấy bóng lưng hốt hoảng của cô, anh chẳng thèm giữ hình tượng ông chủ phong độ nữa, lập tức phi nước đại đuổi theo.





Bình Luận (0)