Đến nội dung chính

Chương 3

admin 604 Chữ Cài Đặt

Hà Lê: “?” Đúng là chảnh chó!

Cô cúi đầu nhìn khay thịt nướng đầy bột ớt bị cậu ta ném xiêu vẹo trên bàn, lặng lẽ nghiến răng. Hồi trước cái tên này trốn tiết Giáo Dục Công Dân à? Phép lịch sự tối thiểu để ở đâu thế không biết? Cô cam chịu cầm nửa xiên thịt không cay còn lại lên nhai tiếp cho đỡ tức.

Ở bàn bên cạnh, chàng trai vừa đi đổi đồ nướng xong thì mặt mũi cứ nghệt ra. Một mặt anh vẫn tỏ vẻ lơ đãng nghe đám bạn tấu hài, mặt khác lại âm thầm quan sát cô gái mặc đồ bao tải, hành tung mờ ám ở góc tường kia.

Hà Lê thì chẳng hay biết gì, ăn xong liền đứng dậy tính tiền để chuồn lẹ về ôm deadline. Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp, mang theo 100% sự chắc chắn vang lên từ phía sau:

“Hà Lê?”

Cái tên này giống như một quả bom nổ ngay bên tai cô. Bước chân Hà Lê thắng gấp, cả người cứng đờ như tượng đá. Cô không những không quay đầu lại, ngược lại còn kéo sụp vành mũ xuống, tăng ga hết cỡ tính chạy trối chết.
Nhưng người phía sau làm sao để cô toại nguyện. Anh sải bước chân dài như người mẫu, lao đến chộp lấy cổ tay cô, lực nắm không hề nhẹ. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến cô giật nảy mình.

“Sao thế? Bạn học cũ bao nhiêu năm không gặp, giờ lại giả vờ thẹn thùng không dám nhận à?” Giọng anh đầy vẻ trêu chọc, rồi chậm rãi nói thêm một câu chí mạng: “Sao, giờ đến một lời chào cũng keo kiệt vậy sao? Bạn tốt ơi.”

Hai chữ “bạn tốt” này nghe cực kỳ mỉa mai, cứ thế lột sạch cái vỏ bọc “cái bang” của cô. Hà Lê bị buộc phải ngửa mặt lên, nhìn rõ gương mặt đẹp trai nhưng trông rất muốn đấm của tên đáng ghét trước mặt.

Hoàng Anh Khôi. Thế quái nào lại là Hoàng Anh Khôi!

Mặt Hà Lê tái nhợt, cô mất tự nhiên giật phắt tay ra, cố tình bóp nghẹt giọng cho khàn khàn: “Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi!” Nói xong, cô vắt chân lên cổ chạy biến khỏi tiệm đồ nướng như gặp phải cảnh sát giao thông.
Anh Khôi đứng tại chỗ, khẽ nheo mắt nhìn theo bóng dáng hoảng loạn biến mất vào màn đêm của cô, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.

Vừa rồi ánh đèn mờ căm, cô lại đội mũ sụp xuống, nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy làn da tái nhợt như thiếu ngủ kinh niên của cô. Hà Lê của hiện tại trông tơi tả, rũ rượi, mang theo một bầu trời u ám của một kẻ bị tiền đình nặng. Đôi mắt từng sáng như đèn pha ô tô của cô chỉ còn sự trống rỗng và trốn tránh.

Đây thực sự là cô nàng Hà Lê kiêu kỳ, rực rỡ, hở tí là đòi đè đầu cưỡi cổ anh thời cấp ba sao?

Nếu không phải vì quả giọng đặc trưng không lẫn đi đâu được kia, cộng thêm việc anh đã ngồi rình mò, quan sát cả buổi, thì có đánh chết anh cũng không tin. Cô không nên biến thành cái dạng này mới phải.

Rốt cuộc là vì sao chứ? Chẳng phải năm đó cô đã ở bên cạnh cái tên đó rồi sao? Sao bây giờ lại đi lang thang ăn đồ nướng vỉa hè lúc 3 giờ sáng với bộ dạng tơi tả như thế này?