Hà Lê trợn tròn hai mắt, làm sao cô có thể dự đoán được người mở cửa vào nhà lại là Hoàng Anh Khôi! Đương nhiên cô không bỏ sót cái biểu cảm kinh hoàng, pha lẫn chút đồng cảm và khó tin hiện rõ trên mặt anh.
Ông trời ơi! Người tính không bằng trời tính, định chơi tôi đến bao giờ nữa? Hôm nay tôi chưa đủ thảm sao? Chưa đủ nhục nhã sao? Chết lâm sàng một lần chưa đủ, còn phải để cái gã oan gia ngõ hẹp này chứng kiến mình phân hủy thêm lần nữa à?
Cô có nên đổi hộ khẩu sang sao Hỏa sống không chứ cái Trái Đất này không còn chỗ cho cô dung thân rồi! Hà Lê vội vàng vơ mớ tóc rối bù xù che kín mặt, hạ thấp giọng giả vờ đổi giọng vùng miền: “Vị đại ca này… chắc cậu đi nhầm căn hộ rồi. Đây không phải nhà của cậu đâu ạ.”
Hoàng Anh Khôi cụp mắt nhìn cái màn kịch “giấu đầu hở đuôi” vụng về của cô, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà “phụt” cười thành tiếng. Càng lúc tiếng cười càng nén không được mà to dần lên, khiến Hà Lê cảm thấy mỗi một tiếng “ha ha” của anh như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào lòng tự trọng mong manh của mình.
Cái tiếng cười khẽ đầy châm chọc, mang tính sát thương cao ấy chính là cọng rơm cuối cùng đè bẹp dí con lạc đà, đánh sập hoàn toàn hệ thống dây thần kinh của Hà Lê. Cô cảm thấy mình đã “nhục” đến mức vô phương cứu chữa, chỉ muốn dùng mười ngón chân đào ngay một tòa lâu đài kiểu Pháp dưới sàn để chui xuống trốn.
Hoàng Anh Khôi cúi người, ung dung ngồi xổm xuống trước mặt cô. Ánh mắt anh không thèm che giấu vẻ đồng tình sâu sắc, quét nhìn cô từ đầu đến chân như đang xem một vở hài kịch miễn phí, vừa xem vừa tặc lưỡi lắc đầu đầy ngao ngán.
“Này chị, không ngờ nhiều năm không gặp, cậu lại sa sút đến mức báo động thế này?” Giọng anh mang vẻ tiếc nuối đầy tính diễn trâng tráo: “Thảm, quá thảm, đúng là thảm đến mức không nỡ nhìn thẳng.”
“Chua xót thật sự luôn đấy. Nhưng tôi thấy cậu bây giờ có vẻ như đang cực kỳ cần một bờ vai vững chãi?” Anh xoay chuyển tông giọng sang hướng trêu chọc, đáy mắt lóe lên tia xảo quyệt của một con cáo già.
“Hay là tôi làm người tốt việc tốt đến cùng vậy, dựa trên chủ nghĩa nhân đạo quốc tế, tôi nghĩ… tôi có thể miễn cưỡng ban phát cho cậu một cánh tay.”
Ngay khi Hà Lê đang nạp năng lượng định tuôn ra một tràng chửi thề văn hóa thì ở ngoài hành lang có tiếng bước chân xôn xao, nhân viên cấp cứu khiêng cáng cứu thương xuất hiện ở cửa: “Có phải nhà này gọi 115 không ạ? Cô Hà Lê có ở đây không?”
Hay, chứng minh nhân dân đã được xác nhận! Không hổ danh là cô, lên xe cấp cứu cũng phải có khán giả!
Hà Lê nghe thấy giọng của nhân viên y tế mà như nghe thấy nhạc nền của thiên đường. Cô vội vàng gạt mớ tóc lòa xòa ra khỏi mặt, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Đúng đúng! Là tôi đây ạ! Tôi bị gãy xương rồi cứu tôi với!” Cô giơ một tay lên vẫy vẫy, ánh mắt đầy vẻ khát cầu được giải thoát khỏi cái hiện trường đầy mùi nhục nhã này.
Nhân viên y tế lập tức tiến lại kiểm tra sơ cứu, đồng thời quay sang nhìn Hoàng Anh Khôi đang đứng cạnh: “Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không? Chuẩn bị đi theo xe luôn nhé.”
Hà Lê định mở miệng từ chối kịch liệt để giữ khoảng cách an toàn, nhưng Hoàng Anh Khôi đã nhanh chân hơn một bước, thản nhiên gật đầu cái rụp: “Vâng đúng rồi, chúng tôi là… bạn bè.”
Hai chữ “người nhà” suýt nữa thì kẹt lại ở cổ họng anh một chút, rồi mới được bẻ lái thành hai chữ “bạn bè”.
Nghe thấy hai chữ ấy, Hà Lê cứng họng hoàn toàn. Cô không ngờ cái da mặt của tên này sau bao nhiêu năm lăn lộn ngoài đời lại dày lên một cách đáng kinh ngạc đến vậy. Chẳng phải từ cái thời cởi truồng tắm mưa anh đã là đứa sợ nhất là ôm rơm rặm bụng sao? Nhìn cái bộ dạng sốt sắng hóng hớt của anh, chắc chắn là trong lòng chẳng có ý đồ gì tốt đẹp cả!
Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ, não bộ chưa kịp load để đưa ra lời phản bác, Hoàng Anh Khôi đã tự nhiên như ở nhà mình, xách mông theo chân nhân viên y tế bước thẳng lên xe cứu thương.
Ngồi trên xe, nhân viên y tế vừa ghi chép vừa ân cần hỏi han: “Cô bị chấn thương trong hoàn cảnh nào thế?”
Hà Lê điên cuồng vận hành chất xám trong đầu, ánh mắt liếc xéo sang cái gã Hoàng Anh Khôi đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. Cô cắn môi, cuối cùng nặn ra một lý do nghe có vẻ hợp lý và giữ lại chút thể diện cuối cùng.
“À… thì là trong nhà vệ sinh… tôi vô tình giẫm phải cục xà phòng nên trượt chân ngã thôi ạ.”
Chứ chẳng lẽ bây giờ lại khai thật với bác sĩ là: Vì trèo lên bàn lau cái vết đen do chính cái dép mình ném lên trần nhà để lại, nên mới ngã lộn cổ xuống đất như một quả bí đao chín nẫu à? Có điên mới nói thật!
Hoàng Anh Khôi lập tức ném cho cô một cái nhìn đầy vẻ nghi ngờ sinh ra từ thế kỷ trước. Anh liếc nhìn bộ trang phục cái bang cô đang mặc trên người, nhướng mày, ánh mắt đầy ý vị sâu xa như đã biết rõ toàn bộ sự việc.
“Cậu chắc chắn là do xà phòng chứ?”
Hà Lê bị cái ánh mắt soi mói của anh nhìn đến mức quẫn bách, ngượng ngập quay phắt mặt đi chỗ khác nhìn ra cửa sổ xe, cố tình trốn tránh tầm mắt như radar của anh.
Thấy chưa! Quả nhiên là thế! Cái gã rùa đen này làm sao có chuyện mang ý tốt đi cứu người chứ, rõ ràng là muốn đi xem hài!
Hoàng Anh Khôi nhìn cái dáng vẻ “nói dối bị bắt quả tang tại trận” của Hà Lê, khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong đầy vẻ buồn cười. Đúng là một lời nói dối vụng về, sơ hở tỷ lệ nghịch với độ dày da mặt của cô.