Nói Ngô Tiểu Liên ngu xuẩn, nhưng cô ta lại không quá ngu xuẩn.
“Anh La, đợi bàn giao thuốc xong, anh sẽ đưa em cùng trở về Thiên Vọng đúng không?”
Ngô Tiểu Liên chống hai khuỷu tay nằm sấp, chăn mỏng trượt xuống lộ ra tấm lưng trần còn ướt mồ hôi. Cố tình điều chỉnh tư thế để đôi bồng đào bị “ép” ra đường cong hấp dẫn nhất, Ngô Tiểu Liên vội vàng hỏi.
La Trầm liếc nhìn cô ả hồ ly tinh bên cạnh, gác hai tay sau đầu, lúc này mà đốt một điếu thuốc thì không còn gì tuyệt vời hơn.
Tiếc là không có. Thuốc lá càng lúc càng hiếm, nghiên cứu viên như anh ta không còn tư cách được phân đến nữa.
“Đương nhiên rồi.” Tay phải vươn ra nhéo nhéo má Ngô Tiểu Liên, La Trầm hứa hẹn: “Em có hứng thú với thực nghiệm đó đúng không? Anh sẽ xin cho em gia nhập.”
Tim Ngô Tiểu Liên đập mạnh, lập tức hỏi lại: “Anh đã nói thực nghiệm rất ôn hòa, chỉ cần phối hợp xét nghiệm máu, phóng dị năng…”
“Anh đảm bảo với em.” La Trầm chuyển giọng chắc nịch: “Em tự nguyện gia nhập, hơn nữa còn có anh ở đây, sẽ không ai dám làm gì gây hại cho em đâu.”
Nghe vậy, trái tim Ngô Tiểu Liên yên ổn hạ xuống. Cô xoay người nằm ngửa, mặc kệ bộ ngực trần phơi ra giữa không khí, cong môi nũng nịu: “Anh nhớ đó, La Trầm, anh đã hứa rồi.”
“Ừ, anh hứa.”
Ngô Tiểu Liên hài lòng mỉm cười.
Ai mà muốn cứ ở đây làm binh bét chứ?
Gia nhập quân đội nghe có vẻ hay ho, nhưng biết tới bao giờ mới leo lên vị trí cao được?
Lại còn hai ngày ba bữa bôn ba ra ngoài làm nhiệm vụ, vừa cực khổ vừa nguy hiểm.
So với tiếp tục chôn chân ở đây, chẳng thà theo La Trầm về Thiên Vọng. Tham gia thực nghiệm cũng không khổ gì, còn được bao ăn bao ở, nhàn hạ thoải mái.
Quan trọng là, ở đó không ai lên mặt với cô.
Họ coi trọng dị năng trị liệu.
Cô lại còn trẻ, còn rất nhiều thời gian tăng trưởng.
Nếu thực nghiệm yêu cầu, có lẽ họ sẽ tự nguyện cung cấp tinh hạch để cô hấp thu, lúc đó cô không cần tự mình giết thây ma cũng có thể lên cấp dễ dàng.
Thiên Vọng còn rất có tương lai. Nghe La Trầm nói, số thuốc bọn họ hộ tống lần này là thuốc trừ bỏ tạp chất tồn trong não vực – phiên bản hoàn thiện đầu tiên.
Trừ bỏ tạp chất là cái khá niệm gì chứ?
Nếu Thiên Vọng thành công, sau này căn cứ sẽ thành ngôi sao triển vọng nhất, người người khát cầu!
Cư trú ở căn cứ như vậy, còn gì đáng tự hào hơn nữa?
Tương lai của nhân loại ư…
Ngô Tiểu Liên híp mắt, bị trí tưởng tượng phong phú làm sung sướng đến đê mê, gần như tự mình lên đỉnh lần hai.
Thấy ả hồ ly tinh bên cạnh tin lời mình nói không chút nghi ngờ, La Trầm cảm thấy vô cùng hài lòng.
Mạt thế rồi.
Còn ngây thơ như vậy… có gặp bất trắc gì cũng là tự chuốc lấy thôi.