Đến nội dung chính

Chương 36: Mãn nguyệt (1)

admin 1.326 Chữ Cài Đặt

Đại tiểu thư Hạ Y Y thật sự nói được làm được.

“La Trầm, anh bị sa thải.”

Đợi tiếng rên rỉ hoàn toàn chấm dứt, Hạ Y Y không chút khách khí đá đá lên cửa lều, lạnh giọng thông báo.

Bên trong, La Trầm vừa đặt lưng xuống, còn chưa kịp thỏa mãn vì màn “chinh chiến” vừa rồi đã bị câu nói của Hạ Y Y dọa cho giật bắn mình.

Sa thải? Hai mắt La Trầm trợn to, lập tức lồm cồm bò dậy mở cửa.

Đứng trước cửa đúng là Hạ Y Y.

“Hạ Y Y, cô…”

“Miễn.” Hạ Y Y liếc xéo, nhấc chân muốn đi.

“Đợi đã!”

La Trầm lớn tiếng gọi lại, nghe đặc biệt vang vọng giữa đêm khuya yên tĩnh: “Hạ Y Y, cô điên sao? Tôi phạm lỗi gì mà cô sa thải tôi?!”

Hạ Y Y nghiêng đầu: “Chướng mắt.”

La Trầm: “…”

Chướng mắt? Anh chọc trúng con mắt nào của cô ta mà chướng mắt?! La Trầm muốn phát điên: “Hạ Y Y, cô không có quyền…!”
“Anh cứ thử xem.” Thử về Thiên Vọng xem có được bước nửa bước vào phòng nghiên cứu nữa hay không.

La Trầm cứng lưỡi, không nói được lời nào.

Như nhớ tới gì đó, Hạ Y Y vừa đi hai bước chợt quay đầu lại: “Đúng rồi, cô được nhận.”

Ngô Tiểu Liên ngơ ngác.

Cằm nâng một góc 30 độ, Hạ Y Y nửa cụp mắt nhìn xuống từ trên cao: “Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô.” Dứt lời, không giải thích thêm, đại tiểu thư xoay lưng bỏ đi.

Miệng vẫn há hốc, Ngô Tiểu Liên gần như không theo kịp tình hình trước mắt.

Hình như, vừa rồi, chỉ trong vài giây, cô đã đánh mất chỗ dựa mình mới dụ dỗ được.

Nhưng cũng hình như, vừa rồi, chỉ trong vài giây, cô tự dưng có được một chỗ dựa mới…

Lại còn vững chắc hơn cả chỗ cũ.

Ngô Tiểu Liên: …

Tôi là đâu? Đây là ai? Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy…
Ngô Tiểu Liên cứng đờ ôm chăn ngơ ngác ngồi, quên cả phản ứng; còn La Trầm bên cạnh thì thấy mình xong rồi.

Xong rồi. Xong rồi. Xong đời rồi.

Không biết Hạ Y Y phát điên cái gì, nhưng cô ta đã thật sự sa thải anh rồi!

Khốn kiếp!

La Trầm tức đến phát run.

Trong lúc hai mắt La Trầm trợn trừng sắp lồi cả ra ngoài thì trên nóc chiếc xe tải gần đó…

“Phụt!”

Thôi Dục Minh cong lưng, cố bụm miệng kìm nén tiếng cười nhưng thất bại.

“Ha ha ha ha.” Anh ta ôm trán cười toáng lên: “Tiểu Tần Trì, cậu nhìn thấy không? Cười chết tôi rồi ha ha ha ha!”

Tần Trì cũng buồn cười nhếch môi.

“Cực phẩm. Cực phẩm!” Sau mỗi tiếng “cực phẩm” Thôi Dục Minh lại đập bang bang lên nóc xe: “Không hổ danh “thiết diện đại tiểu thư” của Thiên Vọng! Tôi còn tưởng cô ta muốn đứng đó nghe lén phim người lớn, ai dè là chờ đương sự xong việc để sa thải!”
Thôi Dục Minh lau lau nước mắt: “Thế nào, Tần Trì, không hối hận tôi lôi cậu ra đây chứ?” Không ra thì sao xem được cảnh hay ho thế này?

Tần Trì liếc anh ta, hỏi: “Không quản?”

“Không quản.” Thôi Dục Minh cười cười, nhún vai đáp: “Mỗi người mỗi số phận.”

Thông minh hay ngu ngốc, trèo cao hay ngã đau, đã tự làm thì phải tự chịu. Là đội trưởng tạm thời, Thôi Dục Minh anh chỉ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, không phải bảo mẫu, đương nhiên không quản.

Tần Trì không tỏ ý kiến, chỉ nâng ly lên nhấp một ngụm: “Bia ngon.”

“Aiz, cái thằng nhóc khô khan này… Còn phải nói!”

“Hàng tuyển, hàng tuyển đấy! Sản phẩm mới nhất của bộ nông nghiệp, tôi chực chờ mãi mới cướp được.”

Tần Trì gật đầu: “Vất vả.”

Thôi Dục Minh cười cười, cũng nâng ly làm một hớp lớn: “Mạt thế chết tiệt, biết bao lâu rồi không còn được thưởng thức thứ này.”

“Thuốc lá cũng càng ngày càng ít, một tháng mới năm điếu, thật sự muốn phát điên!”

Đúng vậy. Tần Trì buồn rầu thở dài, điếu cuối cùng đã bị anh hút sạch tối hôm qua rồi.

Cũng may nhiệm vụ sắp kết thúc, tháng mới cũng sắp đến, sắp có thêm năm điếu nữa để miễn cưỡng sống tạm qua ngày… Tần Trì lại thở dài, trân trọng nhấp tiếp một ngụm bia.

Chỉ có một ly, đương nhiên phải vô cùng trân trọng.

Nhìn gương mặt sầu não của Tần Trì, Thôi Dục Minh đột nhiên hỏi: “Nhóc Tần, nghe nói dạo này cậu không ổn lắm?”

“Chỉ số tạp chất báo động rồi?”

Bàn tay cầm ly bia của Tần Trì hơi khựng.

“Chậc.” Thôi Dục Minh tặc lưỡi cám cảnh: “Người mang dị năng như chúng ta, không biết rốt cuộc là chúc phúc hay là lời nguyền.”

Không biết nên thấy may mắn vì có dị năng để sinh tồn, hay nên thấy bất hạnh vì tuổi thọ ngắn ngủi trước mắt.

Làm người thường, tuy không có khả năng tự vệ, nhưng ít ra có hi vọng sống lâu.

Dị năng mạnh thì mạnh đó, nhưng phải chết sớm thì cũng có ý nghĩa gì đâu?

“Vẫn tốt hơn làm cá trên thớt, lực bất tòng tâm.” Tần Trì lạnh nhạt đáp lại.

Cũng đúng.

Thôi Dục Minh thở dài.

Có dị năng, có nguy cơ ô nhiễm chết sớm. Không có dị năng, ở cái mạt thế người ăn thịt người này, có khi sống không quá ngày mai.

Vậy tính ra dị năng vẫn tốt hơn một chút.

Thôi Dục Minh gác một chân lên, chậm rãi hỏi: “Vậy cậu định thế nào? Có dự tính gì không?”

Có phải vì quá sốt ruột nên mới nhận nhiệm vụ này không?

Nhiệm vụ quan trọng thì quan trọng, nhưng chưa đến mức phải điều động hẳn một phó quan chỉ huy như Tần Trì.

Lý do duy nhất Thôi Dục Minh thấy hợp lý chỉ còn có loại thuốc kia thôi.

Không ai trả lời. Tần Trì im lặng. Một lúc sau, anh thở hắt ra.

“Đúng vậy.”

“Cậu không cần làm thế, Ứng Quân nhất định sẽ tranh thủ cho cậu.” Nếu thuốc thật sự có hiệu quả, một liều cho Tần Trì hẳn không phải khó với Ứng Quân.

Tần Trì gật đầu: “Do tự tôi quá nôn nóng thôi.”

Lực khống chế của anh không tốt, tạp chất ô nhiễm càng lúc càng sâu, gần đây đã đến mức bắt đầu gây ảo giác rồi. Giữa lúc tuyệt vọng, nghe tin loại thuốc mới có tác dụng thanh trừ tạp chất, Tần Trì sao còn ngồi yên được?

Vậy nên anh mới xung phong nhận nhiệm vụ này.

Chỉ một ngày hành trình nữa bọn họ sẽ về tới Dư Sinh. Mấy ngày qua Tần Trì cũng không nhàn rỗi, ngoài điều phối quản lý đội ngũ, anh tranh thủ nghe ngóng tin tức từ mấy nghiên cứu viên của Thiên Vọng kia.

Tin tốt, thực sự là thuốc thanh trừ tạp chất.

Tin xấu, chỉ mới thực nghiệm trên động vật, chưa có hiệu quả rõ ràng ở người.

Nhưng đã nửa chân bước vào bờ vực, chút hi vọng le lói vẫn là hi vọng. Giờ phút này, ngoài cầu nguyện cho thuốc có tác dụng ra, Tần Trì không còn biết làm gì khác.

Kết quả tệ nhất… Trước khi hoàn toàn mất trí phát điên, anh nhất định sẽ tự kết liễu mình.

Ý nghĩ quá nặng nề, ly bia trên tay đột nhiên không còn ngon như ban nãy. Thôi Dục Minh vỗ vỗ vai anh: “Được rồi, đừng quá bi quan, biết đâu thật sự hiệu quả thì sao?”

“So với rất nhiều người ngã xuống trước đó, ít ra cậu còn có thể hi vọng mà đúng không?”

Tần Trì mỉm cười, nâng tay cụng ly với Thôi Dục Minh.

Anh ta nói đúng.

Có hi vọng. Chỉ vậy thôi cũng đã may mắn hơn rất nhiều những người khác rồi.