Đến nội dung chính

Chương 34: Tương lai của nhân loại (3)

admin 482 Chữ Cài Đặt

“La Trầm.” Hạ Y Y lạnh giọng: “Đừng làm Thiên Vọng mất mặt.”

Sắc mặt La Trầm sa sầm, bàn tay đặt trên eo Ngô Tiểu Liên buông ra.

Anh ta đứng lên, không đáp một lời rời đi.

Trò khôi hài kết thúc bằng gương mặt xấu hổ ngơ ngác của Ngô Tiểu Liên.

Phụt, tiếng phì cười loáng thoáng đâu đó vang lên.

Ngô Tiểu Liên càng thêm khó thở, cũng đứng dậy đùng đùng chạy đi.

Sau lưng họ, An Cẩn híp mắt nhìn theo, dị năng trị liệu sao?

Chỉ là một ngõ cụt nhìn có vẻ tương đối xán lạn thôi.

…

Sự ngu xuẩn của Ngô Tiểu Liên vượt quá dự đoán của bọn họ.

Hạ Y Y lạnh mặt nhìn chằm chằm cửa lều, nơi đang truyền ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng ghê tởm.

Đột nhiên một người bước tới đứng cạnh cô, Hạ Y Y quay qua, là cô gái có vẻ kỳ lạ cô đã chú ý lúc sáng.

Hình như tên An Cẩn.

An Cẩn lười biếng dựa lưng vào tường, áo gió thùng thình khiến cô nhìn càng thêm yếu ớt khi cơn gió đêm lạnh lẽo thổi ngang. Vài sợi tóc tơ bay bay theo gió, An Cẩn đút hai tay vào túi, thản nhiên bắt chuyện: “Thích xem AV?”
Hạ Y Y: …

“Không xem tận mắt được, nghe tiếng cũng tương đối giải trí.” An Cẩn thở dài: “Chỉ là tôi thấy…”

“Ghê tởm.” Hạ Y Y cướp lời, ngữ điệu đầy vẻ ghét bỏ.

An Cẩn bật cười, hai mắt cong cong: “Vậy cậu còn đứng đây làm gì…”

“Đợi họ giao phối xong, thông báo cho La Trầm anh ta bị sa thải.”

An Cẩn lại bật cười lần nữa, giao phối?

Làm cách nào có thể dùng giọng như thế nói ra hai từ như thế vậy?

Tâm tình lập tức chuyển thành tươi sáng, tạm thời quét bớt cảm giác chán chường vì mấy ngày hành trình buồn chán vừa qua. Mắt cũng nhìn cửa lều, An Cẩn đưa ra một thỉnh cầu: “Đừng sa thải.”

Hạ Y Y nhíu mày.

“Ngô Tiểu Liên muốn tham gia thực nghiệm dị năng, cậu đồng ý đi.”

An Cẩn nghiêng đầu, mỉm cười: “Thực nghiệm thể miễn phí, hoàn toàn tự nguyện, ai lại chê đúng không?”
Nụ cười gì đây? Đào bẫy? Sắc mặt vẫn nguyên vẻ vô cảm, Hạ Y Y nghĩ.

“Quá kém.”

An Cẩn lại muốn cười ra tiếng.

Cô hiểu, Hạ Y Y đang chê Ngô Tiểu Liên quá kém, kém đến mức không xứng làm thực nghiệm thể.

Đại tiểu thư có khi nào thiếu thốn đến mức phải dùng cấp D rác rưởi đâu?

Vẫn cứ khó tính như vậy, An Cẩn bất đắc dĩ thở dài.

“Tin tôi đi, cô ta sẽ có ích.”

“Có ích với cô đúng không?”

Dưới ánh trăng lờ mờ, Hạ Y Y nhận thấy bóng lưng An Cẩn hơi khựng lại.

Nhưng cô gái kia không đáp, chỉ vẫy vẫy tay rồi bỏ đi.