“Ra là thế…” Ngô Tiểu Liên gật gù, ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ: “Em biết thây ma cắn người để lây bệnh, nhưng không biết bản chất nó lại phức tạp như vậy.”
“Không phức tạp.” Nam nghiên cứu viên mỉm cười, vô thức thẳng lưng: “Cơ chế của nó đơn giản đến khó tin, bản thân con virus đó mới phức tạp đến cực kỳ thái quá.” Anh ta thở dài: “Tốc độ nhanh, độc tính cao, không có một hệ miễn dịch nào có thể địch lại.”
“Mấy năm nay các phòng thí nghiệm cực lực tìm cách phá giải nhưng đều thất bại. Dù là bản virus suy yếu nhất cơ thể vẫn không chịu đựng nổi.”
“Không có vaccin, không có thuốc chữa. Trước mắt chỉ duy dị năng trị liệu có thể từ kiềm chế đến chữa khỏi con virus này thôi.”
“Nên là, em rất mạnh đó, Tiểu Liên.” Cậu trai thật lòng khích lệ: “Các giáo sư ở căn cứ anh tin rằng dị năng trị liệu chính là điểm đột phá, trước mắt đã có một số thành quả tương đối khả quan rồi.”
Hai má Ngô Tiểu Liên ửng đỏ như ánh ráng chiều bên đường chân trời, lòng hư vinh được dịp bành trướng! Đương nhiên phải như vậy rồi.
Đây mới là thái độ bình thường khi tiếp xúc với Ngô Tiểu Liên cô!
Một trị liệu sư – dị năng duy nhất có thể trở thành hi vọng của toàn nhân loại!
“Chắc… chắc là không đâu, em cũng bình thường thôi…” Ngô Tiểu Liên cúi đầu thẹn thùng, trong lòng lại đang hò hét mau khen, mau khen nữa đi!
Chàng nghiên cứu viên không phụ lòng mong đợi của Ngô Tiểu Liên, tiếp tục nịnh nọt thêm vài câu.
Khoảng cách giữa hai người cũng lặng lẽ nhích lại gần hơn.
An Cẩn chống cằm, vô cảm quan sát trò khôi hài trước mặt.
Ngồi rải rác xung quanh cô là nhóm Tần Trì, người dựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi, người đùa nghịch dị năng trong tay.
Không ai nói ai, nhưng tai người nào cũng dựng thẳng lén lút nghe ngóng một nam một nữ qua lại tán tỉnh, sắc mặt họ cũng thay đổi theo liên tục.
Hôm nay là ngày thứ tư nhiệm vụ hộ tống được tiến hành.
Sáng nay đoàn của họ đã tiếp đón thành công nhóm sáu nghiên cứu viên cùng hai hộp thuốc quý giá của căn cứ Thiên Vọng, ngoài ra còn có thêm hai mươi quân nhân cùng theo bọn họ trở về Dư Sinh.
Đội ngũ phải nói vô cùng đồ sộ, đủ để chứng tỏ loại thuốc mới này quan trọng đến cỡ nào.
So với nhóm Tần Trì thống nhất nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, nhóm tân binh của Thôi Dục Minh bên kia có vẻ thả lỏng thư giãn hơn nhiều.
Mới nửa ngày đã hoàn tất xã giao xưng huynh gọi đệ, đặc biệt là Ngô Tiểu Liên, mở miệng ngậm miệng anh này lợi hại anh kia xuất sắc…
An Cẩn không tỏ ý kiến, ánh mắt những người còn lại cũng vô cùng thú vị, chỉ muốn hiền hòa phun ra một câu: Nha đầu ngốc.
Mạt thế mười năm, mấy tin rác này ai không biết?
Vậy mà cũng ngưỡng mộ cho được?
À, quả nhiên, chỉ có rác rưởi mới có thể ngưỡng mộ rác rưởi.
Còn ở đó tự hào cái dị năng rách kia. Trị liệu virus? Không tới cấp A, mơ cũng đừng mơ!
Một hai câu đã bị lung lạc đến quên lối về. Thiểu năng như vậy mà Thôi Dục Minh cũng dám thu. Đổi thành Tần Trì đã một cước đá văng xa ba mét rồi!
Không tin thì nhìn xem, cái móng heo đã đặt lên eo!
Xem ra đêm nay có AV miễn phí có thể xem…
“Khụ khụ.” Trịnh Hoài Nam hắng giọng hai tiếng. Thấy Ngô Tiểu Liên vẫn u mê chìm đắm, cậu ta gắng sức khụ to hơn.
Ngô Tiểu Liên bất mãn quay đầu lại.
Trịnh Hoài Nam: …
Được rồi, bà chị, muốn tiếp tục đâm đầu vào hố thì cứ tự nhiên, thằng em đây không cản.
Ngu xuẩn!