Đến nội dung chính

Chương 32: Tương lai của nhân loại (1)

admin 497 Chữ Cài Đặt

Tin được không ư?

Thẩm Khinh đáp ngay không cần suy nghĩ: “Đương nhiên…”

Rầm!

Thứ duy nhất còn nguyên vẹn trên gương mặt băng bó như xác ướp trợn to, không cần nhìn cũng biết ván giường dưới lưng nhất định đã bị đấm xuyên qua rồi! Cánh môi run rẩy của Thẩm Khinh phun ra hai chữ: “Ứng… Quân…”

Nghe rất có cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

Ứng Quân cười cười rút tay ra khỏi lỗ thủng chỉ cách tai phải Thẩm Khinh vài cm, nhẹ giọng: “Đây là thông báo: Không có lần sau, Thẩm Khinh.”

“Tôi không cần biết cậu đang làm thực nghiệm gì. Tôi không quan tâm lý tưởng khoa học điên cuồng gì của cậu. Nhưng nếu còn dám lấy an nguy của căn cứ ra đùa bỡn lần nữa…”

Ánh mắt sắt bén lóe lên, Thẩm Khinh cảm giác không khí xung quanh như đang đọng lại.

Trì trệ. Sền sệt. Áp lực.

Áp lực từ đẳng cấp cao lên đẳng cấp thấp.
Nội tạng vốn đã nát bét lại có xu hướng tiếp tục nát thêm, mùi máu từ dạ dày xộc lên cổ họng, Thẩm Khinh cắn chặt khớp hàm, cố sức không phun búng máu đó ra.

Có lẽ mười giây. Có lẽ mười phút. Người ta không còn khái niệm thời gian khi đứng dưới áp lực gấp mười lần lượng mình có thể chịu đựng được. Thân thể tê liệt càng lúc càng run rẩy kịch liệt, cho đến một điểm tới hạn…

Ngực thoáng nhẹ đi, tròng trắng nhiễm đỏ.

Thẩm Khinh thở dồn dập, nhìn theo bóng lưng Ứng Quân vừa khép cửa.

Mắt xuất huyết, nhưng, không phun máu!

Không phun máu là được. Đường đường cấp S, bị đẳng cấp đè đến phun máu, vậy quá mất mặt…

Đồng tử giãn về trạng thái vô thần, trong đầu Thẩm Khinh chỉ còn quanh đi quẩn lại đúng một câu.

S+… Bằng cách nào… S+…

…

“Về cơ bản thì virus thây ma chỉ mang một nửa định nghĩa như virus thông thường. Nó có kích thước như virus nhưng lại hoàn chỉnh như vi khuẩn. Nó không cần thời gian để tự hoàn thiện RNA, bản chất nó đã hoàn thiện rồi. Vì vậy, nó không phá hủy tế bào mà viết lại cho tế bào một phương trình mới.”
“Thối rữa, triệt tiêu cảm giác đau, giảm hoạt động tuần hoàn trao đổi chất… Tất cả chỉ để giúp thây ma là một thây-ma, một cái xác sống. Nó không bất tử, nhưng nó có thể “nửa sống nửa chết” trong trạng thái xác chết cực kỳ lâu.”

“Em có thể hình dung thế này: Virus tiến vào cơ thể em qua vết thương hở, sau đó một đường bơi thẳng lên não, ký sinh vào tế bào não, xóa hết hệ thống cũ, viết lại code phương trình mới và bùm, em vẫn là em, nhưng cũng không còn là em nữa.”

“Lúc này, nhiệm vụ sinh tồn duy nhất của em chỉ còn lại lan truyền dịch bệnh.”