Tần Trì tự dưng thấy đầu nhức bưng bưng, dự cảm không lành dâng lên cuồn cuộn. Anh bước tới hỏi: “An… Cẩn? Sao em lại ở đây? Quan chỉ huy…”
“Đi thôi.” An Cẩn uể oải “chia lìa” cái lưng ra khỏi bức tường, nhấc chân.
Tần Trì: ?
“Đi? Đi đâu?” Tần Trì bóp trán: “An Cẩn, đừng nói là em…” Muốn đi làm nhiệm vụ cùng anh…
Nhưng An Cẩn thật sự dám gật đầu: “Ừ, đi thôi.”
Tần Trì: “… Không được, bọn anh không phải đi chơi đâu! Đây là nhiệm vụ quan trọng.”
An Cẩn xòe tay.
Một dấu mộc gỏn gọn nằm trong tay cô, là dấu mộc đại diện của Ứng Quân.
Tần Trì sửng sốt.
“Ứng Quân duyệt rồi.” An Cẩn nghiêng đầu: “Chẳng lẽ anh muốn tạo phản?”
Tạo phản. Cãi quân lệnh.
Tần Trì: …
“Không đúng, sao chỉ huy có thể cho em ra làm nhiệm vụ được.” Tần Trì vẫn vô cùng rối rắm: “Đợi anh cho người liên hệ chỉ huy…”
“Tần Trì, chúng ta trễ rồi.” Thôi Dục Minh rất hứng thú xem kịch vui nhưng phải quan tâm nhắc nhở một câu.
Nhiệm vụ của họ là tiếp nhận đoàn nghiên cứu viên của căn cứ Thiên Vọng từ thành phố lân cận, sau đó hộ tống bọn họ về đây.
Nghe nói loại thuốc mới phát triển này rất quan trọng, không chỉ cần đội ngũ tinh anh đảm nhận mà ngay cả phó chỉ huy Tần Trì cũng được chỉ định.
Ra khỏi căn cứ, sinh tử khó liệu, Tần Trì chưa chắc có thể bảo hộ chu toàn cho An Cẩn, thật sự không hiểu sao chỉ huy lại yên tâm thả cô ấy ra đây.
Nhưng thời gian gấp rút, không kịp liên hệ Ứng Quân, Tần Trì chỉ đành tin An Cẩn một lần. Anh nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng: “Được rồi, đi thôi.”
Thành phố B đã quét sạch thây ma, hi vọng hành trình sẽ không quá nguy hiểm như Thôi Dục Minh nói.
…
“Vậy… em thật sự là bạn gái Ứng Quân? Bạn gái kiểu hướng tới kết hôn?” Thôi Dục Minh khoanh chân ngồi đối diện An Cẩn và Tần Trì, hứng thú hỏi.
An Cẩn dựa lưng ra thùng xe, nhắm mắt, không hề trả lời.
Bọn họ di chuyển bằng xe tải hạng trung.
Hai chiếc, ba mươi người, thêm mấy nghiên cứu viên nữa cũng vẫn đủ chỗ.
An Cẩn hờ hững khiến Thôi Dục Minh có chút xấu hổ, đặc biệt còn có đội viên của anh ở đây. Tần Trì đành ra mặt điều hòa không khí: “Đúng vậy.” Hẳn là vậy…?
Cả dấu mộc cũng đưa cho cô rồi, không muốn kết hôn thì đưa làm gì?
Cầm dấu mộc, coi như tương đương xác nhận vị hôn thê. Vị hôn thê của quan chỉ huy, tính tình kiêu ngạo chút cũng dễ hiểu. Thôi Dục Minh đành phải nuốt cơn bực bội xuống, cười xòa: “Ra là vậy.”
Bắt gặp chút biến hóa lóe qua trong mắt Thôi Dục Minh, khóe môi An Cẩn nhếch lên.
Cáo già.
Nhưng Thôi Dục Minh chưa muốn bỏ qua đề tài này, vẫn ra vẻ sôi nổi bắt chuyện: “Ứng chỉ huy cử em tới đây hẳn thực lực em không kém đúng không? An Cẩn, dị năng của em là gì?” Hỏi An Cẩn, nhưng mắt anh lại nhìn Tần Trì.
Tần Trì nhíu mày, đây cũng là điều anh không hiểu.
Vì An Cẩn không có dị năng.
Tần Trì nhớ rất rõ cái ngày nhóm bọn họ đưa An Cẩn về căn cứ, lúc làm thủ tục đăng ký, máy kiểm tra đã hiển thị An Cẩn chỉ là người bình thường.
Vậy hiện tại cô theo bọn họ…
“Tới chơi.” An Cẩn tùy ý đáp.
Tần Trì và Thôi Dục Minh: “…”
Tới chơi? Vậy cô cũng dám nói? Không đúng. Vậy cô cũng dám tới?!
Bọn họ đang đi làm nhiệm vụ, không phải đi chơi! Ra khỏi căn cứ sống chết có số, sẽ không ai đứng ra đảm bảo cho An Cẩn chỉ vì cô là bạn gái Ứng Quân.