Đại sảnh nhiệm vụ người đến người đi, đông đúc chen chúc. Có quân nhân tận dụng ngày nghỉ tìm “việc làm thêm”, có lính đánh thuê tìm người tổ đội, cũng có người thường an tĩnh ngồi ngóng chờ vận may, chờ nhóm nào đó có nhu cầu tuyển hậu cần đi cùng. Trong một góc khá xa trung tâm sảnh là Tần Trì đang đứng, bồn chồn bực bội.
Thật sự nhịn không được, bàn tay anh mò vào túi quần, ngón tay vân vê thân thuốc tròn tròn, cảm thụ rõ ràng nếp nhăn ngang dọc trên thân lá bọc ngoài, chóp mũi dường như ngửi được mùi thuốc lá cay cay thơm thơm. Tần Trì rất muốn rút nó ra nhưng cuối cùng lại thôi.
Chỉ còn hai điếu.
Hút xong là lại nhịn tới tháng sau, trong khi tháng này còn tận nửa tháng.
Aiz, Tần Trì thở dài nhìn đồng hồ, mẹ nó, rề rà dữ vậy!
“Nhóc Tần!” Một giọng nam vui vẻ vang lên, sau đó là một cánh tay choàng tới: “Chờ lâu không?”
Lâu đến sắp nổi điên! Nhưng phó chỉ huy Tần Trì sao có thể cáu kỉnh vậy được? Anh cố kìm nén, mỉm cười xoay đầu: “Không lâu.”
Thôi Dục Minh hì hì làm hòa: “Thứ lỗi cho tôi đi, tân binh không rành quy củ, tập hợp thôi cũng trễ nãi chậm chạp.”
Nhìn mười mấy người có nam có nữ theo sau Thôi Dục Minh, Tần Trì nhíu mày: “Sao lại tân binh? Chẳng phải đã nói nhiệm vụ quan trọng…”
“Chậc, coi cậu kìa, không sao đâu.” Thôi Dục Minh nhướng mày cười: “Chỉ hộ tống vài người với cái hòm thuốc thôi, tuyến đường chúng ta đã thuộc nằm lòng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, nguy hiểm gì được?”
“Cơ hội hiếm có, dẫn tụi nhỏ ra ngoài rèn luyện.” Thôi Dục Minh vẫy tay, ý bảo “lính lác” tới chào hỏi Tần Trì một tiếng.
Thôi Dục Minh là đội trưởng mang đội, lời anh ta nói cấp dưới đương nhiên phải nghe, mười mấy người khuôn phép đứng nghiêm chào quân lễ với Tần Trì.
Cũng tương đối ra dáng ra hình.
Nhìn Thôi Dục Minh cười bất đắc dĩ, Tần Trì lập tức biết sự kiện tân binh hôm nay có lẽ là ý của một cấp trên nào đó, Thôi Dục Minh không từ chối được. Dù sao tới cũng tới rồi, cũng không tiện đuổi bọn họ về.
Lát nữa bảo đội viên của anh lưu ý một chút vậy.
Tần Trì thỏa hiệp gật đầu: “Vậy đi thôi.”
“Khoan đã.”
Tần Trì nhíu mày, lại làm sao nữa?
Thôi Dục Minh chỉ tay: “Người của cậu?”
Ai? Tần Trì khó hiểu quay đầu, hai mắt đột nhiên trợn tròn vo.
Đứng sau lưng anh, chỉ cách anh chừng một sải tay là một cô gái khoác áo đen quá khổ, mũ trùm phủ đầu, quần jean vừa người bọc đôi chân thon, tóc đen tết gọn vắt qua vai, linh hoạt sạch sẽ.
Chỉ trừ bảng tên in trước ngực áo đang tàn nhẫn đâm vào mắt Tần Trì.
Áo của Ứng Quân.
Vậy người này là ai, không cần nói cũng biết!