Đến nội dung chính

Chương 21: Em là ai, An An? (2)

admin 635 Chữ Cài Đặt

Sau khi ánh mắt dần dần tỉnh táo, thứ đầu tiên Ứng Quân nhìn thấy là mái tóc nhuộm đen của An Cẩn đang từ từ mọc ra chân tóc vàng kim. Bọn họ đã làm bao nhiêu lần rồi? Anh không rõ. Chỉ biết càng nhiều lần thì tóc An Cẩn sẽ mọc càng dài.

“Em chủ động. Đừng đổ tội anh.” Ứng Quân cười khẽ.

Từ lúc nhuộm tóc xong An Cẩn không cho anh chạm vào nữa, lý do là tiết kiệm thuốc nhuộm, vì mỗi lần thân mật xong tóc An Cẩn sẽ lại mọc dài. Nhưng hôm nay chính cô chủ động, có dài ra cũng đừng trách anh.

Nói thì nói vậy, nhưng chỉ trong vài giờ đã dài thêm ba đốt ngón tay kiểu này vẫn khiến Ứng Quân thấy lo lắng, anh hỏi: “Nó có thiêu đốt sinh mệnh của em không?”

Răng, tóc, móng tay – thứ nào cũng phải nuôi dưỡng bằng máu huyết. Mọc nhanh như vậy còn không phải đang đốt máu sao?
An Cẩn lắc đầu: “Không đâu.” Nhưng cô cũng không giải thích thêm.

Hai má An Cẩn ửng đỏ, muốn cô giải thích thế nào? Giải thích là nó không đốt máu cô, nó đốt thứ khác…?

An Cẩn không nói, nhưng từ việc cô có được dị năng hệ kim sau khi thân mật với anh, Ứng Quân cũng đã loáng thoáng đoán được.

Anh cười cười, nét mặt ái muội, khiến An Cẩn tức giận đấm vai anh một cái: “Xuống mau!”

Đè chết cô rồi!

Ứng Quân ngoan ngoãn bò xuống. Thấy An Cẩn lại sắp sửa nhắm mắt ngủ, anh lập tức lay vai bắt cô dậy: “Không được ngủ, dậy nói chuyện.”

Anh phải biết ai làm cô khóc.

Ai ư? Không anh thì ai?

An Cẩn thất thần nhìn gương mặt còn ướt mồ hôi của Ứng Quân.

Những ký ức đau buồn đó không lúc nào không bám lấy cô. Chỉ cần bất cẩn sơ suất, bọn chúng sẽ lại lập tức trào lên gặm cắn cô, thiêu đốt cô, khiến cô không có một ngày được an bình.
Ban đầu, An Cẩn quả thực phát điên.

Kiếp thứ năm, ký ức của bốn kiếp trước tràn về khiến An Cẩn đau đến nổ tung. Cô không cách nào chịu đựng nổi. Cô suýt thì tự kết liễu mình.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, An Cẩn cứ chết rồi sống, sống rồi lại chết, lặp đi lặp lại suốt mười hai lần.

Càng nhiều lần, cô càng chết lặng. Cuối cùng, cô đã học được cách bình tĩnh.

Bình tĩnh đến an tĩnh. An tĩnh đến chết lặng.

Trái tim cô không phải không đập, là cô không cho phép nó đập nữa.

Cô phải cẩn thận trông chừng nó, cũng cẩn thận trông chừng ký ức của mình. Cô phải làm đầu óc trống rỗng, tê liệt, trì trệ, không cho phép những hình ảnh đau đớn kia được phép xuất hiện trở lại.

Không tin thì nhìn xem, chỉ mới bất cẩn một chút thôi mà cô đã mất khống chế rồi.

Làm tình làm tình. Nói là thân mật, chi bằng nói là phát tiết.
Chuyển sự chú ý sang một chuyện khác. Đồng thời điên cuồng mà cảm thụ thân thể của Ứng Quân.

Làn da còn ấm, nhịp tim còn đập, hơi thở nóng rẫy tràn ngập khắp xung quanh cô. Thật tốt quá, Ứng Quân vẫn ở đây. Anh vẫn còn sống.

Đôi mắt lần nữa an tĩnh vô hồn. An Cẩn không trả lời Ứng Quân, chỉ càng thêm cẩn thận đóng gói, nén chặt ký ức trở lại tầng đáy ý thức của mình.

Nhìn đôi mắt bất đắc dĩ pha lẫn đau xót của anh, An Cẩn cười.

Dù sao thì, có một điều Liễu Như Sương nói đúng.

Nỗ lực sống tốt mỗi một ngày là được rồi.