Đến nội dung chính

Chương 20: Em là ai, An An? (1)

admin 800 Chữ Cài Đặt

Vì cha của Khải Minh sao?

An Cẩn chầm chậm đong đưa chân, tay chống hai bên người, sắc mặt âm trầm đen tối, không hề để ý ánh mắt người qua đường đang nhìn mình kỳ quái cỡ nào.

Tâm trí như vẫn còn dừng ở cuộc nói chuyện với Liễu Như Sương, nhưng đầu óc cô thì lại trống rỗng, ý nghĩ rời rạc không thành hình. Cô cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cho đến khi bóng dáng nhuộm ráng chiều của Ứng Quân từ xa trở về.

Cao gầy rắn chắc, ngực nở vai rộng, thần sắc cương nghị, nghiêm khắc mà an toàn, đó là cảm giác Ứng Quân mang lại cho hầu hết những người từng gặp anh, bao gồm cả An Cẩn.

Bóng dáng dưới ánh hoàng hôn kia chậm rãi hòa làm một cùng bóng lưng kiên cường trong ký ức, hốc mắt An Cẩn dần nóng lên, sống mũi cay cay, nước mắt cứ thế chảy ra không thèm báo trước.
“An An?”

Thấy An Cẩn lẻ loi ngồi trên bồn hoa trước cổng chung cư, thần sắc ngơ ngẩn, má lấp lánh nước, Ứng Quân giật mình, lập tức sải chân bước nhanh tới: “Em sao vậy?”

Anh cũng mặc kệ ánh mắt xung quanh, cứ thế vòng tay ôm bổng cô lên: “Ai bắt nạt em? An An, đừng khóc, nói anh nghe.”

An Cẩn không có phản ứng, nhưng lại thêm một hàng nước mắt chảy ra.

Bụng dạ Ứng Quân thắt lại, sốt ruột ôm cô chạy về nhà, dọc đường vẫn liên thanh không ngừng an ủi: “An An ngoan, ngoan đừng khóc, từ từ nói anh nghe, chuyện gì anh cũng giải quyết cho em…”

Chẳng lẽ là đám tên Đại kia tìm cô trả thù?

Bọn chúng dám!

Lửa giận Ứng Quân dâng lên. Anh đá cửa vào nhà, vừa định hỏi cho rõ ràng thì đột nhiên An Cẩn vòng tay ôm cổ anh, ngẩng đôi mắt ướt át kia lên bình tĩnh nói với anh: “Ứng Quân, chúng ta làm tình đi.”
Ứng Quân: ???

Ứng Quân như trúng định thân chú, ngây ngẩn cứng người, chưa kịp để anh phản ứng gì thì An Cẩn đối diện đã nhào lên, môi áp môi anh, ngực áp ngực anh, gấp gáp đến mức khiến anh suýt ngã ngửa.

Cửa còn chưa đóng!

Ứng Quân hoảng tay hoảng chân đá sầm cửa vào, không kịp cả vặn khóa! Anh ôm eo An Cẩn, muốn gỡ cô ra nói chuyện đàng hoàng nhưng An Cẩn nhất quyết không nghe, còn bực bội kéo toạc đứt mất của anh hai ba cái cúc áo.

Ứng Quân: …

Một giây hóa mèo hoang cũng chỉ tới vậy.

Ứng Quân thở dài, không cố hỏi nữa, thả lỏng người mặc cho An Cẩn giày vò. Dù gì lửa đốt cũng đã đốt rồi, xong chuyện lại nói!

…

Đôi môi nóng rực ngậm lấy vành tai, thuận đường “rà soát” xuống sau gáy, không quên để lại một chuỗi dấu hôn chứng tỏ “nơi này đã được ghé thăm”. Mùi hương nam tính len lỏi từng chân tơ kẽ tóc, ướt át mà đè nén, bao bọc An Cẩn đến không thở nổi. Thân thể bị đôi tay và môi lưỡi thô ráp giày vò, tâm trí lại như bị đặt trên một con thuyền đẩy đi thật xa, phập phập phồng phồng, dập dập dìu dìu, lênh đênh không biết đâu là bến bờ.
Cùng một tiếng “An An”, Ứng Quân đột nhiên tăng tốc “đẩy thuyền”, vượt gió rẽ sóng, kết cục cả hai cùng nhau chết chìm. À không, chỉ có An Cẩn chết chìm trong biển năng lượng cọ rửa gân mạch thôi, còn Ứng Quân chìm trong thứ khác.

Trong lưới tình. Trong hồng nhan.

Ứng Quân thở dốc, nụ hôn vẫn liên miên như mưa rơi xuống giữa cơn khoái cảm mãnh liệt vừa ập tới, trong lòng vẫn thầm rầm rì tự hỏi em là ai. An Cẩn em là ai. Tại sao càng lúc anh càng không thể rời khỏi em thế này?

Là phù thủy mê hoặc tâm trí?

Hay là yêu tinh ngàn năm tới đây gây họa nhân gian?

Nếu không thì sao một người như anh, một người ý chí sắt đá như anh lại dễ dàng rung động tới vậy? Anh là thằng khờ sao? Mà vừa gặp mặt đã tự nguyện dâng cho em hết thảy?

An Cẩn. An Cẩn.

An An. An An.

An An của anh.

Ứng Quân không biết, không phải vì An Cẩn là yêu tinh, cũng không phải vì ý chí anh không đủ kiên định, mà vì nhân duyên hai người đã dây dưa luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác. Dù ký ức có bị tước đoạt, dù mọi thứ trở lại từ đầu, thì trái tim vẫn có cách đập của riêng nó.