“Khải Minh…” Liễu Như Sương lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Vì Khải Minh…”
An Cẩn lại gần như vô lễ ngắt lời, cô gọi: “Tiểu Minh.”
“Đây có phải cuộc sống mà em muốn không?”
Tương lai mù mịt, bị đánh đập ức hiếp mỗi ngày.
Ai lại mong muốn một cuộc sống như thế này chứ?
Khải Minh ngơ ngác lúc nhìn An Cẩn lúc nhìn mẹ mình, không rõ lắm bọn họ đang nói về cái gì.
Nhưng gia cảnh khó khăn, trẻ con cũng buộc phải trưởng thành, chưa kể Khải Minh còn thường xuyên bị bắt nạt hội đồng, tâm tính coi như được tôi luyện nhanh nhạy lanh lợi hơn bạn cùng tuổi, có thể hiểu được vài phần ý An Cẩn muốn hỏi là gì.
Cậu nhóc cau mày suy nghĩ một lát, sau đó kiên định trả lời: “Chị An Cẩn, em đương nhiên không muốn như vậy, mỗi ngày bị đánh rất đau, bụng lúc nào cũng đói, tay chân không sức lực, em có muốn giúp mẹ kiếm tiền cũng không làm nổi.”
Liễu Như Sương run lên, trái tim quặn thắt.
Khải Minh lặng lẽ nắm tay mẹ trấn an, vui vẻ nói tiếp: “Nhưng giờ mẹ con em đã làm việc cho chị rồi! Mấy ngày nay ngày nào em cũng được ăn cơm no, còn có tiền mua chăn bông dày, buổi tối ngủ không còn lạnh đến cứng còng nữa. Em rất vui! Chị An Cẩn, tất cả đều là nhờ chị!”
An Cẩn mím môi.
Suy nghĩ đơn giản. Đúng là trẻ con.
“Cô An Cẩn.”
Liễu Như Sương không biết vì sao An Cẩn lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng thấy ánh mắt u ám của thiếu nữ, chị nghĩ chị cần nói gì đó.
“Chồng của tôi… Đúng là từ lúc cha của Tiểu Minh qua đời, hai mẹ con tôi rất khó khăn, nhưng không phải chúng tôi đã may mắn gặp được cô rồi sao?”
Chị cười: “Cô rất tốt bụng, không những che chở mẹ con tôi mà còn cho chúng tôi công việc, tôi không biết phải cám ơn cô thế nào nữa. Tôi cảm thấy, tương lai nhất định sẽ tốt lên thôi.”
“Nếu không thì sao?”
An Cẩn cúi đầu, lẩm bẩm: “Nếu càng lúc càng tệ thì sao…”
“Không sao cả.”
Liễu Như Sương mỉm cười, chị vươn tay xoa đầu con trai: “Không sao cả, dù gì tình hình cũng đã như vậy, cứ nỗ lực sống cho tốt mỗi một ngày là được rồi.”
“Dù sao tôi tin, cha của Tiểu Minh không đánh đổi cả mạng sống chỉ để cho chúng tôi phí hoài.”
“Vì Tiểu Minh, vì cha Tiểu Minh, dù có gian nan đến cỡ nào, chúng tôi cũng nhất định phải sống tiếp!”
Trái tim An Cẩn khẽ thắt lại.
Vì cha Tiểu Minh ư…
Một loạt hình ảnh phá tan kiềm chế, đột ngột hiện lên trong đầu cô.
Có bóng lưng Ứng Quân bị con sóng thây ma nuốt hết. Có Thẩm Khinh quyết tuyệt bước đi không quay đầu. Có Lục Khiêm tàn nhẫn tự bạo tinh hạch. Và có… Mạc Ninh mỉm cười xoa tóc cho cô.
Ngủ một giấc đi, An An.
Khi em tỉnh dậy, thế giới của em sẽ lại yên bình.
Ngón tay siết chặt máy tính bảng đến mức trắng bệch. Đôi môi An Cẩn run run, nỗ lực nuốt ngược dòng nước mắt đang trào lên xuống.
Anh sai rồi, Mạc Ninh.
Không có thế giới an bình nào hết.
Ha hả, thế giới đó đã sụp đổ theo anh rồi.
An Cẩn cười tự giễu.
Nỗ lực suốt mười hai lần rồi, vẫn chưa đủ sao?