Đến nội dung chính

Chương 12: Căn cứ Dư Sinh (1)

admin 637 Chữ Cài Đặt

Tỉ lệ thức tỉnh dị năng là một phần một ngàn.

Căn cứ Dư Sinh có tổng dân cư hơn ba triệu người, là số ít ỏi gom góp được từ thành phố này và các thành phố lân cận sau mười năm mạt thế khốc liệt. Trong ba triệu đó chỉ có ba ngàn thức tỉnh dị năng. Và trong ba ngàn đó, chỉ có chưa tới một ngàn thức tỉnh dị năng có tính công kích. Họ được chiêu mộ gia nhập quân đội, được tham gia huấn luyện, cung cấp nhà ở và hưởng đãi ngộ ngang quân chính quy. Nhờ có họ mà chiến lực của căn cứ Dư Sinh tăng lên rất nhanh, công tác càn quét thây ma cũng gọn gàng an toàn hơn nhiều.

Nhưng người thường nửa đường tòng quân cũng kéo theo rất nhiều vấn đề: Thiếu tính kỷ luật, thiếu tinh thần chấp hành mệnh lệnh, nhân phẩm lẫn lộn cả tốt cả xấu. Vì bảo toàn chiến lực, căn cứ không thể quản họ quá nghiêm, dẫn tới rất nhiều người xấu nhân cơ hội tác oai tác quái, tạo nên mâu thuẫn sâu sắc giữa người có dị năng và người thường.
Mười năm trôi qua, vấn đề tưởng nho nhỏ ban đầu trở nên càng lúc càng nghiêm trọng, cấp bậc dị năng càng lúc càng tăng trong khi người thường thì vẫn vậy. Đàn áp, ức hiếp, bóc lột, chèn ép,… đã là chuyện thường, diễn ra hàng ngày như cơm bữa. Quân đội không những không dứt điểm được mà còn phân hóa thành hai phe, quan chức ủng hộ “thuyết tiến hóa” lén lút mua chuộc, thâu tóm quyền lực về tay mình.

Giữa không khí nhìn tưởng hòa bình nhưng thực ra mịt mù như vậy, quân đoàn dưới trướng Ứng Quân là một tập hợp an bình hiếm có.

Quan chỉ huy quân đoàn hai ba – cũng chính là Ứng Quân – công khai phê phán hành vi ức hiếp dân thường đê tiện; thẳng tay xử phạt bất kỳ trường hợp nào anh bắt gặp; lên án trực tiếp trong các buổi họp quan chức thường quý. Địa vị cao, có binh trung thành, năng lực đứng đầu, lại là con nuôi được trưởng căn cứ công khai thừa nhận, không mấy ai dám mặt đối mặt tỏ thái độ với Ứng Quân. Cũng chính nhờ anh, người thường mới còn chút không gian sinh tồn trong căn cứ này.
Khác gì mâu thuẫn giai cấp phiên bản dị năng đâu? An Cẩn chống cằm, lạnh nhạt nghĩ.

Dị năng là thứ tốt, nhưng không kiểm soát thì sẽ trở thành ung nhọt độc hại. Mạt thế còn chưa giải quyết được mà vẫn có tâm trí đấu đá quyền lực, An Cẩn nhếch môi, cảm thấy mệt mỏi chán chường tột độ.

Lúc nào cũng vậy, đám ghê tởm đó sẽ không bao giờ chịu thay đổi. Rốt cuộc mấy người Ứng Quân chết đi sống lại là vì ai? Cô liên tục chết đi sống lại là vì cái gì? Vì cứu rỗi thế giới nát bét này cho bọn chúng sao?

Chúng xứng sao?

Tốt nhất cứ mặc kệ tất cả, ai chết ai sống tùy, phước phần tới đâu hưởng tới đó.

Tốt nhất thuyết phục cả Ứng Quân đứng cạnh bàng quan không tham gia nữa. Thời gian ít ỏi, sao phải dành cho họ làm gì? Dành cho cô không tốt hơn sao?

Càng nghĩ, An Cẩn càng chìm sâu vào u tối, thế giới xung quanh như đã hoàn toàn biến thành màu đen, đặc quánh, sền sệt. An Cẩn để mặc cảm giác nghẹt thở bủa vây lấy mình, vì cô thật sự chán thế giới này đến tận cổ rồi.
Bọn chúng không xứng… Bọn chúng không xứng…