Nhưng đột nhiên, khi cơn u uất lên đến đỉnh điểm thì một tiếng động lạ lọt vào tai cô.
Bịch.
“Thằng giẻ rách, lúc nãy mày vừa nói gì?”
“Thằng con hoang như mày mà cũng dám chống lại tao hả? Ốm đói! Giẻ rách!”
“Tao không phải con hoang.” Một giọng nói yếu ớt phản bác: “Tao có cha có mẹ…”
“Thì sao? Cha mày chết rồi. Mày là con hoang. Con hoang!”
“Tao không phải!”
“Mày muốn làm gì? Muốn đánh tao?!”
An Cẩn ngẩng lên.
Là một nhóm trẻ đang tụ tập bắt nạt một đứa trẻ thân cô thế cô khác. Đa số chúng đều chỉ tầm khoảng hơn mười tuổi, cả thằng bé đang bị vây ở giữa cũng vậy.
Nhưng bọn bắt nạt thì có da có thịt, hồng hào khỏe mạnh, còn thằng bé số khổ lại gầy gò đen nhẻm, chỉ đứng thở thôi cũng hụt hơi, cứ như đã rất lâu rồi chưa được ăn một bữa cơm no.
An Cẩn lạnh mặt nhìn. Chỗ cô đang ngồi là góc khuất, cô vốn chỉ muốn được yên tĩnh chốc lát, ai ngờ cuối cùng vẫn bị quấy rầy.
Đáng lẽ cô không nên ra khỏi phòng…
“Sao hả? Mày đánh tao đi. Đánh đi!” Thằng to con nhất hất ngã thằng bé gầy gò xuống đất: “Dám đụng vào tao, tao nói chú tao san phẳng cái chòi rách của mày!”
Vậy có nghĩa nó có người nhà thức tỉnh dị năng, thậm chí cũng đã gia nhập quân đội, nên mới hống hách ngang ngược cỡ này.
Còn thằng bé gầy gò kia, gia đình thường dân nghèo khó điển hình.
Nhìn xem, không chỉ bọn chúng, mà cả người nhà của chúng cũng là ung nhọt.
Khí lạnh gần như bao bọc khắp toàn thân An Cẩn, khiến cô buồn nôn, cô muốn về phòng.
“Sợ hả thằng giẻ rách? Ha ha ha tụi bây coi nó hèn chưa kìa! Mày muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả? Anh hùng nè!”
Thùm thụp. Thùm thụp.
Từng tiếng nắm đấm đập vào da thịt chấn vào tai An Cẩn ong ong, xen lẫn là tiếng chửi rủa liên tục không ngừng: “Thằng giẻ rách. Thằng con hoang. Thằng vô dụng! Dám lên mặt với tao, tao đánh chết mày! Đánh chết mày!”
“Đánh nó tụi bây. Đánh nó!”
Nhóc béo Lâm Tiểu Trạch sung sướng tung cước thẳng mặt thằng nhóc bị nó mỉa mai là con hoang. Càng đá, ác ý trong mắt nó càng đậm, đậm đến mức khiến gương mặt trẻ con của nó vặn vẹo bệnh hoạn, mục đích nhằm xả giận ban đầu cũng dần dần biến tướng. Quá sung sướng. Quá sung sướng! Nó muốn đánh chết thằng con hoang này!
Dù gì cha nó cũng chết rồi, giết nó cũng chẳng làm sao hết!
Nhưng ngay khi sát niệm của Lâm Tiểu Trạch dâng lên, sau lưng nó đột nhiên đau điếng.
Có người đánh nó!