Đến nội dung chính

Chương 11: Bạn gái mới của quan chỉ huy (2)

admin 920 Chữ Cài Đặt

An Cẩn đã trở thành một truyền kỳ mới trong căn cứ.

Cô bạn gái bí ẩn bị Ứng chỉ huy “kim ốc tàng kiều” trong phòng riêng tận gần hai tuần, để làm gì thì ai cũng biết! Vậy nên, lúc cô xuất hiện, ánh mắt ai ai nhìn cô cũng đều mang đậm vẻ ái muội.

An Cẩn không hề hấn gì, nhưng Ứng Quân lại rất xấu hổ. Ban đầu anh nói thế nào? Anh sẽ lập tức bác bỏ tin đồn! Nhưng sau đó thì sao? Tin đồn cứ thế tự mình ứng nghiệm…

Giờ không có tư cách bác bỏ nữa, nhưng anh cũng không thể để An Cẩn bị một đống người lạ trêu cợt được. Thấy sắc mặt Ứng Quân sa sầm, khí áp cực thấp, đám người tụ tập xung quanh lập tức tản ra rút quân.

Ứng Quân dẫn cô vào nhà ăn: “Khi nào anh ra ngoài làm nhiệm vụ thì em cứ tới dùng cơm ở đây, tiền cơm dùng thẻ tên của anh.” Hiện giờ không còn quẹt thẻ nữa, phải quay về sổ sách thủ công.
An Cẩn gật đầu, sau đó cô gọi một chén cháo trắng.

Ứng Quân: …

Anh bóp trán, tự mình lấy thêm món mặn cho cô.

“Mạt thế, cháo trắng đã là xa xỉ rồi.” An Cẩn bình đạm giải thích.

“Không cần em tiết kiệm cho anh.” Anh đặt ba món mặn xuống bàn: “Ăn uống đàng hoàng, đừng để anh thấy em gầy đi.”

Một ngày trước anh vừa kiểm tra cân nặng cho An Cẩn, đương nhiên cực kỳ không hài lòng.

An Cẩn: …

Có công vụ trong người nhưng Ứng Quân vẫn quyết định giám sát An Cẩn dùng bữa xong mới chịu rời đi. Còn hơn cả bảo mẫu, An Cẩn thở dài.

Không có hứng thú đi đâu, đang định trở về phòng thì không khí nhà ăn đột nhiên xôn xao lên, một nhóm người cả nam lẫn nữ đang gây gổ làm khó đầu bếp.

“Phì phì phì, mẹ nó, mày cho tao ăn cái thứ gì vậy!” Tiếng đàn ông tục tằng quát tháo: “Nấu có bữa cơm cũng không xong, bọn vô dụng!”
“Anh Đại, tụi này nó muốn ăn chay giảm sát nghiệp đây mà.” Một tên đầu đinh cười hì hì: “Có mỗi hai lạng thịt, không đủ anh nhét kẽ răng nữa.”

Người được gọi là Đại kia mặt mũi hằm hằm nhấc chân đá đổ bàn cơm trước mặt: “Tụi mày coi thường tao phải không?!”

“Mỗi ngày tao ra ngoài giết thây ma là cho ai? Cho cái lũ người thường tụi mày chăn êm nệm ấm rúc trong này đó! Mẹ kiếp! Tao cực cực khổ khổ mà chỉ đáng ăn rác rưởi thôi hả?”

Nhóm người phụ trách nhà ăn co rúm, không dám phản bác dù chỉ một câu. Thứ bọn họ gọi là rác rưởi là cơm gạo trắng, rau củ tươi, hoa quả mới hái, thịt gà mới giết… Những thứ là người thường nghèo nàn không thể ăn được.

Mạt thế đã lâu, gia vị ngừng sản xuất, đầu bếp mang một thân bản lĩnh cũng chỉ phát huy được tới vậy. Thịt càng là tài nguyên quý giá, có định mức cụ thể mỗi ngày.
Nhưng đám người kia không quan tâm, họ chỉ biết họ có dị năng, họ gia nhập quân đội, họ xứng đáng được đãi ngộ tốt hơn! Dân đen vô dụng phải cun cút phục vụ bọn họ!

“Câm hết rồi hả!” Tên Đại quát lên: “Lập tức mang thịt ra đây cho tao. Tao muốn ăn thịt! Mang hết thịt bọn mày có ra đây!”

Quát xong, hắn lại đạp đổ thêm một bàn ăn nữa.

Mấy đầu bếp lớn tuổi nhìn thức ăn bị giày xéo mà trong lòng nhỏ máu, vẫn còn rất nhiều người ngoài kia bôn ba chỉ vì một mẩu bánh mì mỗi ngày, vậy mà bọn chúng…

An Cẩn chứng kiến toàn bộ quá trình.

Sắc mặt vẫn nguyên vẻ hờ hững, nhưng trong đôi mắt lạnh nhạt của cô lại gợn chút cảm xúc khác lạ. Khi cả nhà ăn lặng ngắt như tờ, một tiếng kéo ghế đột nhiên vang lên.

Đám người dị năng lập tức quay qua, thấy là một cô gái, ánh mắt bọn chúng hừng hực lửa giận.

Dám gây tiếng động ngay lúc này, không phải thách thức thì là gì!

“Khoan đã, anh Đại.” Tên đầu đinh lập tức cản lại: “Đừng đụng nó, nó là bạn gái Ứng Quân.”

“Cái gì?” Tên Đại nhíu mày.

“Chính là nó đó, không nhầm đâu.” Đầu đinh đảm bảo chắc nịch.

Mạng lưới tin tức của hắn rất nhạy, từ lúc An Cẩn đến căn cứ hắn đã nghe nói rồi, sáng nay cô lần nữa xuất hiện hắn cũng đã bắt tin phong phanh, giờ chính mắt gặp hắn lập tức nhận ra ngay.

Tóc dài ngang eo, trắng trẻo xinh đẹp, lạnh lùng xa cách, không có dị năng.

An Cẩn đứng lên, đôi mắt hờ hững nhìn thẳng bọn họ không chút e sợ. Ngay khi họ tưởng cô sẽ ra tay can thiệp gì đó thì không, An Cẩn chỉ xoay người bỏ đi.

Tên Đại trợn mắt.

Mẹ nó, định hù ông đây?!

Tên đầu đinh cũng cau mày khó hiểu, thường phụ nữ rất hay ủy mị, địa vị cô ta lại cao, đáng lẽ cô ta phải lên tiếng ngăn cản bọn họ mới đúng.

Xem ra, bạn gái mới của Ứng chỉ huy cũng không phải người tốt lành gì.