“Đau thì cứ cắn vào tay ta.” Hắn nói, giọng điệu đột nhiên dịu đi rất nhiều, mang theo một sự dịu dàng hiếm hoi mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Ta không… không yếu đuối như vậy.” Thẩm Lưu Ly nghiến răng trả lời, giọng nàng run rẩy nhưng đầy kiên quyết.
Nhưng ngay khi lưỡi dao nóng hổi chạm vào da thịt nhạy cảm, một cơn đau tột cùng, dữ dội như ngọn lửa thiêu đốt vọt thẳng lên đại não. Thẩm Lưu Ly không kìm được một tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ trong cổ họng. Toàn thân nàng run lên bần bật, mười ngón tay bấu chặt vào mép giường tre đến mức móng tay gần như gãy nát.
Nàng cảm nhận được từng nhát dao sắc bén của hắn đang lướt đi trên da thịt mình, lọc bỏ từng chút một phần thịt đã bị trúng độc tố.
Cơn đau khủng khiếp khiến đầu óc nàng quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, cố giữ cho mình không bị ngất đi.
Trong cơn mê sảng nửa tỉnh nửa mơ ấy, khứu giác của nàng vẫn hoạt động. Nàng ngửi thấy mùi máu tươi của chính mình trộn lẫn với mùi rượu mạnh nồng nặc và mùi sắt rỉ nóng bỏng từ bệ đá giữa miếu.
Và rồi, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra khiến nàng kinh ngạc.
Nàng mơ hồ nhìn thấy những mảnh sắt vụn vương vãi trên bệ đá đen giữa miếu bỗng nhiên khẽ rung động nhè nhẹ theo từng nhịp thở sâu của Hoắc Dã.
Một luồng khí nóng ấm áp, dày đặc như đất mẹ từ sâu dưới lòng đất ngôi miếu bốc lên, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nàng, xoa dịu cơn đau đớn tột cùng và ngăn không cho máu tươi tiếp tục chảy ra.
Luồng khí ấy mạnh mẽ đến mức lớp sương mù dày đặc bên ngoài cửa miếu hoàn toàn bị đẩy lui, không thể xâm nhập vào bên trong dù chỉ một chút.
“Xong rồi.” Giọng nói trầm thấp của Hoắc Dã vang lên bên tai nàng, kéo nàng trở về thực tại.
Hắn dùng một dải vải thô sạch sẽ, thoa lên một thứ bột thảo dược màu xanh lục có mùi thơm mát rồi băng bó vết thương cho nàng một cách vô cùng thành thạo và nhanh chóng.
Thẩm Lưu Ly hoàn toàn kiệt sức, nàng đổ gục xuống chiếc gối tre lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt. Nàng hé mở đôi mắt phượng, nhìn thấy hắn đang thản nhiên lau sạch vết máu trên con đoản đao bằng một tấm vải.
Ánh lửa bập bùng từ chậu than soi rõ trên cánh tay trái săn chắc, ngăm đen của hắn hình xăm một con sói hoang đang ngẩng đầu tru dưới ánh trăng khuyết – một hình xăm đầy dã tính và quyền lực.
“Ngươi… ngươi thật sự là ai?” Thẩm Lưu Ly thào thào hỏi, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn chằm chằm vào hắn. Một tên đại ca của một thôn quê hẻo lánh làm sao có thể có thân thủ quỷ mị, y thuật xuất sắc và sở hữu sức mạnh kỳ lạ như thế này?