Đến nội dung chính

Chương 15

admin 523 Chữ Cài Đặt

Trong khi đó, trên xà nhà, Thái tử Dung Nhược khẽ xoa xoa lỗ tai.

Tiếng gào thét nội tâm của Thẩm Minh Nguyệt quá mức chấn động, khiến hắn vừa thấy đau tai lại vừa thấy buồn cười đến mức suýt lộn nhào xuống đất.

Hắn nhìn xuống cái tát trên mặt Minh Nguyệt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác xót xa nhen nhóm, đan xen với sự nể phục.

Nữ nhân này bản lĩnh thật lớn, bị đánh đến chảy máu miệng mà trong đầu vẫn có thể mắng người một cách lưu loát, logic và tràn đầy năng lượng như vậy.

Quan trọng hơn, nàng vừa cung cấp một thông tin chí mạng: Thẩm Tuyết Yên tự mua thuốc từ ba ngày trước!

Dung Nhược khẽ chỉnh lại vạt áo trắng ngà của mình, đôi mắt phượng híp lại đầy gian xảo.

Hắn biết, thời cơ lật bài ngửa và ra mặt cứu mỹ nhân, đồng thời giẫm chết gã Vương gia kiêu ngạo kia đã đến rồi.
Bên dưới phòng, Hiên Viên Triệt đang giơ cao thanh bảo kiếm, định chém một kiếm xuống bả vai Thẩm Minh Nguyệt để ép nàng khai ra kẻ chủ mưu, thì một giọng nói lười biếng, ho khan sù sụ bỗng nhiên vang lên từ phía cửa sổ:

“Khụ khụ… Hoàng đệ, sáng sớm ngày ra đã động đao động kiếm ở chốn hồng trần thế này, e là không hợp với gia quy hoàng tộc đâu nhỉ?”

Hiên Viên Triệt khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn lên.

Từ trên xà nhà tối tăm, một bóng trắng nhẹ nhàng đáp xuống đất, không hề dính một hạt bụi.

Dung Nhược tay cầm quạt giấy khẽ che miệng ho vài tiếng, sắc mặt xanh xao đúng chuẩn một “ma ốm”, nhưng ánh mắt nhìn Hiên Viên Triệt lại mang theo áp lực của một vị quân vương tương lai.

“Thái… Thái tử?” Hiên Viên Triệt biến sắc, thu kiếm lại nhưng giọng điệu vẫn bất tuần, “Sao người lại ở nơi đê tiện này?”
Thẩm Minh Nguyệt quỳ dưới đất, mắt khẽ liếc nhìn vị Thái tử ma ốm vừa xuất hiện, trong đầu lại bắt đầu bật chế độ “cà khịa” buổi sáng:

[Ôi chu choa mạ ơi, tên ma ốm Dung Nhược này nhảy xuống từ xà nhà kìa! Thân thủ cũng ra dáng gớm nhỉ, suýt nữa thì ta tưởng gã bị lao phổi giai đoạn cuối rớt xuống chết tươi rồi chứ.]

[Mà gã xuất hiện lúc này làm gì? Lại định diễn trò hoàng huynh hoàng đệ thâm tình à? Né xa ta ra chút đi, cái mùi thuốc bắc trên người gã nồng nặc quá, làm bẩn hết bộ hồng y xinh đẹp của ta rồi! ]

Dung Nhược nghe vậy, khóe môi khẽ giật một cái, ánh mắt sâu thẳm nhìn lướt qua Thẩm Minh Nguyệt một lượt, rồi quay sang nhìn Hiên Viên Triệt, mỉm cười đầy thâm ý: “Trẫm đến đây để xem một màn kịch hay. Hoàng đệ, ngươi nói vị tú bà này tính kế ngươi? Nhưng trẫm thấy, hình như ngươi trách nhầm người rồi thì phải.”