Đến nội dung chính

Chương 9

admin 500 Chữ Cài Đặt

Nhưng điều khiến chàng chấn động đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chính là nội dung câu nói. “Kiếp này ta tự tay tiễn các ngươi đi sớm một chút”? Tiếng lòng của nàng có chữ “kiếp này”?

Hốc mắt Tiêu Trầm Ngôn trong nháy mắt đỏ hoe, một tầng sương nước mỏng che mờ tầm nhìn của vị Thừa tướng vốn dĩ sắt đá, giết người không chớp mắt. Chàng nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng dữ dội: [Nguyệt Nhi… Nàng… nàng cũng sống lại rồi sao? Nàng cũng mang theo ký ức đau thương của kiếp trước trở về sao?]

Hóa ra nàng không phải vô tình hạ dược, mà là nàng đang trả thù!

Sự đau xót và hối hận tràn ngập tâm trí Tiêu Trầm Ngôn.

Kiếp trước chàng bảo vệ nàng không chu toàn, kiếp này nàng lại chọn cách tự nhuốm máu đôi tay mình để báo thù.

Chàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm trầm ban nãy lập tức biến thành sự cưng chiều và bao che đến cực đoan.
Chàng quay phắt người lại, lạnh lùng hạ lệnh cho thủ hạ thân tín bên cạnh: “Bao vây chặt chẽ tầng ba cho ta! Bất cứ kẻ nào, dù là một con ruồi cũng không được thả ra ngoài. Ai dám bước vào phá hỏng đại kế của bà chủ Vọng Nguyệt Lầu, giết không tha!”

Trong khi Thừa tướng đang xúc động vỡ òa vì phát hiện bí mật của người thương, thì ở một vị trí không ai ngờ tới, trên xà nhà bằng gỗ lim đối diện trực tiếp với cửa sổ Thiên Tự Phòng, một màn kịch khác cũng đang diễn ra.

Thái tử đương triều Dung Nhược, người bấy lâu nay luôn khoác lên mình cái danh “ma ốm bệnh tật, sắp chết đến nơi”, lúc này đang ngồi vắt vẻo trên thanh xà nhà tối tăm.

Hắn mặc một bộ y phục màu trắng ngà bằng lụa quý, khuôn mặt tái nhợt nhưng ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, đôi mắt phượng hẹp dài lười biếng nhấp nháy.
Hắn lẻn vào đây từ sớm để mật phục, nhằm bắt thóp bằng chứng Hiên Viên Triệt câu kết với quan viên địa phương buôn lậu muối để tìm cách tước binh quyền của gã Vương gia kiêu ngạo này.

Dung Nhược đang cầm một bình rượu nhỏ khẽ nhấp một ngụm, đột nhiên, chiếc vòng ngọc cổ màu huyết dụ đeo trên cổ tay trái của hắn, một bảo vật gia truyền từ thời thượng cổ bỗng nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng ấm áp, hơi nóng lên.

Cùng lúc đó, Thẩm Minh Nguyệt đang đi dạo ở hành lang bên dưới, chiếc ngọc bội cổ hình nửa vầng trăng đeo bên hông nàng cũng khẽ run lên một cái.

Sự tương tác từ trường giữa hai món cổ vật vô tình tạo ra một sợi dây liên kết vô hình.