“Minh Nguyệt chịu chút khổ cực này có là gì? Đêm nay, thiếp sẽ tự tay chuẩn bị loại hương mê tình mạnh nhất có tên “Xuân Tiêu Nhất Khắc”, khóa chặt cửa phòng lại để muội muội vào. Chàng cứ yên tâm đi sắp xếp đi.”
Tạ Hoài An nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết, gã nghĩ thầm nữ nhân này đúng là đồ ngu xuẩn vì tình, dỗ ngon dỗ ngọt vài câu liền cam tâm tình nguyện bán mạng.
Gã lập tức thề thốt thêm vài câu sáo rỗng rồi vội vàng rời đi để báo tin cho Thẩm Tuyết Yên chuẩn bị quần áo lộng lẫy.
Sau khi bóng dáng Tạ Hoài An khuất sau hành lang, Thẩm Minh Nguyệt chậm rãi thu lại nụ cười.
Nàng lấy một chiếc khăn gấm sạch, tỉ mỉ lau từng ngón tay vừa lỡ chạm vào không khí gần gũi với gã, sau đó ném thẳng chiếc khăn vào lò than đang cháy đỏ hồng.
Đốm lửa bùng lên, soi rõ khuôn mặt đầy mưu mô độc địa của nàng.
“Hông Tụ!” Thẩm Minh Nguyệt gọi lớn.
“Có thuộc hạ.”
“Đi chuẩn bị thuốc cho ta. Không phải loại hương mê tình thông thường, mà là loại dược cấm của Tây Vực, “Bách Nhật Xuân”.”
Loại thuốc này một khi hít phải, thần trí sẽ hoàn toàn điên loạn, ham muốn bùng nổ không thể tự kiềm chế, cho dù là đại la thần tiên cũng phải biến thành dã thú.
“Đêm nay, ta muốn biến căn phòng của Hiên Viên Triệt thành một cái rạp xiếc cho cả kinh thành cùng thưởng thức.”
Nàng đứng bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố kinh thành đang dần lên đèn, trong đầu cười lạnh liên tục: [Cứ tự nhiên mà diễn đi lũ ngu xuẩn. Đêm nay, màn kịch hay nhất kinh thành sắp sửa khai màn rồi. Để xem ngày mai, vị Vương gia chiến thần cao ngạo kia làm thế nào để đối diện với cả thiên hạ khi bị một con ả bạch liên hoa lột sạch đồ trên giường kỹ viện!]
*
Màn đêm buông xuống, bao phủ lên kinh thành một lớp sương mù mờ ảo nhưng không cách nào che giấu được sự phồn hoa, huyên náo của chốn ăn chơi bậc nhất.
Vọng Nguyệt Lầu vào giờ hợi chính là lúc rực rỡ nhất.
Đèn lồng đỏ treo cao dọc theo các tầng lầu lầu các, ánh sáng lung linh hắt xuống mặt sông phản chiếu những vệt màu vàng son lộng lẫy.
Tiếng đàn tỳ bà nỉ non, tiếng cười nói khúc khích của các kỹ nữ và tiếng chúc tụng cung kính của các vương tôn công tử tạo nên một bản nhạc say đắm lòng người.
Thẩm Minh Nguyệt đứng ở hành lang tầng ba, khẽ tựa lưng vào lan can gỗ tử đàn.
Chiếc quạt tròn bằng lụa mỏng trong tay nàng khẽ đung đưa, che khuất một nửa dung nhan diễm lệ nhưng không giấu nổi đôi mắt lá liễu đang lạnh lùng quan sát phía dưới.