Lúc Ninh Đan vào lớp, bên dưới gấu chiếc váy màu hồng phấn xuất hiện một vệt bẩn vô cùng rõ ràng, cô dùng khăn giấy lau thế nào cũng không sạch.
Hứa Lương Châu thì cúi gầm đầu bấm điện thoại chơi game. Hôm nay tuy lửa giận đầy mình nhưng vận may lại khá tốt, hắn thắng liên tiếp mấy ván liền.
Tổ trưởng bắt đầu đi thu bài tập về nhà thầy cô giao hôm qua. Thực ra càng đến gần kỳ thi đại học, lượng bài tập thầy cô giao lại càng ít đi, chủ yếu dựa vào sự tự giác của học sinh là chính.
Tuần này thầy cô cũng chỉ giao duy nhất một tờ đề môn Ngữ văn mà thôi.
Lúc tổ trưởng thu bài đến chỗ Hứa Lương Châu, tâm trí hắn khẽ động. Hắn im lặng giấu nhẹm tờ đề của mình đi, tháo một bên tai nghe ra, ngẩng đầu nói:
“Tôi chưa làm.”
Tổ trưởng cũng không dám mở miệng đòi, liền đi đến chỗ ngồi của Ninh Đan, đặt xấp đề vừa thu được lên góc trên bên phải bàn của cô, rồi lén lút chỉ tay về phía Hứa Lương Châu, nhỏ giọng nói:
“Cậu ta bảo chưa làm, cậu tự đi mà đòi nhé. Nhìn cái bộ dạng kia của cậu ta là thấy không dễ nói chuyện rồi.”
Ninh Đan mím môi, đưa mắt nhìn về phía không xa. Lúc này hắn đang cúi đầu, hai con mắt như muốn dính chặt vào trong màn hình điện thoại.
Cô ngặt nỗi lại là đại biểu môn Ngữ văn, nếu không thu đủ bài tập thì người bị mắng đầu tiên vẫn là cô.
Ninh Đan khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Bị mắng thì chịu mắng vậy, tóm lại cô không muốn dính dáng hay giằng co gì với hắn nữa. Vì vậy Ninh Đan đành ôm lấy xấp đề bài rồi đi thẳng hướng văn phòng giáo viên.
Hứa Lương Châu âm thầm quan sát từng cử động của cô. Thấy cô đứng lên, tim hắn còn thoáng thắt lại vì căng thẳng, kết quả là người ta căn bản chẳng thèm đi về phía mình.
Không kìm chế nổi cơn giận, hắn thẳng tay ném mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn, phát ra một tiếng “bộp” chói tai.
Hứa Lương Châu siết chặt tờ đề bài vốn đang giấu trong ngăn bàn, rồi từ từ xé nó ra thành trăm mảnh.
Những lọn tóc mái lòa xòa rủ trước trán, đôi mắt đen nhánh như đá thạch anh lóe lên những tia sáng kỳ dị, thâm sâu và thăm thẳm. Những ngón tay với các khớp xương rõ ràng bấu chặt vào mép bàn học, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ.
Ninh Đan bị giáo viên Ngữ văn giáo huấn cho một trận lôi đình mới được thả ra khỏi văn phòng.
Thời gian ở trường lúc nào cũng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, một ngày cứ thế trôi qua trong bầu không khí bình yên vô sự.
Hứa Lương Châu an phận đến mức như biến thành một con người khác, hắn chỉ ngồi im ở vị trí của mình, không ngủ thì lại chơi game, không thèm bắt chuyện với cô dù chỉ một câu.
Thế nhưng, đôi lúc Ninh Đan vẫn có cảm giác ánh mắt của hắn đang dán chặt vào sau lưng cô.
Lúc tan học buổi chiều, chẳng biết có phải cố ý hay không, khuỷu tay Hứa Lương đập trúng chiếc bình nước của Ninh Đan không lệch một ly.
Nước trong bình giữ nhiệt vẫn còn nóng bỏng tay, toàn bộ đổ òa ra ngoài, một phần nhỏ còn dội thẳng vào mu bàn tay cô. Cô khẽ thốt lên một tiếng, đau đến mức đôi lông mày cau chặt lại.
Hứa Lương Châu rõ ràng không biết đó là nước sôi, anh dửng dưng bước ra khỏi lớp học như không có chuyện gì xảy ra.
Ninh Đan phải vào nhà vệ sinh xả nước lạnh một lúc lâu mu bàn tay mới dịu lại, sau đó cô mới đeo cặp sách chậm rãi bước ra khỏi cổng trường.
Vừa mới đi đến cổng trường, cô đã bị một nhóm người có dáng vẻ lưu manh, ngổ ngáo chặn đường.
Ninh Đan vốn không quen biết họ, nhưng nhìn bộ đồng phục họ mặc trên người là cô biết ngay họ đến từ đâu: học sinh trường Trung cấp Nghề số 1 sát vách. Mà còn là cái tên hư hỏng, tai tiếng đến mức cực độ nữa chứ.
Lý do Ninh Đan nhận ra hắn là vì hắn sở hữu một gương mặt rất bảnh bao. Tuy rằng gu thời trang trông khá nhức mắt, thế nhưng… đường nét khuôn mặt thì không có điểm gì để chê, nụ cười mang nét ngông nghênh, bất cần đời, lúc cười còn lộ ra hai chiếc răng khểnh trông chẳng ăn nhập gì với khí chất “đại ca” của hắn cả.
Hắn chặn ngay trước mặt Ninh Đan, còn đám đàn em thì bao vây kín kẽ phía sau lưng cô. Lương Tự đưa tay ra, giọng nói thô lỗ gằn lên:
“Nộp tiền đây thì tụi này tránh đường, bằng không thì hôm nay mày đừng hòng đi đâu hết.”
Ninh Đan đây là lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh như thế này. Học sinh trong trường này đều biết bố mẹ cô là giáo viên, thế nên mấy trò bạo lực học đường trước giờ chưa từng vận vào người cô:
“Tôi đưa, tôi đưa cho các anh.”
Lương Tự cười híp mắt, hắn thích nhất là mấy cô nàng ngoan ngoãn biết điều như thế này, ngoan ngoãn xì tiền ra có phải tốt không. Ngoại trừ tiền ra hắn chẳng cần cái gì khác.
Lúc này Ninh Đan nhanh chóng mở ví tiền, rút ra tờ mười tệ duy nhất có trong ví đưa cho Lương Tự:
“Anh cho tôi đi đi.”
Khóe môi Lương Tự giật giật, nhìn tờ mười tệ rách rưới, nụ cười trên môi lập tức biến mất tăm, lật mặt nhanh như lật bánh tráng:
“Mày giỡn mặt với tao đấy à?”
Mười tệ? Định bố thí cho ăn mày chắc?
“Tôi không có, trên người tôi thực sự chỉ có ngần này tiền thôi.”
Ở trường ăn cơm đều quẹt thẻ, bình thường cô cũng không có nhu cầu dùng đến tiền mặt.
Ngay sau đó, Lương Tự giật phắt lấy chiếc ví của cô, vừa lục lọi vừa gắt:
“Mày coi tao là thằng ăn xin đấy à?”
Ninh Đan túm chặt lấy vạt áo, bộ dạng khép nép kiểu anh nói gì thì là cái đó. Cuối cùng, Lương Tự rút phắt tờ mười tệ trong tay cô, thôi thì có còn hơn không.
Tống Thành từ đằng xa đã nhìn thấy cảnh tượng này. Những chuyện như thế này đối với cậu ta sớm đã là cơm bữa.
Hai người đang đứng hút thuốc ở đầu con ngõ bên kia, vẫn là Tống Thành phát hiện ra cô gái đang khúm núm kia chính là Ninh Đan trước. Cậu ta bán tín bán nghi hỏi:
“Cái đó… tôi lại nhìn thấy Ninh Đan kìa.”
Nghe vậy, Lương Châu tựa lưng vào tường, cười nhạo một tiếng: “Thì sao?”
“Không đúng, hình như cô ấy đang bị bắt nạt kìa.”
Hứa Lương Châu bấy giờ mới dời tầm mắt nhìn sang, ánh mắt chợt khựng lại, tàn thuốc rơi rụng trên đầu ngón tay. Hắn sực tỉnh, phả ra một ngụm khói rồi dụi điếu thuốc xuống đất, dập tắt lửa:
“Thế thì sao?”
Thấy phản ứng ấy, Tống Thành như không thể tin nổi vào tai mình:
“Mày không cứu cô ấy à?”
Chẳng nhẽ trước đây là do hắn nghĩ nhiều rồi sao? Trông đâu có giống thế đâu.
Bước chân Hứa Lương Châu khựng lại giữa chừng, hắn bĩu môi vặn hỏi ngược lại:
“Liên quan gì đến tao?”
Rồi sau đó lại bồi thêm một câu chắc nịch rõ to:
“Tao. Không. Cứu.”
Hứa Lương Châu vờ như không nhìn thấy gì rồi quay lưng bước đi, nhưng mới đi được nửa đường thì lại dừng phắt lại. Hắn bực dọc vò tung mái tóc của mình, quay ngoắt người đi ngược trở lại nơi vừa nãy.
Tống Thành dường như nghe thấy tiếng vả mặt chan chát vang lên giữa bầu không khí:
“Chẳng phải bảo không liên quan gì sao? Còn quay lại làm cái gì thế hả?”
Hứa Lương Châu liếc nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh căm căm, thốt ra từng chữ:
“Vì tao là người lương thiện.”
“Giả tạo.”