Nhìn từ góc độ của Hứa Lương Châu, khung cảnh trông thật là “thơ mộng”, một nam sinh cao ráo, bảnh bao đang đứng trước mặt một cô gái nhỏ nhắn đang khép nép, cúi đầu vâng dạ.
Lúc Hứa Lương Châu sải bước đi tới, một tay hắn ngang ngược choàng qua ôm lấy vòng eo thon gọn của Ninh Đan, nhướng mày nói với Lương Tự ở đối diện:
“Làm cái gì đấy? Bắt nạt bạn gái tao à?”
Nghe vậy, Ninh Đan lầm bầm một câu: “Ai là bạn gái cậu cơ chứ.”
Lương Tự dáng vẻ dửng dưng, hắ liếc nhìn Hứa Lương Châu một cái, lại ngó sang Tống Thành đang đứng cách đó không xa, thẳng thừng bảo:
“Này người anh em, thế này sao gọi là bắt nạt được, tụi này chỉ thu chút lộ phí đi đường thôi mà.”
Lương Tự cậy mình đông người nên chẳng mảy may kiêng dè Hứa Lương Châu.
Lúc này, Ninh Đan khẽ cựa quậy, muốn gạt bàn tay đang đặt trên eo mình ra nhưng không tài nào dịch chuyển nổi, cô trầm giọng bảo:
“Không cần cậu quản.”
Hứa Lương Châu nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, dùng tông giọng tràn ngập sự nuông chiều mà nói:
“Lại còn giở cái tính trẻ con ra nữa à? Thôi được rồi, tất cả đều là lỗi của tôi.”
Nhìn cảnh tượng ấy, Lương Tự gần như mất sạch kiên nhẫn, hai cái đứa này đứng đây ân ân ái ái khiến hắn ngứa mắt đến phát bực. Hắn lập tức vung tay:
“Mẹ kiếp, có bạn gái thì ngon lắm chắc, nôn tiền ra mau.”
“…”
“Không có tiền?”
Biểu cảm của Hứa Lương Châu đã nói lên tất cả.
“Không có tiền thì yêu đương hẹn hò cái nỗi gì.”
Lương Tự bực dọc gắt gỏng, sau đó hắn hất hất tay ra hiệu:
“Đánh nó cho tao.”
Nghe vậy, Hứa Lương Châu âm thầm siết chặt lấy lòng bàn tay Ninh Đan, khẽ thì thầm đếm ngược bên tai cô:
“Một, hai, ba, chạy!”
Chân như lướt gió, hai người co giò chạy thục mạng khỏi đám đông.
Tống Thành đứng đằng xa hóng hớt bỗng đơ toàn tập tại chỗ. Không thể nào, Hứa Lương Châu mà lại nhát chết thế á? Khốn kiếp, thế này thì cứu giúp cái nỗi gì!
Đám người của Lương Tự cũng chẳng phải hạng ăn chay, rất nhanh đã đuổi kịp hai người bọn họ, đến cả Tống Thành cũng không được tha.
Sau đó, cả bọn đè hai người ra đánh cho một trận tơi bời. Hứa Lương Châu ra sức ôm chặt Ninh Đan vào lòng, dùng tấm lưng của mình che chắn cho cô một cách kín kẽ, quyết không để một ngón tay nào của bọn chúng động vào người cô.
Gương mặt Hứa Lương Châu bị đánh cho bầm dập, xanh một miếng tím một mảng. Đợi đến khi đám người kia bỏ đi hết, hắn mới từ từ gượng dậy, tựa lưng vào tường thở hồng hộc.
Bên này, Ninh Đan không hề bị thương dù chỉ một vết xước nhỏ, cô lồm cồm bò dậy từ mặt đất, định bụng cắm đầu đi thẳng về nhà.
“Này, cậu sao mà vô lương tâm thế hả, dẫu sao tôi cũng vừa mới giúp cậu xong mà.” Giọng Hứa Lương Châu đầy vẻ cợt nhả.
Nghe vậy, Ninh Đan khẽ siết chặt lấy dây đeo cặp sách, bước chân cô thoáng dừng lại, sau đó quay đầu nhìn hắn một cái rồi hỏi một câu:
“Cậu… có sao không?”
Hứa Lương Châu một tay ôm ngực, bày ra bộ dạng như thể sắp đứt hơi đến nơi:
“Không sao cái gì mà không sao, tôi sắp bị đánh chết đến nơi rồi đây này.”
Nhìn dáng vẻ giả vờ giả vịt đó, Ninh Đan thật sự bó tay chấm com với hắn, cô cắn cắn môi, ngẫm nghĩ một lát rồi đề xuất:
“Vậy tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?”
“Tôi không đi.”
“Thế tôi về đây.”
Thế nhưng chân Ninh Đan chưa kịp bước, cô đã nghe thấy Hứa Lương Lương Châu “Suýt” một tiếng đau đớn, rồi giơ tay ra chộp lấy cô:
“Không được đi, tôi đã ra nông nỗi này rồi, cậu bỏ về mà lòng dạ an tâm được sao?”
Ninh Đan thừa biết hắn đang giở trò vô lại, trong lúc tức giận liền lỡ lời, chỉ tay thẳng vào mặt hắn mà mắng:
“Cậu rõ ràng đã từng học võ đối kháng, vừa nãy sao có thể đánh không lại bọn họ chứ? Cậu bày ra cái bộ dạng này rõ ràng là tự chuốc lấy.”
Cái sự tàn bạo, ra tay độc thủ của Hứa Lương Châu lúc đánh nhau, cô đâu phải chưa từng được chứng kiến.
Kiếp trước hồi học đại học, có một anh khóa trên tỏ tình với Ninh Đan, trong lúc kích động người kia đã vô tình nắm lấy cổ tay cô. Vừa vặn cảnh đó lọt vào mắt Hứa Lương Châu, hắn ngay lập tức nổi trận lôi đình, lao vào đánh cho anh ta một trận ra bã, ai can cũng không nổi, thẳng tay đánh người ta nhập viện gãy mất hai cái xương sườn.
Nghe thấy lời nói đó của Ninh Đan, Hứa Lương Châu nheo mắt, cũng chẳng thèm diễn kịch nữa, hắn bóp chặt lấy cổ tay cô, lạnh giọng hỏi:
“Sao cậu biết chuyện đó? Trước đây tôi đã thấy lạ khi cậu biết rõ nhà tôi có hai người chị gái rồi, nhưng chuyện tôi từng học võ đối kháng, làm sao cậu lại có thể tường tận đến thế?”
Dừng một chút, Hứa Lương Châu cố tình kéo dài giọng điệu: “Hửm? Có gì cần giải thích không?”