Ninh Đan ngâm mình trong bồn nước nóng xong liền leo lên giường nằm. Tầm giờ này bố mẹ cô vẫn còn đang lên lớp giảng bài ở trường.
Sau đó, cô đặt chiếc túi chườm nước nóng lên vùng bụng dưới rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh hẳn, trời cũng đã tối mịt. Ninh Đan đưa ánh mắt mờ mịt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã chín giờ tối rồi.
Giấc ngủ này xem ra kéo dài tương đối lâu, cảm giác đau quặn nơi bụng dưới của Ninh Đan đã thuyên giảm đi rất nhiều.
Cô nhỏm người dậy khỏi giường, định bụng vào bếp tìm cái gì đó lót dạ, cái bụng đã đói cồn cào rồi.
Bàn tay nhỏ nhắn vừa mới đặt lên tay nắm cửa, vừa mới mở hé cánh cửa phòng ra, cô đã nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ căn phòng đối diện của bố mẹ.
Mặc dù mẹ Đan đã cố tình hạ thấp giọng xuống, cô vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một những gì bà đang nói.
Mẹ Đan vừa khóc vừa nghẹn ngào:
“Tôi nói cho ông biết, ly hôn là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Tôi dù có phải kéo lê cái thân này cũng phải kéo chết ông, tôi quyết không thành toàn cho ông và mụ ta đâu! Đan Minh, tôi sẽ không để cho các người được sống yên ổn đâu!”
Nói đến đoạn sau, giọng của bà bỗng trở nên thê lương, sắc nhọn.
“Tùy bà, cái hôn thú này tôi nhất định phải ly bằng được.” Ba Đan đáp lại bằng giọng điệu không cho phép bàn cãi.
Trong phòng vang lên tiếng đập phá đồ đạc xoảng xoảng, ngay sau đó là tiếng gầm nhẹ của mẹ Đan:
“Ông đã từng nghĩ cho con gái chưa? Con bé sắp sửa bước vào kỳ thi đại học rồi đấy! Cho dù là vì con bé, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ ly hôn với ông. Tôi phải để cho mụ đàn bà kia bị người đời chỉ trỏ, chửi rủa vào sống lưng, cái loại hồ ly tinh quyến rũ chồng người khác, đồ tiện nhân!”
“Bà đủ rồi đấy! Tôi và cô ấy quen biết nhau còn trước cả khi gặp bà cơ. Chính vì nghĩ cho con gái nên bà lại càng phải ly hôn, cuộc hôn nhân của chúng ta sớm đã hữu danh vô thực từ lâu rồi.”
Dần dà, không gian chỉ còn lại tiếng sụt sùi khóc lóc của mẹ Đan.
Ngoài hành lang, Ninh Đan mặt cắt không còn giọt máu, rồi tự rót cho mình một ly nước.
Cô cầm chiếc cốc thủy tinh, bỗng cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ lại như không thể thở nổi. Cho đến tận bây giờ cô vẫn không dám đối diện với cuộc hôn nhân này của bố mẹ, chưa từng nghĩ mọi chuyện lại diễn ra một cách thảm khốc đến nhường này.
Kiếp trước, cô cũng đã từng nghe chính miệng bố kể cho nghe một chút về câu chuyện năm xưa.
Thời trẻ, bố cô từng bôn ba ở phương Bắc, suýt chút nữa đã kết hôn với người đàn bà đó. Sau này bà nội sống chết không đồng ý, dùng cái chết để ép bố cô phải quay trở về quê nhà. Sau đó, bố kết hôn với mẹ, rồi mới sinh ra cô. Rất nhiều chuyện, không phải là không có manh mối để tìm kiếm.
Ninh Đan sực nhớ ra, bố mẹ trước giờ đối xử với nhau luôn khách sáo, chừng mực, trong ánh mắt bố nhìn mẹ… hoàn toàn thiếu đi tình yêu. Nghĩ đến đây, Ninh Đan cũng cảm thấy lòng mình thắt lại đầy đau đớn.
Sau đó, cô trở về phòng, ngồi bên chiếc bàn học cạnh cửa sổ.
Ô cửa sổ ở phía đối diện bấy giờ cũng đang sáng đèn. Cuốn sách giáo khoa đang mở ra ngay trước mắt, nhưng cô lại chẳng thể vào đầu nổi dù chỉ một chữ.
Đến tận rạng sáng Ninh Đan mới chợp mắt lại được, nhưng cả đêm đó cô ngủ không hề ngon giấc.
Trong tâm trí cô hiện lên những khung cảnh kỳ quái, hỗn độn. Ninh Đan nhìn thấy bia mộ của chính mình, nhìn thấy cảnh Hứa Lương Châu đứng trước bia mộ cô với đôi vành mắt đỏ hoe.
Cô chưa từng thấy anh tiều tụy đến mức ấy, hốc mắt sâu hoắm xuống. Đôi bàn tay anh chống phía trên bia mộ cô, những ngón tay chậm rãi lướt qua bức ảnh chụp, bờ môi khẽ run lên nhưng không hề phát ra âm thanh nào.
Ninh Đan thấy anh từ từ giơ khẩu súng bên tay phải lên, một tiếng “Đoàng” vang trời khiến cô giật mình tỉnh giấc.
_
Tống Thành và Hứa Lương Châu đạp xe băng qua con đường rợp bóng cây.
Tống Thành một tay giữ ghi-đông, một tay cầm đồ ăn sáng, vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện với Hứa Lương Châu.
Nói được một đoạn, hắn bỗng im bặt, nheo nheo mắt nhìn người đang đi bộ bên lề đường rồi hỏi:
“Ơ, Hứa Lương Châu, mày nhìn xem kia có phải Ninh Đan lớp mày không?”
Nghe nhắc đến cô, Hứa Lương Châu liền thản nhiên liếc qua một cái:
“Nhìn không rõ.l
Sau đó, hắn đột ngột nhấn bàn đạp tăng tốc, lướt qua người Ninh Đan nhanh như một tia chớp.
Hướng bánh xe hơi lệch đi, hắn cố tình lao thẳng qua vũng nước đọng, khiến nước mưa từ trận mưa đêm qua bắn tung tóe lên quần áo cô.
Hứa Lương Châu dùng dư quang liếc nhìn một cái, ánh mắt lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng đầy kiêu ngạo.
Ninh Đan của tối hôm qua chẳng còn chút dáng vẻ rụt rè như chú đà điểu ngày thường, cô giương vuốt múa vuốt, lời thốt ra câu sau còn tuyệt tình hơn câu trước, đúng là tàn nhẫn thật đấy.
Hứa Lương Châu hơi ngẩng cằm, ánh nắng vàng rọi lên khuôn mặt trắng trẻo của hắn. Nghĩ lại những lời cô nói tối qua, cơn giận dữ khó khăn lắm mới đè nén được lại cuồn cuộn dâng lên.
Cô đã nói: “Tôi thực sự không thích cậu.”
“Đừng nói đến chuyện hẹn hò, ngay cả làm bạn bè tôi cũng không muốn làm với cậu. Cái loại côn đồ như cậu, tôi chỉ mong được tránh càng xa càng tốt.”
Tống Thành cũng cảm nhận được tâm trạng Hứa Lương Châu đang không tốt.
Suốt dọc đường vào trường, mặt hắn vẫn lạnh như tiền, có thể đóng băng cả người đối diện. Kẻ ngày thường hay cợt nhả, bông đùa trước mặt Ninh Đan thực chất chỉ là một kẻ đang đeo mặt nạ mà thôi.
Còn lúc này, mới là con người chân thật nhất của hắn – một người đàn ông lạnh lùng và tuyệt tình.
Hứa Lương Châu chậm rãi rảo bước về phía phòng học, tâm tư cuộn trào như sóng biển.
Đối xử tốt với cô thì cô không màng, hạ mình dịu dàng cô cũng chẳng thèm đón nhận, vậy thì thà rằng hắn cứ phơi bày ra diện mạo vốn có của mình cho xong.
Vậy liệu cô có sợ hãi không? Nhưng mà, cho dù có như thế thì đã sao chứ.