Đến nội dung chính

Chương 23

admin 887 Chữ Cài Đặt

Nghe vậy, mặt Ninh Đan thoáng đỏ ửng lên:

“Tại đây không phải sở trường của tôi thôi, cậu mà chơi trò tôi giỏi, cậu chắc chắn không bắt kịp tôi đâu.”

Hứa Lương Châu trêu chọc:

“Thế cậu giỏi trò gì nào?”

“Mario cứu công chúa.”

“Cái gì? Mario thiểu năng á?”

Ninh Đan trừng mắt, giơ tay nhéo mạnh vào người hắn một cái rõ đau.

Theo bản năng, Hứa Lương Châu vô thức vươn tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ của cô:

“Sắc mặt bây giờ của cậu trông hồng hào, có sức sống hơn lúc nãy nhiều rồi đấy.”

Hai người cứ thế vừa chơi vừa chết. Hứa Lương Châu gánh một “con gà công nghiệp” như Ninh Đan, có muốn bay lên trời cũng không bay nổi.

Dẫu vậy, hắn vẫn dẫn cô đi quét sạch toàn bộ các trò chơi một cách thống khoái, chơi đến tận cuối cùng khi cả hai đều mệt lả.

Lúc bước ra khỏi trung tâm điện tử, Ninh Đan vô tình nhìn thấy một cậu thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi, trông có vẻ chỉ nhỏ hơn cô một chút.
Cậu nhóc trắng trẻo, rất thanh tú, mặc áo sơ mi trắng phối quần jeans, dáng vẻ của một nam sinh bình thường không thể bình thường hơn.

Khi cậu nhóc cùng bạn học lướt qua bên người Ninh Đan, một cơn gió thanh khiết thoảng qua.

Cậu nhóc vừa đi khỏi, Ninh Đan lập tức ngồi thụp xuống đất, bật khóc nức nở. Cậu thiếu niên đó chính là em trai cô, đứa em cùng cha khác mẹ.

Làm sao cô có thể quên được cơ chứ. Năm cô học đại học năm thứ ba, bố mẹ cô đã ly hôn. Những lời mẹ cô vừa gào thét lúc nãy hoàn toàn là sự thật, bố cô đã phản bội lại gia đình này.

Hứa Lương Châu chẳng hiểu vì sao cô lại đột nhiên khóc tiếp, cô cắn chặt môi, tiếng sụt sùi nhỏ vụn như đang gãi nhẹ vào trái tim hắn, ngứa ngáy khôn nguôi.

Hứa Lương Châu dứt khoát ngồi bệt xuống bậc thềm, lên tiếng an ủi một cách vụng về, gượng gạo:
“Đừng khóc nữa.”

“Thì cái đó… ba cậu chẳng qua cũng chỉ phạm phải một sai lầm mà mọi đàn ông trên đời này đều dễ phạm phải thôi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Hứa Lương Châu hận không thể tự vả vào mồm mình một cái thật mạnh, câu này mẹ kiếp thà không nói còn hơn.

Ninh Đan đỏ hoe mắt, nhìn chằm chằm vào hắn:

“Thế còn cậu? Cậu cũng sẽ phạm phải sai lầm đó sao?”

Hứa Lương Châu rút từ trong túi quần ra một điếu thuốc, đặt trong lòng bàn tay vân vê nghịch ngợm. Hắn nhếch môi cười, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm:

“Sau này cậu kết hôn với tôi rồi chẳng phải sẽ biết ngay sao?”

Nghe vậy, cô liền lập tức mím môi, nhổ ra một chữ:

“Cút.”

Hứa Lương Châu châm thuốc, rít một hơi thật sâu. Nhìn cô đem cả khuôn mặt vùi sâu vào giữa hai đầu gối, hắn nói:

“Đừng buồn nữa, tôi không chịu nổi khi nhìn người ta khóc đâu.”
Ninh Đan nói giọng nghẹn ngào:

“Thế thì cậu đi đi.”

Thấy mình bị phũ như vậy, Hứa Lương Châu liền nhe răng cười:

“Ơ kìa, nhưng tôi không nỡ.”

Hắn dùng chút lực, cưỡng ép nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Đan lên, đối diện thẳng với ánh mắt cô, từng chữ rõ ràng:

“Cậu vẫn còn có tôi.”

Hứa Lương Châu tự thấy căn bệnh của mình thật sự ngày một trầm trọng rồi, biết không?

Ngay khoảnh khắc nghe thấy bố mẹ cô cãi vã, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi hưng phấn. Ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn tràn ngập sự bệnh hoạn.

Bố mẹ em ly hôn thì tốt biết mấy. Họ sẽ không cần em nữa thì tốt biết mấy. Như vậy em sẽ hoàn toàn thuộc về một mình tôi!

Đúng, thuộc về tôi.

Bốn chữ này tựa như có ma lực vô hình, Hứa Lương Châu vừa nghĩ đến thôi là cả người đã kích động run lên. Vì sao lại thế? Hắn cũng không muốn đào sâu tìm hiểu làm gì.

Ninh Đan gặp phải Hứa Lương Châu, đúng là xui xẻo tám đời.

Hắn đã ngụy trang tốt đến thế cơ mà. Thiếu niên nổi loạn tuổi dậy thì, hay thành phần bất hảo, cô thích kiểu nào hắn đều có thể diễn giống y đúc kiểu đó.

Ninh Đan im lặng một hồi lâu, ngón tay khẽ chạm vào điếu thuốc đang cháy dở nơi đầu ngón tay gủa người thiếu niên, khẽ mở lời:

“Tôi muốn hút thử, cho tôi thử một chút đi.”

Hứa Lương Châu đang mơn trớn ngón tay cô, nghe vậy liền lắc đầu:

“Không được đâu.” Rồi lại vỗ nhẹ lên má cô: “Bé ngoan, không được chạm vào mấy thứ này.”

Ninh Đan vô thức nói: “Thế tôi cần cậu để làm cái gì?”

Nghe vậy, Hứa Lương Châu nở một nụ cười gần như không thể nhận ra. Sau đó hắn rít một hơi thuốc sâu, giữ chặt khuôn mặt cô, ghé sát lại gần. Hắn mạnh mẽ áp lên môi cô, cạy mở hàm răng, đem ngụm khói thuốc ấy truyền sang.