Giang Tân đang đọc một bộ truyện nam chủ tu chân sảng văn thì buồn ngủ, lúc tỉnh lại đã thấy biểu muội bạch liên hoa trong truyện lại đang trên đường đi từ hôn với nam chủ.
Giang Tân: “Biểu muội, tuyệt đối không thể!”
Bạch liên hoa: “Biểu ca, cả huynh và muội đều có tình cảm với nhau, vậy nên muội sẽ không gả cho cái tên phế vật kia đâu.”
Giang Tân: “Ta không có loại biểu muội như ngươi.”
Tên “phế vật” mà bạch liên hoa nhắc tới kia, lại chính là người được định sẵn sẽ tu luyện thành tiên, xưng bá linh cảnh.
Vì cái mạng nhỏ của mình nên Giang Tân quyết định ôm chặt đùi Hàn Diệp, sau đó làm một con cá mặn ăn no chờ chết.
Giang Tân: “Nàng không gả, ta có thể gả.”
Sau khi ôm được đùi rồi, Giang Tân liền vội vàng nhổ đi từng đóa hoa đào xung quanh Hàn Diệp.
Giang Tân: “Đại ca, sắc đẹp chỉ làm chậm trễ việc tu luyện, các nàng tiếp cận huynh đều chỉ vì nhắm vào bảo bối trên người huynh thôi.”
Hàn Diệp: “Vậy còn đệ, đệ tiếp cận ta là vì bảo bối nào?”
Giang Tân: “Ta chỉ cọ ké chút linh khí của đại ca, muốn tiến bộ lên một chút thôi.”
Ba ngày sau.
Giang Tân: “Hàn Diệp! Ta nói là cọ linh khí chứ không phải muốn để ngươi cọ ta! Mau thu cái “đại bảo bối” kia của ngươi lại!”





Bình Luận (0)