Lý Uyển Thanh xuyên không rồi! Vừa mở mắt đã đối mặt với cảnh cha nương qua đời, để lại cho nàng một đôi đệ muội vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn nheo nhóc chờ trông.
Trong nhà không còn tiền, thùng gạo cũng đã cạn đáy.
May thay kiếp trước nàng là người kinh doanh quán rượu nên sở hữu tay nghề nấu nướng xuất thần nhập hóa.
Thế là trên bờ ruộng, ven khe suối, người ta bắt đầu thấy Lý Uyển Thanh dẫn theo hai đứa em chạy xuôi chạy ngược, hái rau đào nấm.
Bên bờ đê nơi phu dịch đang làm việc, nàng dựng sạp bán canh xương hầm củ cải ngọt thơm. Kết quả là những phu dịch đang ngâm mình dưới làn nước xuân lạnh giá đã cầm tiền chạy ào về phía nồi canh lớn của nàng.
Nơi bến tàu tấp nập người bốc dỡ hàng, nàng lại mang cơm hộp đến bán. Mỗi phần chỉ mười văn tiền nhưng thơm nức mũi, khiến đám phu khuân vác chẳng còn màng đến chuyện lười biếng trốn việc. Cứ hễ tan tầm, sạp hàng nhỏ của nàng lại bị vây kín mít, chen chân không lọt.
***
Góp được chút bạc, Lý Uyển Thanh mở một tiệm đồ ngọt bên cạnh học đường của huyện.
Giờ đây đám học tử cũng chẳng màng bàn luận về Tứ thư Ngũ kinh nữa. Bọn họ thi nhau kéo đến tìm nàng, chỉ cốt tranh cho bằng được đặc quyền tự tay đặt tên cho món điểm tâm mới.
Mẫu thân của huyện thái gia tổ chức tiệc mừng thọ, bà đích thân gửi thiếp mời, muốn Lý Uyển Thanh đến phủ làm bánh kem.
Danh tiếng ngày càng vang xa, trên bảng Phong Vân Mỹ Thực chốn Kinh thành, cái tên Lý Uyển Thanh đã nhanh chóng vươn lên vị trí đứng đầu.
Có một vị sành ăn vốn hám tiền như mạng, ngửi thấy mùi thơm liền tự động mò tới. Với hắn tiền bạc không quan trọng, mỗi ngày nấu cơm cho hắn mới là một trong những điều kiện hợp tác quan trọng nhất!
Tại giải đấu Trù nghệ ba năm tổ chức một lần ở Kinh thành chợt xuất hiện một vị tiểu nương tử. Nàng xuất thân từ một huyện thành xa xôi hẻo lánh nên ban đầu mọi người đều tỏ ra khinh thường, chẳng thèm để mắt.
Thế nhưng sau đó đột nhiên lại xuất hiện một đội quân tâng bốc, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tung hô tay nghề của nàng. Đám người kinh thành vung tiền như nước, chỉ cầu mong mua được một suất trong Ban giám khảo đại chúng!
“Món ruột già kho của Lý nương tử vừa thơm ngon lại dai giòn sần sật, tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ!”
“Ta thích món bánh hương cam của nàng ấy hơn, biết thế nào là bánh ngọt không? Đây mới chính là bánh ngọt!”
“Rõ ràng thịt Lệ Chi mới là món tuyệt hảo nhất!!!”





Bình Luận (0)