Đến nội dung chính

Chương 31

admin 725 Chữ Cài Đặt

Khâu Thu đánh giá Dương Vĩnh Niên một lượt, cảm thấy anh ta cũng không tệ, bèn nói: “Nhị Ni, cô về nhà một chuyến, mang giúp tôi sách giáo khoa Ngữ văn, Chính trị, Lịch sử và Địa lý cấp ba tới đây.”

Nhị Ni cầm chặt khăn vải trong tay, quay sang hỏi ba người kia: “Sao thanh niên tri thức Vương và thanh niên trí thức Triệu không đến? Bọn họ không tham gia thi đại học à?”

Hàn Chỉ Nguyệt nheo mắt, liếc mắt nhìn Nhị Ni từ trên xuống dưới một lượt rồi mới nhếch môi cười đầy châm chọc: “Cô nghĩ chuyện đó có khả năng không?” Khó khăn lắm mới đợi được cơ hội trở về thành phố, ai mà không liều mạng nắm lấy cơ chứ!

Tiền Khê Dao khẽ kéo ống tay áo Hàn Chỉ Nguyệt, mỉm cười nói: “Vương Dịch Thần và Triệu Văn Lâm đang gặt lúa ở ruộng ngoài Cao Bảng, vẫn chưa nhìn thấy tờ báo hôm nay.”
Bọn họ cũng chỉ là trên đường về nấu cơm, tình cờ nhìn thấy tờ báo dán ngoài cửa mới biết tin này thôi.

“Tôi đi báo cho bọn họ một tiếng…” Nhị Ni vừa dứt lời liền cất bước chạy đi mất.

Hàn Chỉ Nguyệt sốt ruột kêu lên: “Này, cô còn chưa lấy sách cho chúng tôi mà…”

Dương Vĩnh Niên dứt khoát nói: “Đi thôi, lên núi báo cho Vương Dịch Thần và Triệu Văn Lâm một tiếng.”

Nói rồi, anh ta dẫn đầu đuổi theo Nhị Ni.

Hàn Chỉ Nguyệt và Tiền Khê Dao nhìn nhau một cái, rồi cũng vội vàng đi theo.

“Mẹ ơi.” Lúc này, Chiêu Chiêu đang dựa vào đùi Khâu Thu, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn bóng dáng mấy người đi xa, tò mò hỏi: “Mẹ ơi, thi đại học là gì vậy ạ? Ba cũng sẽ đi thi sao?”

*

Tông Mẫn nhìn tin tức về việc khôi phục kỳ thi đại học được đăng trên báo, trong lòng không khỏi tự hỏi: Chử Thần có tham gia không? Nếu anh thi đậu rồi thì Khâu Thu và Chiêu Chiêu sẽ ra sao đây?
Càng nghĩ, bà ta càng lo lắng. Đặt tờ báo xuống, Tông Mẫn vội vàng xuống lầu, ra khỏi khu nhà, đi thẳng đến văn phòng cục trưởng Cục Công Thương tìm Trương Thành Văn.

Nhưng sáng sớm nay Trương Thành Văn đã dẫn người đến đội sản xuất Mậu Lâm để tham gia thu hoạch vụ thu rồi, không có ở văn phòng.

Tông Mẫn đành mượn điện thoại của nhân viên trực ban trong văn phòng để gọi cho Chử Thần.

Có một số lời không tiện nói qua điện thoại, bà ta chỉ nhẹ nhàng bảo: “Chử Thần, trưa nay đến nhà mẹ ăn cơm nhé.”

Chử Thần đang rad soát lại kế hoạch dự trữ và vận chuyển hàng hóa mùa đông của Cung Tiêu Xã. Khi nhận được cuộc gọi, anh cầm điện thoại rồi tiện tay đặt lên bàn.

Thẩm Du Chi vẫn còn chưa đi, anh ta đang đợi Chử Thần để cùng đi ăn trưa. Nghe thấy giọng Tông Mẫn trong điện thoại, anh ta liền lớn tiếng chen vào: “Dì Tông, cháu – Thẩm Du Chi đây! Cháu và Chử Thần đã hẹn rồi, lát nữa sẽ đi tiệm cơm quốc doanh ăn mỳ dạ dày.”
Ở đầu dây bên kia, Tông Mẫn chỉ có thể đáp: “Vậy hai đứa cứ đi đi, nhưng chiều nay, trước khi về trại, Chử Thần, con nhớ ghé qua nhà mẹ một chuyến, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

“Được ạ.” Chử Thần đáp nhẹ một tiếng rồi gác điện thoại

“Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại, còn bắt cậu phải đích thân đi một chuyến thế?”

“Chắc là có liên quan đến chuyện công việc.” Chử Thần vừa sửa lại một số liệu hàng hóa, vừa xem đồng hồ, sau đó thu dọn tài liệu: “Đi thôi, đến tiệm cơm quốc doanh.”

Mặc áo khoác vào, khóa cửa lại, hai người cùng nhau xuống lầu.

Tiệm cơm quốc doanh của lão Vương nằm không xa tòa nhà lớn của Cung Tiêu Xã. Hai người mới đi một lúc là đã đến nơi rồi.

Tin tức về chuyện khôi phục kỳ thi đại học đã lan truyền khắp nơi, bên trong lẫn ngoài hiệu sách Tân Hoa chật ních toàn người là người.