Thẩm Du Chi nhìn thấy mà líu lưỡi: “Lão Chử à, cậu nói xem, nếu tôi in một lô tài liệu ôn tập, có phải là có thể kiếm được một khoản lớn không?”
Chử Thần liếc anh ta một cái, thản nhiên nói: “Cậu có thời gian sao?”
Còn phải ôn tập lại kiến thức trung học và phổ thông, Thẩm Du Chi quả thật là không có thời gian để xoay xở.
Hôm nay là ngày họp chợ, tiệm cơm quốc doanh cũng đông nghịt người như bên chỗ hiệu sách.
Không muốn làm phiền lão Vương nên hai người trả một đồng tiền để mua hộp cơm kim loại, lấy phần cơm rồi quay về ký túc xá của Chử Thần.
Ký túc xá nằm phía sau khu nhà của bệnh viện, ngay bên cạnh một trường tiểu học.
Căn phòng trên tầng hai, dựa phía đông quay về phía nam, ánh sáng khá tốt.
Vì không thường xuyên ở đây nên đồ đạc trong phòng cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, hai cái ghế, cùng một giá để đồ dùng cá nhân.
Chử Thần không ăn được nội tạng, cũng không thích món mì lòng dê, nên chỉ mua một bát phở thịt dê.
Lúc mới đến Quý Châu, cả hai người bọn họ đều không ăn được cay, nhưng bây giờ, vừa cho một miếng mì vào miệng, Thẩm Du Chi lại cảm thấy chưa đủ vị, liền nhìn quanh muốn tìm gì đó: “Nhà cậu có làm tương ớt không?”
“Có.” Chử Thần gật đầu. Khâu Thu và Chiêu Chiêu đều thích ăn cay, nên phần ớt thu hoạch được – ngoài số bán cho trạm thu mua hoặc nhà máy thực phẩm, thì một nửa để lại cho băm nhuyễn Nhị Ni làm tương ớt, còn một nửa phơi khô để dành nấu ăn.
“Ngày mai mang cho tôi một lọ nhé.”
“Cung Tiêu Xã có bán đấy.”
“Không thơm bằng nhà cậu làm, vị cũng không ngon bằng. Ôi…” Thẩm Du Chi nhai miếng lòng trong miệng, dùng khuỷu tay chọc chọc Chử Thần, hàm hồ nói: “Nhà máy thực phẩm đã sửa công thức rồi à? Hai năm trước, lúc mới bắt đầu bán, không cần thức ăn kèm, chỉ cần cơm trộn tương ớt thôi là tôi cũng có thể ăn được hai bát lớn rồi đấy. Một lọ tương ớt chưa đến hai ngày đã hết sạch. Bây giờ thì sao… Mua về mấy tháng rồi, vẫn còn nửa lọ để đó.”
Chử Thần nuốt xong đồ ăn trong miệng, lấy khăn tay lau miệng rồi mới nhàn nhạt nói: “Năm ngoái, nghe nói mức tiêu thụ của thị trường rượu trắng tăng mạnh nên nhà máy rượu không chuẩn bị đủ nguyên liệu cần giao. Nhà máy thực phẩm cũng không muốn thêm phiền phức, bọn họ bỏ bớt thành phần rượu trắng dùng để khử trùng và tăng hương cho tương ớt luôn.”
“Năm nay, bọn họ lại thay dầu phộng bằng dầu hạt cải rẻ hơn, giảm lượng chao, đậu phộng, mè. Bỏ hẳn đường trắng, đồng thời tăng thêm tỷ lệ ớt. Làm vậy khiến vị cay tăng thêm một bậc, che lấp đi sự thiếu hụt hương vị, cũng coi như là đáp ứng được khẩu vị của một số khách hàng thích ăn cay nồng.”
“A, hèn gì hồi hè Tiểu Mao mua về, ăn được một nửa thì bị lên mốc. Bọn tôi còn tưởng là do trời mưa nên không khí ẩm thấp làm tương dễ mốc nữa chứ.” Thẩm Du Chi càng nói càng tức giận: “Cắt giảm từng thứ một như vậy, chẳng phải là tự phá hỏng thương hiệu của mình sao?”
Nói đến cuối câu, anh ta đã bực bội không chịu nổi. Rõ ràng là một nhà máy được hoạch định tốt như vậy, vất vả gây dựng mới có được danh tiếng tốt là thế, vậy mà lại thành ra thế này, chỉ là người ngoài thôi mà đã thấy đau lòng rồi. Anh ta bèn hỏi: “Cậu không nói với cha vợ cậu sao?”
“Chú Trương.” Chử Thần gọi giống như Khâu Thu.
“Được được, là chú Trương, không phải cha vợ cậu.”
Chử Thần hạ giọng, chậm rãi nói: “Từ góc độ tài chính mà xét, trong ngắn hạn, doanh số giảm không đáng kể, nhưng chi phí lại giảm mạnh. Đến cuối năm, chỉ cần tổng lợi nhuận vượt 15% so với năm ngoái thì giám đốc Tô sẽ có cơ hội thăng chức…”