Đến nội dung chính

Chương 30

admin 732 Chữ Cài Đặt

Sau khi luyện hai lượt Bát Đoạn Cẩm, Khâu Thu nâng cổ tay xem đồng hồ – 8 phút, nhanh hơn hôm qua 2 phút.

Nhị Ni đặt chổi xuống, lấy tờ báo đưa cho Khâu Thu rồi chỉ vào dòng tiêu đề lớn trên trang nhất: “Chị Khâu Thu, chị xem nè.”

Khâu Thu sờ lên gáy Chiêu Chiêu, cảm thấy hơi ướt mồ hôi, liền nhận lấy tờ báo rồi nói với Nhị Ni: “Giúp con bé lau mồ hôi trên lưng, thay một cái áo ngắn cho nó luôn.”

Nhị Ni lấy khăn bông lau mồ hôi cho Chiêu Chiêu, rồi giúp bé thay quần áo.

Trong khi đó, Khâu Thu ngồi xuống bên bàn, cầm phích nước nóng rót một ít nước ấm vào ly. Cô uống vài ngụm, sau đó mở báo ra đọc.

Khôi phục thi đại học à…

Trong mắt Khâu Thu lóe lên một tia trầm tư. Một lúc sau, cô đặt tờ báo xuống, tâm trạng vô cùng tốt, liền khe khẽ ngâm nga: “Từng ngọn núi, từng dòng nước…”
Giọng hát nhẹ nhàng, chậm rãi, mềm mại như bông, dịu dàng quấn quanh bên tai, tựa như một bài hát ru.

Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân “bạch bạch bạch” gấp gáp từ xa vọng đến. Cánh cửa tre bị đẩy ra một tiếng “rầm”, mấy người vội vã xông vào.

“Thầy thuốc Khâu, thầy thuốc Khâu! Sách giáo khoa cấp ba của cô còn không?!”

“Có thể cho chúng tôi mượn xem một chút không?”

“Bán lại cho chúng tôi cũng được!”

Khâu Thu ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo, sâu thẳm khẽ lướt qua, khiến mấy người bọn họ lập tức im bặt.

Là nhóm thanh niên trí thức, gồm ba người – một nam hai nữ, Dương Vĩnh Niên, Hàn Chỉ Nguyệt và Tiền Khê Dao.

“Chử Thần cũng cần dùng.” Khâu Thu từ chối thẳng thừng.

Ba người nghẹn lời, nghe từng chữ từng câu rõ ràng mà cô nói thì đều sửng sốt. Hàn Chỉ Nguyệt kinh ngạc thốt lên: “Chủ nhiệm Chử cũng muốn tham gia thi đại học sao?”
Khâu Thu gật đầu.

“Cô không sợ anh ta…” Hàn Chỉ Nguyệt định nói tiếp nhưng lại ngập ngừng. Dù cô ấy không nói hết câu, Tiền Khê Dao, Dương Vĩnh Niên và cả Khâu Thu đều hiểu ý của cô ta.

Khâu Thu lắc đầu. Nếu ngay cả chút tin tưởng này cũng không có, vậy cô thà ly hôn sớm luôn còn hơn!

Nhìn bộ dáng của cô, Hàn Chỉ Nguyệt nhịn không được lẩm bẩm một câu: “Đúng là một mỹ nhân đầu gỗ!”

Không chỉ ít nói mà ngay cả hành động cũng chậm chạp, thong thả. Nhưng bù lại thì đầu óc khá thông minh, cái gì cũng chỉ cần nhìn hai lần là đã nhớ kỹ. Đặc biệt nhất là còn có tay nghề y thuật giống bà nội cô, ở vùng này cũng có chút danh tiếng.

Tiền Khê Dao nhẹ nhàng nhéo tay Hàn Chỉ Nguyệt, sau đó bước lên trước, dịu giọng nói: “Thầy thuốc Khâu, chủ nhiệm Chử vẫn chưa tan làm, có thể cho chúng tôi mượn xem một ngày không? Cô yên tâm, buổi tối chúng tôi nhất định sẽ mang trả lại.”
“Thầy thuốc Khâu.”

Chử Thần làm việc trong huyện, Dương Vĩnh Niên hoài nghi rằng có thể anh đã biết tin tức khôi phục kỳ thi đại học này từ vài ngày trước rồi. Sợ Khâu Thu vẫn không muốn cho mượn sách, anh ta bèn nói: “Chủ nhiệm Chử đã quyết định đăng ký thi khối Xã hội hay khối Tự nhiên chưa? Khối Xã hội sẽ thi các môn Chính trị, Ngữ văn, Toán học, Lịch sử và Địa lý; còn khối Tự nhiên thi Chính trị, Ngữ văn, Toán học, Vật lý và Hóa học. Mỗi môn tối đa 100 điểm. Ngoại ngữ có các lựa chọn gồm tiếng Anh, Nga, Nhật, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ả Rập. Điểm ngoại ngữ chỉ được xem xét như một yếu tố tham khảo khi xét tuyển, không tính vào tổng điểm. Nếu chưa từng học ngoại ngữ, có thể miễn thi. Nhưng nếu muốn đăng ký vào các trường hoặc chuyên ngành liên quan đến ngoại ngữ, thì không chỉ phải tính điểm ngoại ngữ, mà còn phải thi thêm phần khẩu ngữ nữa. Thành tích môn Toán học cũng sẽ được xem xét như một tiêu chí tham khảo.”