Triệu Bảo Ngọc nghe xong thì giật mình một cái, nhưng vẫn tỏ ra như không có gì, nói: “Chào em Vãn Vãn.”
Cái tên Triệu Bảo Ngọc vốn là của Triệu Tinh Vãn.
Vì là đứa con gái ruột duy nhất trên đời nên ông bà Triệu rất yêu thương, đặt cái tên là “Bảo Ngọc”, xem như trân bảo của ông bà.
Nhưng họ không ngờ, trân bảo này lại không phải là thật.
Đứa con gái cưng quý giá thật sự của họ đã phải bôn ba ở bên ngoài, gần như là suýt chết sau bao lần.
Thế nên, họ luôn có sự áy náy với cô sau khi tìm được con về.
Tuy nhiên, cũng không thể lấy lại cái tên Bảo Ngọc nữa, cũng không thể lấy lại hoàn toàn thân phận của đứa con họ đã nuôi bao nhiêu năm, có tình cảm với nó.
Họ nhận nuôi Triệu Bảo Ngọc, coi như là con ruột và nói với bên ngoài rằng Triệu Tinh Vãn là em gái song sinh của Triệu Bảo Ngọc, thất lạc bên ngoài đến giờ mới được đón về.
Đương nhiên, ai có nguồn tin thì vẫn sẽ được biết thực hư thôi. Nhưng cách nói đó cũng coi như giữ mặt mũi cho Triệu Bảo Ngọc và nhà họ Triệu.
Cô vẫn không quên hồi đó có một người làm lâu năm trong nhà đã nói với mình thế này: “Cô chủ Bảo Ngọc từ nhỏ đã có tình cảm sâu đậm với ông bà chủ nên ông bà chủ rất rộng lòng tiếp tục nuôi dưỡng cô ấy. Cô chủ Bảo Ngọc được giáo dục theo tiêu chuẩn quý tộc, không thích hợp với cuộc sống bình dân, nếu về sống bình dân sẽ phí hoài một bụng học thức của cô ấy nên cô phải học cách chung sống hòa bình với cô ấy.”
Hồi đó thì sự xa hoa, quý tộc của giới thượng lưu vẫn là một cái gì đó khá xa vời với Triệu Tinh Vãn nên cô cũng tin những lời đó.
Nhưng cô của thời điểm hiện tại thấy cũng bình thường thôi.
Giáo dục quý tộc nào cho ra một người có tính cách trong ngoài bất nhất như vậy chứ? Lúc nào cô ta cũng chấp nhặt, lén ngáng chân người khác, chẳng phải kiểu tư duy nhỏ nhen của những kẻ thất bại à? Thậm chí còn không được ngay thẳng, chính trực, thật thà như người nghèo nữa.
Ông Triệu lập tức bảo người chuẩn bị thêm phần ăn và bộ đồ ăn.
Triệu Thanh Việt thản nhiên ngồi xuống đối bên cạnh Triệu Bảo Ngọc, ra hiệu Triệu Tinh Vãn ngồi xuống kế bên mình.
Triệu Tinh Vãn mỉm cười, thơm chụt lên má ông nội một cái rồi chạy về phía vị trí còn lại bên cạnh Triệu Thanh Việt.
Cảnh này khiến Triệu Bảo Ngọc cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cảm giác lúng túng bủa vây.