Triệu Tinh Vãn dậy sớm.
Mấy tháng này thì nước E chậm hơn trong nước khoảng bảy tiếng, cô còn ngủ một giấc sớm để chỉnh múi giờ, nhưng cuối cùng vì mơ đau cả đầu nên cuối cùng Triệu Tinh Vãn lại thức dậy sớm.
Triệu Thanh Việt thật sự cho người đến lo tất cả mọi thứ cho cô. Dù Triệu Tinh Vãn dậy sớm nhưng vừa đánh răng rửa mặt, thay đồ, mở cửa bước xuống nhà là cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Triệu Tinh Vãn nhẹ nhàng bước xuống phòng ăn, ngồi vào bàn một cách quy củ như được dạy bảo suốt bao nhiêu năm qua, tiện tay vớ lấy cái máy đọc sách của mình đã được chuẩn bị sẵn ngay trong tầm tay vì mấy năm nay cô có thói quen đọc báo sáng.
Triệu Thanh Việt không đến. Thật ra cũng dễ hiểu, mỗi ngày của Triệu Thanh Việt đều vô cùng nhiều việc, có khi giờ này anh cũng đang ăn vội bữa sáng để đến công ty cũng nên.
Dì nấu ăn trong bếp rất tất bật. Thật ra ban đầu Triệu Tinh Vãn bảo nếu mình ở nhà thì có thể tự nấu ăn được, nhưng cuối cùng gia đình vẫn ngăn cấm. Trong mắt họ thì nhà bếp là một nơi rất nguy hiểm.
Dì đến nấu ăn hôm nay hơi lạ, hoặc có thể do trí nhớ của Triệu Tinh Vãn hơi kém. Mấy năm qua cô toàn ở nước E nên không nhớ được mặt người làm nào ngoài dì Trần theo giúp đỡ chăm sóc đời sống cho mình, nên không biết mình đã gặp dì này hay chưa.
Khi dì này dọn xong món cuối cùng ra cũng tiện ngồi xuống đối diện Triệu Tinh Vãn, nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi.
Triệu Tinh Vãn hơi nhíu mày. Chuyện này là tối kỵ trong gia đình hào môn trọng hình thức và kiểu cách như nhà họ Triệu.
Đến quản gia lớn tuổi của gia đình là chú Vương đi theo ông nội cô cả đời người cũng rất hiếm khi ngồi xuống cùng bàn với gia chủ, nếu không muốn nói là cô chưa từng nhìn thấy việc đó bao giờ.
Nhưng Triệu Tinh Vãn chỉ nhíu mày nhẹ một cái rồi khẽ khàng hỏi: “Chào dì, anh Thanh Việt bảo dì đến giúp đỡ tôi đúng không? Cảm ơn dì đã vất vả từ sáng sớm nhé. Dì là…”
Dì này vội xua tay, nói: “Ôi dào, cô chủ Vãn khách sáo quá. Không phải do cậu Việt đâu, là do bà chủ bảo tôi đến chăm lo cho cô đấy. Hôm qua bà chủ biết cô về nước nên có sai bảo.”
Triệu Tinh Vãn tròn mắt, hỏi lại: “Dì nói sao?”
Dì giúp việc có vẻ hơi bĩu môi, hoặc do đây chỉ là ảo giác của Triệu Tinh Vãn. Sau đó, bà ta mới nói: “Hôm qua ông bà chủ nghe tin cô về nước rồi nên mới bảo tôi qua lo bữa sáng cho cô. Tôi nói chứ, cô về căn hộ này cực quá, sao không về nhà tổ cho thoải mái?”