Sau khi tắm rửa thoải mái một trận, tôi mặc chiếc áo thun dài tới tận gót chân, nhảy một cú nằm lên giường với sự khoan khoái tột cùng.
Thế này mới gọi là sống chứ!
Cũng không biết mấy ngày trước kia tôi đã làm gì, vậy mà không chịu tìm đến nơi này sớm hơn.
Nằm một lúc, cảm giác ẩm ướt trên đầu khiến tôi phải bật dậy đi tìm đồ lau tóc.
Cũng không thể ngủ với cái đầu ướt được, nhỡ mai tỉnh dậy nó thối um lên thì lại thành quái vật mất vệ sinh mất.
Lúc đi ngang qua chiếc gương treo cứng trên tường, một cái nhìn lướt qua đã khiến tôi giật mình đứng sững lại.
Mặt của tôi… Nó vẫn luôn như vậy sao?
Trên mặt gương với những đường nứt dài ngoằng kia, là một gương mặt trẻ con mờ nhạt và mơ hồ đến mức không thể nhìn rõ ngũ quan, giống như một mớ hỗn độn, chỉ có đôi mắt đỏ tươi là đặc biệt nổi bật trên những đường nét mơ hồ ấy.
Tôi đã từng thấy mặt mình rồi, qua một lớp kính mờ đục, nhưng không phải chỉ vì kính mờ thôi sao?
Mũi, miệng, chân mày và tai của tôi đâu?
Nếu không có miệng, vậy ban ngày tôi đã ăn và uống bằng gì? Nói bằng gì?
Vừa nói, tôi lại thử cử động cơ miệng của mình, một cái hố đen nhỏ chậm rãi hiện ra trên mặt theo những cử động của tôi.
Tôi cố nhìn sâu vào cái hố đen trong gương, xem thử bên trong có răng hay không, nhưng không, tất cả đều là một màu đen tĩnh mịch, ngay cả lưỡi cũng không nhìn thấy.
Nhưng tôi biết là chúng có tồn tại.
Bởi vì tôi có thể dùng lưỡi đá vào răng của mình.
Đúng vậy, chỉ là tôi không thể nhìn thấy mà thôi.
Cảnh này có rợn người không?
Tôi tự hỏi trong lòng, rồi thật bất ngờ, hai câu trả lời cùng lúc bật ra.
[Có. Nhưng rợn người thì thế nào? Đó chính là mình mà?]
[Không. Vì Tri Tâm là tạo tác xinh đẹp nhất!]
Hiển nhiên, cái đầu tiên là suy nghĩ của tôi, còn cái thứ hai…: [Là bàn tay vàng của tôi sao?]
Tôi lại tự hỏi, nhưng lần này câu trả lời không tiếp tục xuất hiện.
Tôi chớp mắt, tiếp tục lặp lại câu hỏi đó nhiều lần, nhưng kết quả vẫn bằng không.
Nhưng khi thử nghĩ sang cách làm sao để chế biến món thịt quạ ngon hơn, một loạt hình ảnh và kiến thức nhanh chóng hiện ra trong đầu, khiến tôi phải nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó đi, vì sợ não mình nổ tung vì quá tải.
Chỉ một con quạ thôi mà có thể biến tấu ra nhiều loại hình như vậy sao?
Tôi lắc lắc đầu, rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Tôi đang định làm gì ấy nhỉ? À, tìm đồ lau tóc!
Trái với gương mặt mờ nhạt, tôi có mái tóc đen dài ngang vai, được cắt tỉa gọn gàng rõ nét, đến cả một sợi tóc lệch form hay chĩa ra ngoài cũng không có.
Dù tôi có dùng vải chà lau đến mức nào, thì sau khi xong xuôi, nó vẫn giữ đúng góc độ như ban đầu, không hề bị rối hay xù lên.
Điều này có bình thường không?
Không chờ đến bàn tay vàng trả lời, tôi cũng có thể lập tức khẳng định: Chắc chắn là không!
Nhưng có sao đâu, vì tôi là quái vật mà? Một quái vật thì sao có thể bình thường được?
Vậy nên tôi nghĩ… Ừm, có lẽ tôi nên bớt suy nghĩ lại, bởi vì tôi phát hiện, dường như suy nghĩ cũng làm tiêu hao năng lượng, và tôi cảm thấy mình lại hơi đói rồi.
Có lẽ nên để đến ngày mai, sau khi no bụng, tôi sẽ lại tiếp tục nghĩ xem mình nên làm gì.
Nằm trên chiếc giường mềm mại có chăn ấm áp, tôi cảm thấy cơ thể mình dần thả lỏng chưa từng có. Có lẽ vì mấy ngày qua đã quá mệt, hoặc có lẽ vì chiếc giường này quá thoải mái, tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
…
“Bộp… Bộp… Bộp…”
Tiếng gì vậy?
Tôi tự hỏi, rồi nhìn thấy một cái banh lông đang nhảy trên mặt đất.
“Bộp… Bộp… Cốp…”
Cái banh lông nhảy đụng vào tường, rồi bật ra thành hình vòng cung, sau đó bị một cái bóng trắng thoăn thoắt chụp lấy.
Con chó trắng chụp được banh thì lập tức cong chân chạy ngược trở về.
Tôi thấy cái đuôi bông xù cuộn tròn trên lưng nó đang vẫy rất nhanh, hẳn là rất vui.
Nó chạy đến trước một đôi chân của ai đó rồi ngồi xuống, tôi nghe thấy người kia bật cười mấy tiếng, là tiếng cười trong trẻo của một cô gái.
Cô ấy cúi xuống xoa đầu con chó, nhận lấy cái banh lông mà nó đưa tới, rồi xoay người ném về một hướng khác.
Con chó như nhận được lệnh, lập tức bật dậy lao đi, đuổi theo cái banh mà nó yêu thích.
Theo bàn tay đưa lên rồi hạ xuống của người kia, tôi dần thấy rõ khuôn mặt của đối phương, là một cô gái tuổi chừng đôi mươi, đường nét ngũ quan rất dịu dàng, là một cô gái hiền lành… Một người tốt.
Ừm, một người tốt, đến mức… Nhìn vào liền biết là người sẽ chịu thiệt vì người khác.
Tôi chớp mắt, có hơi giật mình vì suy nghĩ vừa bật ra trong đầu mình…
Lần này trái banh bật đi rất xa, va vào tường rồi nhảy bật ra sau nhà, cuối cùng rơi vào một cái bụi rậm.
Con chó chạy theo ra sức hít ngửi tìm kiếm, rồi giữa chừng như bắt được một mùi lạ nào đó, nó ngẩng phắt đầu lên.
Tôi cũng theo tầm mắt của con chó mà nhìn lên, rồi thấy… Trên cửa sổ tầng hai ngay phía trên bụi rậm, có một bóng người mặc áo choàng đen đang cúi đầu nhìn xuống.
Xem động tác hẳn là định nhảy xuống, nhưng thấy con chó liền khựng lại.
Con chó trắng thấy có người lạ xâm nhập thì nhe nanh gầm gừ, há mồm định sủa.
Nhưng chỉ thấy… Thời gian như ngưng đọng, bóng đen kia chậm rãi đưa một tay lên miệng mình, phát ra tiếng “Suỵt” rất khẽ, con chó trắng liền như bị bấm nút định hình mà đứng ngây người, ngay cả hàm răng đang nhe ra cũng từ từ ngậm lại.
Nó cứ thế, ngây ngẩn nhìn bóng đen kia nhảy xuống trước mặt mình, rồi thoăn thoắt lẫn vào trong bóng đêm mà rời đi, cả quá trình không hề phát ra bất cứ tiếng động nào… Đến mãi… Hơn một phút sau.
Tôi thấy con chó trắng chớp mắt một cái, sau đó ra sức chớp mạnh đôi mắt của mình.
Nó như giật mình bừng tỉnh, hết ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai, lại xoay vòng vòng nhìn quanh.
Nó phát ra tiếng ư ử hầm hừ đầy tức tối, quay người nhìn vào nhà, rồi quay người nhìn theo hướng bóng đen kia đã rời đi. Nó nhanh chân bước ra mấy bước định đuổi theo, nhưng rồi lại nhanh chóng rụt về.
Liên tục lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, cuối cùng dường như cả con chó cũng bị chính mình làm cho mơ hồ.
Sau cùng, nó quay phắt đầu chạy ngược trở về nơi cô gái đang đứng, đến cả cái banh lông yêu thích của mình cũng không cần.