Gió lạnh thoảng qua, những giọt mồ hôi trên người tôi mỗi lúc một dầy. Mùi hăng hắc của lửa cháy và máu tanh đã sớm chỉ còn là thoang thoảng. Lại thêm một lúc, khi ánh sáng đầu tiên ló dạng, khi cơ thể tôi đã sớm mòn mỏi vì chờ đợi, cuối cùng nó cũng cử động.
Tôi giật bắn, cả người căng chặt như tên lửa nhìn nó.
Con mắt nó giật giật, láo liên một hồi rồi xoay đầu đi.
“Lạp rạp”, “Loẹt xoẹt”, “Lạp rạp”, “Loẹt xoẹt”…
Phía sau lưng tôi, xung quanh hai bên trái phải của tôi, những bóng dáng như nó lần lượt đi qua. Lúc này thì tôi đã có thể thấy rõ bộ dạng của chúng.
Cao, dài như ba chiếc tủ lạnh cỡ lớn xếp chồng lên nhau, chúng đi bằng hai chân như người, dáng khòm lõm. Có bộ lông đen thùi xù xì, có bộ lông trắng bóng như bông, cũng có những con chỉ trụi lũi có mỗi da vớt thịt…
Khi đi, hai tay chúng thỏng dài, vài con có móng vuốt sắc bén, cái đuôi lổm chổm chỉ có lông ở phần ngọn liên tục quẹt qua quẹt lại, quét mạnh trên mặt đất.
Chúng lần lượt kéo đi, vài chục, thậm chí lên đến hơn trăm con, mà ở giữa những cái bóng cao lớn đó, lại có một vài cái còn lớn hơn gấp vài lần.
Có vài con quay lại liếc con mắt đỏ ngòm nhìn tôi, mặt chúng như sói nhưng mồm to và dài hơn nhiều, nhưng cái lưỡi của chúng còn dài hơn, như rắn nước, lướt qua lướt lại hai bên mồm rồi thỏng dài đến tận cổ. Chúng “khịt khịt” vài cái rồi cũng quay đầu bỏ đi.
Những bóng đen khuất xa dần rồi bẳng đi, cơ thể căng cứng của tôi dần thả lỏng. Tôi để mặc cho nó đổ xuống, lồng ngực phập phồng ra sức hít thở, cuối cùng lịm đi vì mệt.
Ơn trời! Tôi vẫn sống!
…
Lại không biết đã qua bao lâu, khi không thể chịu được cơn đau cồn cào ở bụng vì đói, tôi tỉnh dậy, với một khuôn mặt ngơ ngác và không thể tin.
Việc đầu tiên tôi làm chính là lập tức nhìn xem những thứ ghê rợn kia có còn ở xung quanh hay không. Sau khi xác định chỉ có mình mình, tôi mới giơ tay vuốt nhẹ lồng ngực, rồi ảo não thở dài.
Cầu trời, tôi đã mong đó chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng như mọi ngày, sẽ kết thúc khi tôi vừa mở mắt. Hoặc tệ hơn, tôi mong thứ mình nhìn thấy là cái trần nhà trắng với bóng đèn dài của bệnh viện, thậm chí là xe cấp cứu hay thứ gì đó cũng được… đều hơn là bầu trời xanh ngắt trong veo nhưng ẩn đầy bão tố này.
Đỡ thân ngồi dậy bằng một tay, lại lần nữa, tôi xoay người nhìn toàn bộ khung cảnh quanh mình.
Như một thành phố vừa bị khủng bố!
Có thể nói là vậy.