Đến nội dung chính

Chương 28

admin 548 Chữ Cài Đặt

Mộng Tầm đặt mũi kim xuống. Nàng biết rõ Sầm ma ma là ai. Đây là vú em từng theo hầu mẫu thân của Mộc Tẫn, là một nhân vật có tiếng nói bực nhất trong cái phủ Tướng quân rộng lớn này. Mộc Tẫn phái bà đến đây, chính là trao cho nàng thanh thượng phương bảo kiếm để chấn nhiếp toàn bộ kẻ ăn người ở.

Sầm ma ma bước lên một bước, quỳ gối xuống nền nhà, dập đầu hành lễ theo đúng quy củ khắt khe nhất của nhà binh.

Bà cất giọng rõ ràng: “Lão nô tham kiến phu nhân. Từ nay về sau, mạng của lão nô thuộc về phu nhân, nhất nhất nghe theo sai bảo, tuyệt không dám có nửa điểm cậy thế làm càn.”

Mộng Tầm hơi nhoài người, đưa tay đỡ Sầm ma ma đứng dậy.

Nàng cất lời ôn hòa nhưng mang theo áp lực vô hình: “Ma ma là người cũ của Tướng quân, sau này viện của ta và cả chuyện sổ sách đối nội, đều phải làm phiền ma ma để mắt chỉ bảo đám Bích Hà, Trân Châu rồi.”
Sầm ma ma cúi đầu nhận lệnh. Bà lặng lẽ quan sát vị phu nhân trẻ tuổi này. Không kiêu ngạo, không tự mãn, lại có thể thản nhiên vuốt ve lớp lót giày độn bông dành cho người tàn phế mà không chút chê bai. Sầm ma ma thầm gật đầu, vị chủ mẫu này, quả thực xứng đáng để bà dốc lòng phò tá.

Đúng lúc đó, Trân Châu hớt hải dẫn theo một thiếu nữ vội vã chạy vào. Thiếu nữ kia vừa thấy Mộng Tầm liền lao tới, quỳ sụp xuống đất khóc nức nở.

Nàng ta nấc lên: “Phu nhân, cầu xin người cứu mạng cô nương nhà ta. Người nể tình cô nương từng lén chia bánh cho người thuở trước, xin người cứu lấy nàng ấy.”

Mộng Tầm nhíu mày. Nhìn kỹ lại, đây là Xuân Đào, tỳ nữ thân cận của Tiền tam nương. Tiền tam nương là con gái thứ nhà Thượng thư, thuở Mộng Tầm còn bị giam cầm trong bóng tối nhà họ Dạ, nàng ấy là người duy nhất từng vươn tay ra, giấu nửa chiếc bánh nướng đưa cho Mộng Tầm trong một bữa tiệc lạnh lẽo.
Mộng Tầm đứng bật dậy, nghiêm giọng hỏi: “Bình tĩnh lại, Tiền tam nương xảy ra chuyện gì?”

Xuân Đào vừa khóc vừa đáp: “Cô nương nhà ta đêm qua bị thiếp thất trong nhà chọc tức, dẫn đến động thai sinh non. Cả đêm gào thét nhưng đứa bé vẫn không ra. Bà đỡ trong phủ nói ngôi thai ngược, sợ rằng không giữ được mạng mẹ. Thượng thư đại nhân lại bảo phải giữ lấy đứa bé. Phu nhân, cô nương nhà ta sắp cắn lưỡi tự sát rồi.”

Sắc mặt Mộng Tầm lập tức sa sầm. Một thiếp thất dám leo lên đầu lên cổ chính thất, lại còn cái trò tàn nhẫn giữ con bỏ mẹ. Nàng siết chặt chiếc áo lụa trong tay, hận thù cũ mới trào dâng. Nếu là Dạ Mộng Tầm của một tháng trước, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn ân nhân của mình chết mòn. Nhưng hiện tại, nàng là Tướng quân phu nhân.