Đến nội dung chính

Chương 14

admin 811 Chữ Cài Đặt

Còn về phía A Ý…

Sau một đêm nghỉ ngơi, cộng thêm lọ thuốc do Trần quản gia cho những vết bầm trên người cậu đã nhạt đi không ít.

Sáng nay, cảm giác đau đớn gần như đã biến mất.

A Ý đứng trước gương đồng, khẽ kéo vạt áo xuống kiểm tra thấy an tâm.

Không đáng ngại.

Cậu chỉnh lại y phục, buộc gọn mái tóc rồi nhanh chóng đến phòng của Tam công tử báo danh.

Ngày đầu tiên theo hầu Lý Nguyên Nhất, cậu đã hiểu một điều.

Muốn sống yên ổn trong phủ này…

Trước tiên phải học cách làm một hạ nhân đúng nghĩa.

Vừa đến nơi, A Ý đã bắt đầu chuẩn bị nước rửa mặt.

Cậu bưng chậu đồng vào trong phòng, đặt ngay ngắn bên cạnh giá gỗ, sau đó lặng lẽ đứng sang một bên chờ đợi.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua song cửa, rơi xuống nền gạch thành những vệt sáng nhạt.

Một lúc sau, trong phòng mới truyền đến tiếng động.
Lý Nguyên Nhất cuối cùng cũng tỉnh giấc.

Hắn vừa bước ra khỏi nội thất đã nhìn thấy A Ý đang đứng chờ bên cạnh.

Không thúc giục.

Không lên tiếng làm phiền.

Chỉ đến khi hắn tiến lại gần, A Ý mới lập tức cúi người: “Tam thiếu gia.”

Lý Nguyên Nhất liếc nhìn chậu nước đã được chuẩn bị sẵn.

Trong mắt hắn thoáng hiện lên một chút hài lòng.

Tên hạ nhân này…

Quả nhiên biết điều.

Hôm qua còn vừa bị người ta đem ra làm trò mua vui, hôm nay vẫn có thể bình tĩnh làm việc như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cũng không cố tình lấy lòng.

Điểm này khiến Lý Nguyên Nhất khá vừa ý. Hắn rửa mặt xong, ngồi xuống trước bàn.

A Ý lập tức tiến lên chỉnh lại y phục, sau đó đứng sang một bên chờ sai bảo.

Lý Nguyên Nhất nhìn cậu một lát rồi bỗng lên tiếng:

“Hôm qua biểu hiện không tệ.”

A Ý lập tức cúi đầu:
“Đa tạ Tam thiếu gia khen ngợi.”

Lý Nguyên Nhất khẽ gật đầu: “Người trẻ tuổi chịu được khổ cũng là chuyện tốt.”

Hắn cầm chén trà lên, nhấp một ngụm.

Nhưng ngay sau đó, giọng nói lại trầm xuống vài phần: “Tuy nhiên, bổn thiếu gia có một chuyện muốn nhắc ngươi.”

“Ở bên cạnh ta, điều quan trọng nhất là trung thành.”

“Không cần ngươi thông minh quá mức.”

“Cũng không cần ngươi biết quá nhiều chuyện.”

“Những gì không nên nghe thì đừng nghe.”

“Những gì không nên nói thì đừng nói.”

“Chuyện không được hỏi thì tuyệt đối không tự ý hỏi.”

Mỗi một câu đều nhẹ nhàng. Nhưng ý cảnh cáo bên trong lại rất rõ ràng.

A Ý hiểu ngay là lời cảnh cáo sau chuyện xảy ra hôm qua.

Cậu lập tức cúi đầu: “Dạ, tiểu nhân hiểu.”

“Tiểu nhân chỉ làm tốt việc của mình.”

“Nếu Tam thiếu gia không sai bảo, tiểu nhân tuyệt đối không tự tiện nhiều lời.”
Lý Nguyên Nhất nhìn cậu hồi lâu sau đó khóe môi khẽ cong lên:

“Biết điều như vậy là tốt.”

A Ý im lặng.

Vị Tam công tử này… Quả nhiên không giống vẻ ngoài.

Nhìn thì cả ngày chỉ biết ăn chơi, nhưng thực chất từng câu từng chữ đều có dụng ý.

Người như vậy…

Càng phải cẩn thận.

Không lâu sau, bữa sáng được dọn lên.

A Ý đứng bên cạnh hầu hạ.

Từ đầu đến cuối, cậu không nói thêm một câu thừa thãi.

Lý Nguyên Nhất dùng bữa khá chậm rãi.

Thỉnh thoảng hắn liếc sang A Ý.

Thấy cậu luôn giữ đúng khoảng cách, không nhìn ngang ngó dọc, cũng không tò mò về những thứ trong phòng, trong lòng càng thêm hài lòng.

Một hạ nhân…

Biết mình nên làm gì.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Lý Nguyên Nhất đặt đũa xuống.

“Được rồi.”

“Thu dọn đi.”

A Ý lập tức đáp: “Dạ.”

Lý Nguyên Nhất đứng dậy, phủi nhẹ tay áo rồi quay sang hỏi:

“Xe đã chuẩn bị chưa?”

“Hôm nay đi Quốc Tử Giám.”

A Ý lập tức hiểu ra. Cậu nhanh chóng cúi đầu đáp:

“Dạ, tiểu nhân lập tức đi báo xa phu chuẩn bị xe.”

Lý Nguyên Nhất nhìn theo A Ý vừa xoay người, hắn lại gọi:

“Khoan đã.”

Lý Nguyên Nhất phe phẩy quạt, khóe môi nhếch lên: “Ngươi chuẩn bị đi theo ta.”

A Ý hơi cúi đầu: “Dạ.”

Trong lòng cậu lại âm thầm thở dài, tuy nhiên cũng nổi lên hứng thú với nơi được gọi là học viện các công tử quyền quý nơi Kinh Thành này.

Xe ngựa dừng trước cổng Quốc Tử Giám.

A Ý vừa bước xuống đã không khỏi ngẩng đầu nhìn tòa cổng nguy nga trước mắt. Mái ngói lưu ly xanh sẫm, cột đá chạm khắc tinh tế, từng nét đều toát lên vẻ trang nghiêm mà không hề phô trương.

Cậu thầm cảm khái, quả nhiên nơi đào tạo con cháu quan lại trong Kinh Thành thật không tầm thường.

A Ý ôm chồng sách, lặng lẽ theo sau vị “tổ tông” Lý Nguyên Nhất bước vào học đường.