Đến nội dung chính

Chương 15

admin 1.008 Chữ Cài Đặt

Còn về phía A Liên.

Sau khi rời khỏi hành lang phía Đông, y ôm chặt sổ sách trong tay, bước nhanh về phía kho lương.

Trong lòng cậu vẫn còn văng vẳng cuộc trò chuyện vừa rồi với Nhị công tử Lý Nguyên Hữu.

Người ấy nhìn qua quả thực ôn hòa, nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại quá mức sắc bén.

Chỉ sợ cuộc gặp sáng nay đã khiến cậu lộ sơ hở.

A Liên âm thầm nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn.

Kho lương nằm ở phía Đông phủ, diện tích khá rộng.

Bên ngoài là một dãy nhà kho xây bằng gạch đá kiên cố, cửa lớn luôn có người canh giữ. Bên trong chia thành nhiều gian, mỗi gian chứa một loại lương thực khác nhau.

Gạo trắng, gạo tẻ, đậu xanh, đậu đỏ, ngô khô…

Tất cả đều được ghi chép rõ ràng.

A Liên đặt sổ sách lên bàn, bắt đầu đối chiếu từng khoản.

Số lượng trên sổ phải khớp với số lương thực thực tế trong kho.
Công việc tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng tỉ mỉ.

A Liên làm rất nhanh.

Nhờ những năm tháng sống trong phủ quan trước kia, cậu vốn đã quen với việc nhìn sổ sách, phân biệt các loại hàng hóa và kiểm tra số lượng.

Chỉ là hiện tại, cậu phải cố tình làm chậm hơn một chút.

Không thể để người khác nhận ra mình quá thành thạo.

Đang lúc A Liên cúi đầu tính toán, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi:

“Tiểu huynh đệ mới đến!”

A Liên quay đầu.

Một nam tử trẻ tuổi đang vác trên vai một bao hàng, vừa đi vừa lau mồ hôi.

Hắn mặc bộ quần áo gia đinh màu xanh xám, dáng người cao lớn, khuôn mặt chất phác.

Bên cạnh hắn là một thiếu nữ mặc y phục thị tỳ màu xanh nhạt.

Thiếu nữ ôm một chiếc khay gỗ nhỏ, trên đó đặt vài cuốn sổ.

Nam tử đặt bao hàng xuống, cười nói:

“Ta là Trương Lâm.”
“Trong phủ chuyên phụ trách việc giao nhận hàng hóa.”

“Ngươi là người mới đến hôm qua phải không?”

A Liên lập tức gật đầu: ” Tôi là A Liên mới được phân đến kho lương.”

Trương Lâm cười ha hả:

“Vậy là cùng chỗ với chúng ta rồi.”

Thiếu nữ bên cạnh cũng khẽ mỉm cười:

“Ta tên Bình Nhi, là thị tỳ trong phủ.”

A Liên cúi đầu chào.

Bình Nhi khoát tay: “Đều là người làm trong phủ, không cần khách sáo như vậy.”

Trương Lâm nhìn quyển sổ trong tay A Liên, tò mò hỏi: “Ngươi biết tính sổ?”

A Liên đáp: “Trước đây từng giúp người trong trấn ghi chép nên biết một chút.”

Trương Lâm cười: “Kho lương nhiều việc lắm. Có người biết chữ, biết tính toán thì chúng ta cũng đỡ được không ít.”

Ba người vừa làm việc vừa trò chuyện đôi câu.

A Liên vốn định nhân cơ hội này hỏi thăm tình hình trong phủ, nhưng chưa kịp mở lời, Bình Nhi đã khẽ thở dài:
“Chỉ tiếc gần đây trong phủ có nhiều việc quá.”

A Liên thuận miệng hỏi: “Trong phủ xảy ra chuyện gì sao?”

Bình Nhi nhìn quanh một lượt, thấy không có người ngoài mới hạ thấp giọng:

“Còn không phải chuyện của Tứ tiểu thư sao?”

A Liên lập tức chú ý đáp: “Tứ tiểu thư?”

Bình Nhi khẽ gật đầu: “Ừ.”

“Dạo gần đây tiểu thư ăn uống rất ít.”

“Ngày thường vốn đã kén ăn, mấy hôm nay lại càng nghiêm trọng. Bữa sáng chỉ dùng được vài miếng cháo, đến trưa cũng chẳng muốn động đũa.”

Trương Lâm ở bên cạnh nghe vậy liền xen vào:

“Nghe nói tiểu thư còn bị ép học lễ nghi mỗi ngày?”

Bình Nhi lập tức thở dài:

“Phía bên ma ma bên cạnh phu nhân đã truyền lệnh xuống, bắt đầu dạy lễ nghi cho tiểu thư.”

Nàng hơi ngập ngừng.

Bình Nhi nhìn hai người nhỏ giọng nói:

“Ba tháng nữa, Tứ tiểu thư phải nhập cung tham gia tuyển tú.”

A Liên khựng lại. Trong lòng lập tức dâng lên cảm giác kinh ngạc.

Bình Nhi gật đầu: “Nghe nói lần này là ý của Hoàng hậu nương nương.”

“Thân phận Tứ tiểu thư đặc biệt hơn những người khác.”

“Thừa tướng đại nhân vốn rất coi trọng tiểu thư. Nếu tiểu thư được tuyển vào Đông Cung…”

Nàng nhìn quanh một lần nữa rồi mới nói: “Thì địa vị của Lý gia trong triều sẽ càng thêm vững chắc.”

A Liên chậm rãi cúi xuống nhìn quyển sổ trong tay.

Trong lòng cậu bất giác hiện lên hình ảnh cô bé được Trần quản gia nhắc đến hôm trước.

Tứ tiểu thư Lý Nguyên Tịch.

Một tiểu thư được cả phủ yêu thương như vậy…

Lại đang bị ép học lễ nghi từng ngày chỉ để chuẩn bị cho một cuộc tuyển tú.

A Liên hỏi: “Tiểu thư không muốn nhập cung sao?”

Bình Nhi im lặng. Một lúc sau mới đáp: “Nhìn dáng vẻ mấy ngày nay, tám chín phần là không vui.”

“Nếu thật sự vui mừng, đâu đến mức ăn uống ảnh hưởng.”

Trương Lâm cười khổ: “Chuyện hôn nhân của tiểu thư nhà quyền quý, đâu phải cứ muốn hay không muốn là được.”

Bình Nhi lập tức liếc hắn: “Ngươi nhỏ giọng thôi.”

“Chuyện của chủ tử mà cũng dám nói lung tung.”

Trương Lâm vội vàng khoát tay: “Ta chỉ nói vài câu thôi.”

A Liên không nói gì nữa y cúi xuống tiếp tục kiểm kê.

Bút lông trong tay vẫn đều đặn ghi từng con số lên giấy.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa kho bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Một nha hoàn vội vàng chạy tới gọi ngoài cửa: “Bình Nhi!”

“Ngươi có ở đây không?”

Bình Nhi lập tức quay đầu: “Có chuyện gì?”

Nha hoàn kia thở hổn hển nói: “Mau lên Tứ tiểu thư viện.”

“Ma ma vừa truyền lời, bảo mang thêm danh sách lễ nghi và đồ dùng học tập đến.”

Bình Nhi quay sang gật đầu với Trương Lâm và A Liên rồi vội vàng rời đi.

A Liên nhìn theo bóng nàng khuất sau hành lang.

Trong lòng bỗng có một dự cảm khó nói.

Ba tháng nữa tuyển tú.

Thời gian không dài chắc phải dò hỏi thêm về vị này trước khi quá muộn.