Rồi hắn lại quay sang nhìn A Ý thêm một lần nữa.
Ánh mắt ấy dừng trên người cậu vài giây.
Sau một thoáng im lặng, hắn hừ nhẹ: “Được. Vậy đưa tên này”.
Hắn chỉ thẳng vào A Ý rồi ra lệnh: “Còn tên kia… Cứ để các ngươi dùng”.
Nói xong, hắn híp mắt nhìn Trần quản gia, giọng điệu mang theo vài phần cảnh cáo:
“Lần sau còn dám tranh người với bổn thiếu gia…”
“Các ngươi… Cứ liệu hồn”.
Dứt lời, hắn xoay người, phất chiếc quạt giấy một cái đầy tiêu sái rồi nghênh ngang rời đi.
Bóng lưng lười nhác ấy dần khuất sau hành lang, để lại cả khoảng sân chìm vào một bầu không khí im lặng khó tả.
Chỉ đến khi Tam công tử đi khuất hẳn, Trần quản gia mới khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở dài như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
Lão nhìn theo bóng lưng Lý Nguyên Nhất, trong lòng không khỏi than thở.
Vị Tam công tử này quả nhiên vẫn chẳng khác gì trước đây.
Còn A Ý thì lặng lẽ siết chặt tấm thẻ nô bộc trong tay.
Cậu biết, từ giây phút Tam công tử chọn mình, vận mệnh của cậu trong phủ Thừa tướng đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Mình phải ngày một thận trọng đây.
Sau khi mọi việc phân công đã hoàn tất, Trần quản gia cẩn thận ghi chép tên tuổi hai người vào sổ hạ nhân rồi tự mình đến chính viện báo cáo với Thừa tướng phu nhân.
Trong phủ Thừa tướng, mọi việc lớn nhỏ liên quan đến việc điều động người hầu đều phải thông qua vị chủ mẫu này.
Bà nổi tiếng là người trị gia nghiêm minh, làm việc cẩn trọng và quyết đoán.
Ngay cả Trần quản gia, người đã quản lý phủ nhiều năm, cũng không dám tùy tiện tự mình quyết định những chuyện liên quan đến nhân sự trong phủ.
Sau khi báo cáo xong, cuộc sống của A Ý và A Liên cũng chính thức bước sang một giai đoạn mới.
Hai người phải chia nhau hành động.
Một người ở ngoài dò xét tin tức.
Một người ở trong tiếp cận người của Lý gia.
Trước khi tách ra, A Liên khẽ bước đến cạnh A Ý, giả vờ chỉnh lại cổ áo cho bạn.
A Ý khẽ gật đầu như đã hiểu ý.
Không ai nói thêm gì nữa.
Sau đó, mỗi người lặng lẽ đi về một hướng.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện xảy ra, họ không còn sát cánh bên nhau.
A Ý được một tiểu đồng dẫn đến Tây viện, nơi ở của Tam công tử Lý Nguyên Nhất.
Khác hẳn với tưởng tượng của cậu, sân viện của vị Tam thiếu gia này chẳng hề giống nơi ở của một công tử quyền quý.
Khắp nơi treo lồng chim, bày đủ loại kỳ hoa dị thảo.
Bàn đá đặt giữa sân còn bày sẵn một bàn cờ dở dang, quân cờ đen trắng nằm rải rác như thể chủ nhân vừa đứng dậy giữa một ván cờ chưa kết thúc.
Dưới gốc cây hòe cổ thụ là một chiếc ghế mây.
Bên cạnh chất đầy những quyển sách.
Nhưng nhìn kỹ thì phần lớn đều là thoại bản, truyện kiếm hiệp và những tập thơ phong nguyệt, chẳng thấy mấy quyển kinh thư dùng để học hành.
A Ý chỉ nhìn qua một lượt đã hiểu.
Quả nhiên…
Lời Trần quản gia nói không hề sai.
Vị Tam thiếu gia này đúng là một người chẳng mấy quan tâm đến chuyện học hành.
Ngay lúc ấy, từ trong phòng vọng ra một tiếng ngáp dài.
Cánh cửa phòng khẽ mở.
Lý Nguyên Nhất vừa mặc xong trường bào, mái tóc vẫn còn hơi rối, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy.
Nhìn thấy A Ý đứng ngoài cửa, hắn nheo mắt nhìn cậu rồi hỏi:
“Ngươi là tên mới?”
A Ý lập tức khom người đáp:
“Tiểu nhân A Ý, bái kiến Tam thiếu gia”.
Lý Nguyên Nhất chống cằm, nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá.
Một lát sau, hắn mới gật gù: “Ừm… Đúng là nhìn thuận mắt”.
Nói rồi, hắn đứng dậy, xoay một vòng trước mặt A Ý, sau đó dang hai tay ra, vẻ mặt đầy mong đợi:
“Xem giúp bổn thiếu gia hôm nay ăn mặc có phong độ không?”
A Ý bình tĩnh nhìn hắn một lượt rồi đáp:
“Tam thiếu gia dung mạo xuất chúng, mặc gì cũng rất hợp”.
Nghe xong, Lý Nguyên Nhất lập tức cười lớn: “Ha ha ha. Được. Ta thích người biết nói chuyện”.
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ hài lòng.
A Ý vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc khác thường nào.
Cậu nhìn sắc trời bên ngoài rồi dò hỏi:
“Nãy tiểu nhân nghe nói ngài định đi Quốc Tử Giám. Xin hỏi Tam thiếu gia có cần tiểu nhân chuẩn bị xe ngựa không?”
Vừa nghe đến ba chữ “Quốc Tử Giám”, nụ cười trên mặt Lý Nguyên Nhất lập tức biến mất.
Hắn nhăn mặt như vừa nuốt phải một viên thuốc đắng.
Chiếc quạt trong tay cũng dừng lại giữa không trung.
Hắn chống quạt lên trán, suy nghĩ vài giây.
Sau đó…
Không biết nghĩ đến điều gì, hắn bỗng nhiên cười rạng rỡ, lập tức đứng lên rồi nói:
“Được. Mau cùng bổn thiếu gia đi học”.
A Ý khẽ cúi đầu trả lời: “Tuân lệnh!”.
Chỉ là…
Đi được chưa đầy nửa khắc.
A Ý đã bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng.