Trần Thập Nhất ngồi bên cạnh thì thầm: “Trông thế này mới thấy rõ khoảng cách chứ. Hai bạn cầm cờ hai bên nhan sắc cũng đâu đến nỗi nào, nhưng đứng cạnh Tiêu Dã thì phút chốc bị dìm thành hàng phổ thông mất rồi.”
Vừa nói cậu chàng vừa ngoảnh đầu nhìn Quý Nam Tinh một cái. Xem chừng khoảng nhan sắc này người có thể so kè được với Tiêu Dã chỉ có Quý Nam Tinh. Ồ không đúng, phải nói là người có thể đọ nhan sắc với Quý Nam Tinh, hình như cũng chỉ có Tiêu Dã là miễn cưỡng cân được thôi.
Trong lúc hai người mải nói chuyện, Quý Nam Tinh cảm nhận được người ngồi bên cạnh hình như đang nhìn mình. Không phải kiểu lơ đãng liếc mắt nhìn, mà là kiểu đang quan sát thăm dò cậu.
Quý Nam Tinh dứt khoát quay đầu nhìn lại. Đó là một cô gái trông khá trẻ, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng không một phụ kiện rườm rà. Trông vô cùng thanh lịch, ngũ quan sắc sảo rạng rỡ, đôi mắt trong veo nhưng lại ẩn chứa chút uy lực. Đó không phải là khí thế mà một gia đình bình thường có thể bồi dưỡng ra được.
Tuy nhiên, cô ấy rất chính trực. Không phải kiểu chính trực toát ra từ tướng mạo, mà là toàn bộ khí trường xung quanh cô tỏa ra một sự chính trực đàng hoàng.
Quý Nam Tinh khá thích những người có khí chất đường hoàng như vậy. Bọn họ chưa chắc đã là người nhân từ mềm lòng, nhưng chắc chắn là người lương thiện, sống có nguyên tắc và không bao giờ làm hại ai.
Nhìn cô gái đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt sắc bén, Quý Nam Tinh bày ra ánh mắt thăm hỏi, nói: “Xin lỗi, chị có việc gì không ạ?”
Phương Lê nở nụ cười, chỉ tay về phía sân trường: “Em cũng là tân học sinh hả, sao không đi cùng các bạn?”
Quý Nam Tinh: “Sức khỏe em không được tốt nên không tham gia huấn luyện quân sự ạ.”
Phương Lê hỏi lại: “Thế à, vậy em có thấy tiếc không?”
Trần Thập Nhất ngồi phía bên kia Quý Nam Tinh gật gật đầu. Bản thân cậu chàng chưa từng được tập quân sự bao giờ nên trong lòng ít nhiều cũng thấy hơi tiếc nuối.
Ngược lại, Quý Nam Tinh mỉm cười: “Không đâu ạ.”
Ai lại đi cảm thấy việc không được học quân sự là một điều đáng tiếc chứ? Nếu mà không phải học quân sự, ước chừng tất thảy mọi người đều sướng rơn mà nhảy cẫng lên ăn mừng ấy.
Phương Lê liếc nhìn người đang kéo cờ trên sân, thầm nghĩ, thảo nào hôm đó thằng nhóc kia lại mặt mày ủ rũ rầu rĩ, không biết phải sống chung với bạn cùng bàn thế nào nhưng vẫn nhất quyết không chịu đổi chỗ. Cậu bạn cùng bàn đẹp trai thế này, đổi đi ai mà nỡ.
Tuy nhiên, Phương Lê đã quan sát sắc mặt của Quý Nam Tinh cẩn thận. Trắng trẻo, nhợt nhạt, nhưng không phải kiểu tái nhợt xanh xao của người mắc bệnh tật trầm trọng. Tròng trắng mắt cũng rất trong, không vương chút vẩn đục. Sắc môi hơi hồng hào, là màu đỏ của sự khỏe mạnh. Có điều là cậu quá gầy thôi, nhưng giai đoạn dậy thì mới vọt lên mà trông gầy ngẳng ra thế này cũng là điều hết sức bình thường.
Chí ít theo con mắt chuyên môn nhìn chẩn của cô, nếu cậu thực sự có vấn đề về tim mạch thì bệnh tình cũng không nghiêm trọng.
Nghĩ vậy, Phương Lê lên tiếng: “Chị có thể hỏi thăm xem lý do sức khỏe của em cụ thể là gì không? Xin lỗi em nhé, chị là bác sĩ, mắc bệnh nghề nghiệp một chút.”
Quý Nam Tinh mỉm cười với cô: “Không có vấn đề gì lớn đâu ạ. Đều là mấy tật vặt thôi, lấy cớ để trốn tập ấy mà.”
Trần Thập Nhất không nén nổi sự trầm trồ thốt lên: “Chị là bác sĩ á, nhìn chị giống hệt sinh viên đại học mới ra trường luôn.”
Phương Lê bật cười: “Chị hơn ba mươi tuổi rồi đấy, sinh viên đại học gì nữa.”
Trần Thập Nhất thực sự kinh ngạc: “Trông chị cứ như mới đôi mươi thôi. Vậy chị là chị gái của bạn nào trong lớp em ạ?”
Mỗi lớp có một khu vực khán đài riêng. Ngồi ở khu vực của lớp 7, chắc chắn phải là phụ huynh của học sinh lớp 7 rồi.
Phương Lê chỉ vào bóng người đứng ngay giữa sân trường: “Chị là chị dâu của Tiêu Dã.”
Trần Thập Nhất bừng tỉnh: “À, hóa ra là người nhà Tiêu Dã. Vậy anh trai cậu ấy chắc cũng đẹp trai lắm chị nhỉ?”
Nụ cười trên gương mặt Phương Lê càng thêm rạng rỡ: “Rất đẹp trai.”
Nói xong, Phương Lê quay sang Quý Nam Tinh: “Thằng nhóc Tiêu Dã này từ bé tính tình tuy hơi hoang dã, nhưng tính khí cũng được, lại rất biết chăm sóc người khác. Em đừng thấy nó mới nhập học mấy hôm đã gây gổ đánh nhau mà sợ. Nó mà không có lý do gì thì tuyệt đối không động thủ đâu, có động thủ cũng biết chừng mực. Hai đứa là bạn cùng lớp, sau này có việc gì cần giúp đỡ thì cứ mạnh dạn nhờ nó.”