Đến nội dung chính

Chương 36: Đóng cọc người sống

admin 953 Chữ Cài Đặt

Trần Thập Nhất hiểu ý cậu, cười hì hì: “Bạn thân thì đương nhiên phải gọi tên cúng cơm rồi, cậu cứ gọi tớ là Thập Nhất, hoặc gọi Nhất Nhất cũng được.”

“Tinh Tinh” vốn dĩ không phải tên cúng cơm của cậu, nhưng Quý Nam Tinh cũng không đính chính lại. Tên ở nhà của cậu chỉ có người trong nhà mới gọi, còn người bên Cục Quản lý thỉnh thoảng quen miệng thì cũng hay gọi cậu là Tinh Tinh (ngôi sao). Có điều nghe cứ liên tưởng đến con tinh tinh.

Trần Thập Nhất mang theo không ít đồ ăn vặt thật. Đủ các loại kẹo, chocolate, thịt bò khô, rõ ràng buổi lễ diễu duyệt chỉ diễn ra vỏn vẹn trong nửa ngày, vậy mà cậu chàng lại mang theo đồ ăn tựa như chuẩn bị đi dã ngoại nguyên ngày vậy.

Vì người bệnh thì thường hay phải kiêng khem một số đồ, Trần Thập Nhất không biết Quý Nam Tinh phải kiêng những gì nên dứt khoát đưa cả cái túi đầy ắp đồ ăn vặt cho cậu, bảo cậu thích ăn gì thì cứ lấy.
Chỗ ngồi trên khán đài của lớp 7 khá đắc địa, ngay dưới bóng râm của hàng cây, tránh được cái nắng chói chang.

Trần Thập Nhất vừa ăn chocolate đậu, vừa giới thiệu cho Quý Nam Tinh từng hàng từng hàng đi qua là của lớp nào, lớp họ có ai ai ai cực kỳ lợi hại.

Quý Nam Tinh thấy cậu chàng lớp nào cũng rành rọt, tỏ rõ vẻ kinh ngạc.

Thấy cậu kinh ngạc nhìn mình, Trần Thập Nhất lập tức đắc ý: “Tớ lúc rảnh rỗi thích nhất là lướt diễn đàn trường mà. Đừng nói tân học sinh năm nay, đến cả tình hình của mấy anh chị lớp 11, 12 tớ cũng nắm gần hết rồi. À, cậu biết hiện tại ai đang tranh ngôi hotboy trường không?”

Quý Nam Tinh lắc đầu.

Trần Thập Nhất: “Cậu và cậu bạn cùng bàn của cậu đó. Mấy hôm trước cậu xin nghỉ ốm, lúc đầu danh tiếng chưa bằng cậu ta, nhưng sau lại vượt lên. Mấy ngày nay diễn đàn toàn nhắc đến cậu thôi, còn có hẳn một topic riêng bàn luận về cậu nữa. Cậu không thấy hai hôm nay có rất nhiều người đi ngang qua lớp mình hả? Ồ, chắc cậu không phát hiện ra đâu, hai hôm nay cậu toàn ngủ khì thôi mà.”
Quý Nam Tinh khẽ cười. Cậu tuy không nhận nhiệm vụ Quỷ nhi, nhưng hai tối nay cũng đang giúp Hạ Quân Ngạn phân tích một số chuyện liên quan đến vụ đó.

Thân phận của thi thể nữ sau khi đối chiếu điều tra đã có kết quả. Nạn nhân tên là Đàm Thư Ý, hai mươi sáu tuổi, chưa kết hôn, quê quán không còn ai thân thích, bố mẹ không rõ tung tích.

Những thông tin liên quan khác cần thêm chút thời gian để điều tra, ví dụ như trước khi chết cô ấy tiếp xúc với ai cuối cùng, cái thai trong bụng là của ai, vân vân và mây mây.

Căn cứ vào tình trạng phân hủy của thi thể, Đàm Thư Ý đã chết ít nhất năm năm. Rất nhiều thông tin không thể trong chốc lát mà tra ra ngay được. Điều này cũng dẫn đến việc tung tích của Quỷ nhi trở thành một ẩn số.

Còn việc hỏi trực tiếp Đàm Thư Ý, cách này tạm thời không khả thi.
Chẳng biết do Quỷ nhi rời xa cơ thể người mẹ hay do hôm đó cậu ra tay quá nặng nên hồn phách của Đàm Thư Ý hiện đang rất yếu ớt, quỷ khí tiêu tán dần, ý thức hoàn toàn mơ hồ, chẳng moi móc được nửa lời.

Hiện tại, tất cả thiên sư ở thành phố Ngọc Lan chỉ cần có thể cử động là đều đã tung hoành ngang dọc rồi. Đêm nào họ cũng cầm la bàn đi sục sạo, cày xới như trải thảm, chỉ nơm nớp lo Quỷ nhi lại gây ra thêm án mạng.

Đặc biệt là khu trung tâm thương mại nơi Đàm Thư Ý bỏ mạng, tất thảy nhân viên của tập đoàn Quảng Lợi hay đội ngũ thi công của nhà thầu cải tạo trung tâm thương mại mấy năm trước đều đang được rà soát từng người một. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có manh mối gì mới.

Có điều nhắc đến chuyện ngủ nghê, lại thêm ánh nắng lúc ẩn lúc hiện chiếu rọi xuống cùng những cơn gió hiu hiu thổi qua, quả thực khiến người ta dễ buồn ngủ.

Quý Nam Tinh nhắm mắt dựa người ra sau lưng ghế. Bên tai là sự ồn ào tràn đầy sức sống thanh xuân dưới sân trường, trong loa phát thanh còn văng vẳng bài Hành khúc thể thao. Rõ là huyên náo nhưng lại có tác dụng ru ngủ thần kỳ.

Mãi cho đến khi đội hình các lớp đã đi xong, loa phát thanh xướng tên đội nâng cờ chuẩn bị tiến vào sân, Quý Nam Tinh mới mở mắt.

Cậu bạn cùng bàn của cậu nhờ chiều cao và vóc dáng lý tưởng nên lần này được chọn làm người nâng cờ.

Lúc Tiêu Dã mặc bộ quân phục rằn ri bước ra, Quý Nam Tinh nghe rõ mồn một tiếng xôn xao hò hét còn to hơn cả ban nãy, thỉnh thoảng còn xen lẫn những từ ngữ hú hét khen nức nở như “thật sự rất cao”, “đẹp trai quá trời quá đất”…