Học sinh làm sai cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thầy, chỉ sợ lỡ chạm mắt nhau thầy lại lôi ra mắng mỏ.
Tiêu Dã thấy cậu nhìn chằm chằm vào đồng hồ với vẻ mặt khá căng thẳng, bèn hỏi: “Sao vậy?”
Quý Nam Tinh tắt màn hình đồng hồ: “Không có gì. Chưa hết giờ à, tớ hơi đói.”
Tiêu Dã cũng xem giờ: “Còn mười phút nữa mới có chuông, hy vọng thầy đừng có dạy lố giờ.”
Một lúc sau, Hạ Quân Ngạn lại gửi tin nhắn tới: [Cậu nghĩ Quỷ nhi sẽ chạy đi đâu?]
Quý Nam Tinh thường xuyên hoài nghi liệu cái bằng tốt nghiệp đại học top 985 của tên này có phải dùng tiền mua không. Bất lực trả lời: [Đói thì đi tìm đồ ăn, no rồi thì đi tìm mẹ, không tìm thấy mẹ thì đi tìm ba. Theo anh nó sẽ đi đâu?]
Hạ Quân Ngạn đáp lại bằng một icon Ok, cuối cùng cũng không tiếp tục làm phiền cậu nữa.
Sự việc Tòa nhà Trắng bị phong tỏa nhanh chóng lọt top tìm kiếm. Mặc dù lý do cụ thể bị phong tỏa vẫn chưa có cơ quan báo chí nào đưa tin, nhưng những video ngắn quay tại hiện trường được người dân phát tán lên mạng đã khiến chủ đề này trở nên vô cùng nóng hổi, ít nhất là tại địa phương.
Mạnh Hồng Vĩ với tư cách là chủ tịch tập đoàn Quảng Lợi đã bị các cơ quan chức năng “mời” đi làm việc ngay lập tức.
Tòa nhà Trắng đã qua tay nhiều người, hơn mười năm trước đã bị tập đoàn Quảng Lợi mua lại, đổi tên thành Trung tâm Thương mại Quảng Lợi. Sau đó bọn họ cải tạo mạnh tay, xây dựng thêm tòa nhà văn phòng, những năm gần đây phát triển cực kỳ hưng thịnh. Không những hái ra tiền mà còn kéo theo giá đất khu vực lân cận tăng chóng mặt.
Sự việc hôm nay nổ ra, cổ phiếu của tập đoàn Quảng Lợi lập tức bị ảnh hưởng. Dù biên độ dao động không lớn, nhưng mỗi một điểm rớt xuống đều là tiền. Sáng sớm tinh mơ các cổ đông lớn đã đổ xô đến công ty, tề tựu đông đủ trong phòng họp.
Sau khi hợp tác điều tra với cấp trên, trấn an các cổ đông, mãi đến lúc trời tối mịt Mạnh Hồng Vĩ mới lết tấm thân mệt mỏi rã rời về đến nhà.
Nghe tiếng xe ô tô, Lý Nguyệt Văn vội vàng chạy ra. Vừa thấy người về, bà lo âu bước tới đón: “Tình hình công ty sao rồi anh?”
Mạnh Hồng Vĩ ôm lấy vai vợ, an ủi: “Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ cần phối hợp điều tra là được rồi.”
Lý Nguyệt Văn nhớ lại những video tin tức đã xem, hỏi: “Bên trong thực sự phát hiện ra thi thể sao anh? Ở tầng hầm của trung tâm thương mại ấy? Nhưng cầu thang đó đã bị bịt kín rồi, thang máy cũng đâu có xuống được tầng hầm.”
Phát hiện ra tận hai thi thể. Một thi thể nữ, thời gian tử vong đang được giám định. Sau đó lại phát hiện thêm một thi thể nam bị nhét trong tường, thời gian tử vong ước chừng mười ngày trước.
Thi thể nam là chuyện gì Mạnh Hồng Vĩ không biết. Nhưng hễ nghĩ đến thi thể nữ kia, từ một góc độ mà người vợ không nhìn thấy, cả khuôn mặt ông ta tối sầm lại, trở nên u ám.
Lý Nguyệt Văn vẫn còn đang lo lắng. Mạnh Hồng Vĩ hôn nhẹ lên đỉnh đầu vợ: “Đừng lo, không sao đâu, chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến chúng ta.”
Chẳng mấy chốc, một cậu bé năm sáu tuổi từ trong nhà chạy ùa ra, vừa nhảy nhót vừa ôm chầm lấy ông ta, réo lên: “Ba bế con!”
Mạnh Hồng Vĩ ôm thốc con trai lên, xua tan mọi nét sầu muộn trên mặt, vừa dỗ dành vừa hỏi con: “Hôm nay ở trường mẫu giáo con có ngoan không nào?”
Cậu bé đáp bằng giọng ngọng nghịu trẻ thơ: “Siêu ngoan luôn ạ!”
Gia đình ba người dìu dắt nhau bước vào nhà. Họ hoàn toàn không phát hiện ra rằng bên ngoài khung cửa sổ, một đôi mắt to chỉ có con ngươi đen kịt không chút lòng trắng, đang tĩnh lặng dõi theo họ.
…
Một tuần nói chậm thì chậm, nói nhanh thì cũng nhanh. Tuần học quân sự kết thúc, đến ngày thứ bảy sẽ có một buổi diễu duyệt đội ngũ đơn giản, chào cờ, đi diễu hành, chào mừng các bạn tân học sinh chính thức bước vào hành trình mới của cuộc đời.
Quý Nam Tinh và Trần Thập Nhất không tham gia huấn luyện, đương nhiên cũng không thể đi diễu hành cùng mọi người, nên đành ngồi trên khán đài cùng với phụ huynh đến xem.
Trần Thập Nhất mang theo một bọc đồ ăn vặt chia sẻ với Quý Nam Tinh: “Tinh Tinh, cậu xem này, tớ mang nhiều đồ ăn ngon lắm, cậu cứ lấy ăn tự nhiên đi, đừng khách sáo!”
Quý Nam Tinh nhìn cậu bạn, trên đỉnh đầu âm thầm mọc ra một dấu chấm hỏi to đùng.