Đến nội dung chính

Chương 34

admin 920 Chữ Cài Đặt

Quý Nam Tinh đặt áo đồng phục của Tiêu Dã lại lên ghế, rút từ ngăn bàn ra một gói khăn giấy, lấy mấy tờ đưa cho anh: “Cậu lau đi.”

Tiêu Dã mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn nhé.”

Bạn học ngồi phía sau Quý Nam Tinh thấy cậu có giấy, vội vàng lên tiếng: “Cậu ơi, cho tớ xin với!”

Quý Nam Tinh đưa chỗ giấy còn lại cho cậu bạn.

Tiêu Dã liếc nhìn mặt bàn của Quý Nam Tinh, không nói gì, chỉ dùng một nửa số giấy trong tay để lau mặt, nửa còn lại đem đi lau dọn sạch sẽ bàn học cho cậu.

Quý Nam Tinh nhìn động tác của anh, đợi anh lau xong mới cất lời: “Cảm ơn cậu.”

Tiêu Dã nhướng mày nhìn cậu: “Giấy của cậu mà.”

Quý Nam Tinh: “Cảm ơn cậu đã lau bàn giúp tớ.”

Tiêu Dã hỏi lại: “Còn ngủ nữa không?”

Quý Nam Tinh đưa mắt nhìn quanh lớp. Vì trời đổ mưa đột ngột nên không phải học quân sự, cộng thêm tốc độ trời tối sầm lại quá nhanh, lúc này bên ngoài đen kịt hệt như ngày tận thế.
Mọi người đều đang rất hưng phấn, lớp trưởng đã nhắc nhở trật tự mấy lần nhưng cả lớp vẫn không sao yên tĩnh được.

Thế là cậu lắc đầu. Đã không tập quân sự thì chắc lát nữa giáo viên bộ môn sẽ đến thôi. Kể cả không dạy bài mới, các thầy cô cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi này để chữa bài tập cho họ, xem chừng là không ngủ được rồi.

Quả nhiên đúng như Quý Nam Tinh dự đoán, một lát sau giáo viên dạy Toán xách theo bình giữ nhiệt bước vào lớp, còn sai lớp phó học tập xuống văn phòng lấy xấp bài tập vừa thu sáng nay lên.

Các bài tập trong sách đều rất đơn giản, chủ yếu là củng cố lại một số kiến thức cấp hai. Đối với Quý Nam Tinh mà nói, những thứ quá đỗi đơn giản này lại chính là bài ca ru ngủ tuyệt vời nhất.

Cậu có thể ròng rã truy đuổi ma quỷ suốt bảy ngày bảy đêm, nhưng lại không chống nổi mười phút giảng bài trong lớp.
Tiêu Dã nhìn cậu bạn cùng bàn ánh mắt dại đi, nhịn cười xê dịch đống sách vở chất trên bàn một chút, lại chỉnh lại tư thế ngồi, cố gắng che chắn cho cậu bạn nhỏ ngồi bên trong, tạo điều kiện cho cậu lén lút chợp mắt một lát.

Có điều Quý Nam Tinh không nhận ra ý tốt của Tiêu Dã, chỉ tưởng anh ngồi mỏi nên đổi tư thế cho thoải mái. Cậu vẫn cứ chống một tay lên trán, hai mắt cứ lim dim, dặt dẹo trên bờ vực ngủ gục.

Điện thoại rung bần bật trong túi áo đánh thức Quý Nam Tinh lúc hai mí mắt sắp sửa dính chặt vào nhau. Cậu liếc nhìn thầy giáo đứng trên bục giảng, sau đó mở WeChat trên đồng hồ thông minh ra xem. Người nhắn tin cho cậu là Hạ Quân Ngạn. Nội dung tin nhắn liên quan đến nữ quỷ bị bắt đêm qua.

Ngoài nữ quỷ ra, còn có một con Quỷ nhi không biết đã chạy đi đâu mất biệt.
Đọc xong dòng tin nhắn này, lông mày Quý Nam Tinh bất giác cau lại. Quỷ nhi nguy hiểm hơn nữ quỷ gấp trăm ngàn lần.

Dù mang mối thù sâu đậm như Hồ Tiểu Điệp, ả ta để tích tụ sức mạnh tiếp cận kẻ thù cũng sẽ chọn cách sát hại từ kẻ yếu đến kẻ mạnh. Cho dù mục tiêu đầu tiên của ả ta là một đứa trẻ vô tội, thì đứa trẻ đó cũng là con cái của người có liên quan đến dự án tòa nhà bỏ hoang năm xưa, chứ không phải vớ đại một ai đó trên đường để giết.

Nhưng Quỷ nhi thì khác. Bọn chúng chưa từng thực sự được sinh ra, chưa từng được giáo dục hay uốn nắn, mọi hành vi đều hoàn toàn bị điều khiển bởi bản năng. Đói thì phải ăn – mà thức ăn của ma quỷ chính là sinh hồn, không vui thì làm loạn, giết người chẳng thèm phân trần lý lẽ. Việc tìm ra bọn chúng lại càng khó khăn hơn, bởi hành tung của Quỷ nhi hoàn toàn không thể đoán trước được.

Hạ Quân Ngạn: [Cục Quản lý vừa phát bố nhiệm vụ cấp A+, tiền thưởng mười vạn, có muốn hợp tác làm một vố không, chúng ta chia năm năm.]

Quý Nam Tinh gõ nhẹ vào màn hình đồng hồ, trả lời: [Đang trong lớp, xin đừng làm phiền.]

Mức độ nguy hiểm của Quỷ nhi quá cao, tính khó lường còn khó nhằn hơn cả lệ quỷ. Cậu chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, việc chính của cậu là học hành. Trọng trách giải cứu thế giới này nọ tốt nhất cứ để người lớn lo liệu đi.

Thầy giáo vẫn đang gõ bảng đen cộp cộp trên bục giảng, đối mặt với mấy bài tập kiến thức cấp hai mà học sinh cũng làm sai, giọng điệu thầy mang theo nét chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, âm lượng cũng tăng lên đáng kể: “Hàm số đạt giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất phụ thuộc vào dấu của a! Các cô các cậu đã lên lớp 10 rồi, những kiến thức cơ bản này mà vẫn còn sai được!”