Phượng Vũ Hoan thấy nàng không phản ứng, trong lòng lại dâng lên một cỗ kiêu ngạo của kẻ thắng thế.
Nàng ấy bước thêm một bước, đưa tay định dùng quạt hất tấm khăn voan đỏ xuống để ngắm nhìn khuôn mặt của “băng sơn mỹ nhân”.
Thế nhưng, ngay khi đầu quạt ngọc vừa chạm vào mép lụa đỏ, một bàn tay thon dài, lạnh buốt như băng từ trong ống tay áo hỉ phục bất ngờ vung ra.
“Rắc!”
Phó Dao Cơ ra tay nhanh như chớp.
Nàng không dùng vũ khí, chỉ bằng một thế võ gia truyền của Tĩnh Nan Vương phủ, ngón tay thanh tú đã kẹp chặt lấy thân quạt bằng ngọc của Phượng Vũ Hoan, sau đó vặn nhẹ một cái.
Lực đạo mạnh mẽ cùng sự quyết đoán của nàng khiến Phượng Vũ Hoan biến sắc, cổ tay bị chấn đến mức tê dại, chiếc quạt quý giá lập tức rơi khỏi tay.
Chưa dừng lại ở đó, Phó Dao Cơ tự tay giật phắt tấm khăn voan đỏ trên đầu xuống.
Khăn voan lả tả rơi xuống đất, để lộ ra một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành nhưng phủ đầy sương giá.
Đôi mắt phượng của nàng sắc bén như chim ưng, trừng trừng nhìn kẻ đối diện.
Bằng một động tác dứt khoát, Phó Dao Cơ vươn chân đá thẳng vào đầu gối của Phượng Vũ Hoan.
Phượng Vũ Hoan vốn đã say khướt, lại thêm việc hoàn toàn không phòng bị vì nghĩ đối phương chỉ là một tiểu thư yếu đuối, liền bị cú đá này làm cho mất đà.
“Bịch!”
Thân hình mảnh khảnh nhưng săn chắc của đại công tử ăn chơi khét tiếng Thượng Kinh cứ thế ngã nhào ra nền đất lạnh lẽo, thảm gấm dệt dày dặn cũng không thể giảm bớt sự đau đớn ở vùng hông.
“Khụ…”
Phượng Vũ Hoan tỉnh cả rượu, ngước mắt nhìn nữ tử đang đứng trên hỉ tháp, trợn tròn mắt vì kinh ngạc và tức giận:
“Ngươi… ngươi dám ra tay với ta?”
Phó Dao Cơ đứng ở trên cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Phượng Vũ Hoan đang chật vật dưới đất.
Dù sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt vì chuyến đi dài ngày, nhưng khí thế áp đảo của một vị Quận chúa chinh chiến sa trường cùng phụ thân vẫn vẹn nguyên không giảm.
Nàng cất giọng, âm thanh tựa như tiếng băng tan va vào đá ngọc, lạnh đến thấu xương:
“Ta vượt ngàn dặm đường xá gió tuyết đến Thượng Kinh, không phải để làm đồ chơi hay chịu sự nhục nhã từ một kẻ vô dụng như ngươi. Muốn làm chủ cái phủ này sao? Tự nhìn lại bản thân mình trước đi.”
Nói xong, Phó Dao Cơ không buồn liếc nhìn Phượng Vũ Hoan thêm một lần nào nữa.
Nàng xoay người, thản nhiên nằm xuống giường hỉ, kéo chiếc chăn gấm thêu phượng lại che kín thân hình, khép mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn coi kẻ dưới đất như không khí.