Đến nội dung chính

Chương 10

admin 663 Chữ Cài Đặt

Phượng Vũ Hoan ôm cái hông đau điếng, ngồi bệt dưới sàn nhà.

Nàng ấy nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào tấm rèm lụa đang rủ xuống.

Trong lòng nàng ấy lúc này, ngoài sự phẫn nộ vì bị nhục nhã, lại nhen nhóm lên một ngọn lửa hiếu thắng mãnh liệt chưa từng có.

“Phó Dao Cơ… Nàng hãy nhớ kỹ cho ta!”

Phượng Vũ Hoan nghiến răng thì thầm, giọng nói mang theo sự ấm ức nhưng cũng đầy quyết tâm: “Nàng đánh ta đêm nay, sau này ta nhất định sẽ khiến nàng phải mềm lòng ngoan ngoãn ở trong lòng ta!”

Gió bắc ngoài cửa sổ vẫn thổi vi vu, mang theo tuyết đọng lướt qua mái hiên.

Đêm tân hôn của hai nữ tử chấn động Thượng Kinh đã bắt đầu như thế, bằng sự va chạm nảy lửa giữa lửa và băng, giữa sự kiêu ngạo của một thần nữ Giang Nam và sự ngang bướng của một kẻ phong lưu chốn kinh kỳ.
Bên trong trướng hỉ đỏ rực phủ trát lụa là gấm vóc, ánh nến long phượng bập bùng cháy tỏa ra những giọt nến đỏ như máu.

Không khí trong gian phòng tân hôn tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập, thoang thoảng mùi hương trầm lẫn cùng vị nồng nặc của rượu hoa quế từ tiền viện vọng lại.

Mỗi khi một cơn gió thu luồn qua khe cửa gỗ chạm khắc hoa văn uyên ương, những chiếc trâm cài đầu đính ngọc xà cừ trên mái tóc tân nương lại phát ra tiếng “đinh đinh đang đang” lắc lư vài nhịp, va vào nhau giòn tan nhưng lạnh lẽo.

Tỳ nữ thân cận Bích Hà đứng bên cạnh hỉ tháp, nhìn bờ vai thon gọn nhưng thẳng tắp của chủ tử mình, trong lòng không khỏi xót xa.

Nàng vội vàng bước lên một bước, khẽ khom người lên tiếng:

“Quận chúa, đêm đã muộn rồi, trong phòng khí lạnh dâng cao. Để nô tì đi phân phó đám hạ nhân bưng thêm một chậu than ấm vào đây!”
“Không cần.”

Giọng nói mềm mại như lụa nhưng lạnh gắt như băng tuyết vang lên. Phó Dao Cơ cất tiếng gọi nàng ấy lại.

Ngay sau đó, từ dưới lớp áo hỉ phục rộng thùng hình thêu kim tuyến, một bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng ngần như củ hành bóc, gầy gò mà kiêu sa, khẽ đưa lên vươn ra khỏi ống tay áo.

Ngón tay nàng uyển chuyển khẽ vén lấy mép khăn trùm đầu thêu hình rồng phượng hòa minh.

“Quận…”

Chữ “chúa” còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn từ khuôn miệng Bích Hà, chiếc khăn trùm đầu màu đỏ thẫm bằng lụa Vân Nam quý giá đã theo động tác dứt khoát của nàng mà trượt xuống, buông rơi trên thảm gấm đỏ gạch dưới chân.

Dưới ánh nến bập bùng, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của Phó Dao Cơ hiện ra trọn vẹn.

Làn da nàng trắng mịn không một chút tỳ vết, hàng lông mày ngài thanh tú nhíu nhẹ, đôi mắt phượng hẹp dài lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lẽo tựa hồ nước mùa thu, đôi môi điểm chu sa kiêu hãnh.
Dù phải trải qua hành trình dài ngày vất vả từ Giang Nam tới Thượng Kinh dưới trời tuyết đổ, trên mặt nàng vẫn không để lộ ra một tẹo dáng vẻ yếu đuối nào.

Bích Hà chỉ sửng sốt trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi nhanh chóng lấy lại thần sắc thường ngày.

Nàng hiểu rõ tính khí chủ tử nhà mình nhất, một khi Phó Dao Cơ đã quyết định điều gì thì phàm là người trên đời này chẳng ai lay chuyển nổi.

Bích Hà thong thả tiến về phía bàn tròn bằng gỗ tử đàn, rót một chén trà ấm tỏa hương nhài dịu nhẹ rồi bưng tới trước tháp.