Nàng ta cúi đầu, che đi sự hụt hẫng trong đáy mắt, nhẹ nhàng buông ra một tiếng thở dài thượt không ai nghe thấy.
Ở phía bên kia của phủ Trấn Quốc Công, không khí tại viện Lãnh Nguyệt lại hoàn toàn tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt ở tiền viện.
Khói hương trầm phảng phất lan tỏa trong căn hỉ phòng rộng lớn, mang theo mùi thơm dịu nhẹ nhưng thanh lạnh.
Trên chiếc hỉ tháp trải thảm gấm đỏ thêu hình uyên ương vờn sóng, Phó Dao Cơ vẫn ngồi đoan trang ở đó.
Suốt một tháng trời dãi dầu mưa tuyết, đường xá xa xôi đã vắt kiệt sức lực của nàng.
Làn da của nàng lúc này tái nhạt như ngọc thạch, bờ môi thiếu đi sắc huyết vì cái lạnh thấu xương của phương bắc, hai bàn tay giấu trong ống tay áo rộng thùng thình đã sớm lạnh băng.
Thế nhưng, dù cơ thể có mệt mỏi và kiệt sức đến đâu, sống lưng của vị Tĩnh An Quận chúa này vẫn thẳng tắp như cành trúc trước gió đông.
Sự kiêu ngạo và tự tôn đã ngấm sâu vào xương tủy, không cho phép nàng gục ngã hay tỏ ra yếu đuối trước mặt bất kỳ ai.
“Cạch.”
Tiếng cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh ra. Phượng Vũ Hoan mang theo một thân nồng nặc mùi rượu hoa nhưỡng, bước chân loạng choạng bước vào bên trong.
Nàng ấy gạt tỳ nữ muốn tiến đến dìu dắt ra, tự mình đóng sầm cửa lại.
Nhiệt độ ấm áp trong phòng cùng mùi hương trầm dịu nhẹ khiến cho cơn say của Phượng Vũ Hoan càng thêm dâng cao.
Nàng ấy nhíu mày, đôi mắt đào hoa phủ một tầng sương mờ nhìn về phía thê tử mới cưới của mình.
Phượng Vũ Hoan chậm rãi tiến lại gần hỉ tháp, dừng lại cách Phó Dao Cơ chỉ vài bước chân.
Dưới ánh nến long phượng bập bùng, nàng ấy nhìn thấy vị tân nương từ Giang Nam tới kia dù đang khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ rực, nhưng khí chất tỏa ra lại lạnh lẽo tựa như một ngọn băng sơn ngàn năm không tan.
“Phó Dao Cơ…”
Phượng Vũ Hoan cất giọng, âm điệu vì uống rượu mà trở nên khàn đục, mang theo vài phần trầm thấp. Nàng ấy vung chiếc ngọc cốt phiến trong tay, chỉ thẳng về phía khăn trùm đầu của nàng, cợt nhả nói:
“Người ngoài đều đồn đại nàng kiêu ngạo vô cùng, mười ba tuổi đã biết dùng roi đánh lui vương tôn công tử. Nhưng giờ đây gả cho Phượng Vũ Hoan ta rồi, nàng tốt nhất nên thu lại cái tính khí Quận chúa ấy đi.”
Phó Dao Cơ ngồi trên giường, nghe thấy những lời khiêu khích vô lễ đó thì đôi mày ngài khẽ nhướng lên dưới lớp khăn voan.
Nàng không hề hoảng sợ, cũng chẳng hề lên tiếng đáp trả, chỉ có không khí xung quanh nàng dường như lại hạ xuống thêm vài độ.