Thượng Kinh những ngày đầu thu, gió nhè nhẹ lướt qua mang theo hơi lạnh se sắt cùng hương hoa quế thoang thoảng. Khắp các tửu lâu, trà quán, từ phố lớn sầm uất đến những ngõ hẻm quanh co, đâu đâu người ta cũng xôn xao bàn tán về đạo thánh chỉ vừa ban xuống từ hoàng cung. Sắc chỉ ấy tựa như tảng đá lớn ném xuống mặt hồ phẳng lặng, dấy lên muôn vàn sóng gió thị phi.
Một đằng là “hỗn thế ma vương” vốn nổi danh ăn chơi trác táng, một bên là mỹ nhân kiêu kỳ lạnh tựa băng sương. Hai nữ tử này mà nên duyên cầm sắt, chẳng khác nào nước với lửa tương phùng. Người đời kẻ bàn ra tán vào, người hả hê chờ xem trò hay, lại có kẻ háo hức xoa tay: “Phen này Thượng Kinh có vở kịch hay để xem rồi đây!”
Phượng Vũ Hoan khoác trên mình hỷ phục đỏ rực thêu cảnh phượng múa loan bay, bước chân loạng choạng vì bị đám bạn rượu ép uống không ít. Nàng híp đôi mắt đào hoa, nhìn nữ tử đang đoan trang ngồi trên hỷ sàng, chiếc khăn trùm đầu thêu chỉ vàng khẽ đung đưa theo nhịp thở. Trong lòng Phượng Vũ Hoan không khỏi dâng lên niềm bất mãn. Đường đường là kẻ xưng hùng xưng bá ở Thượng Kinh, cớ sao nàng lại phải rước một nữ nhân lạnh lùng, khó chiều này về để cung phụng cơ chứ?
Phượng Vũ Hoan bước tới, dùng gậy hỷ gẩy nhẹ tấm khăn che mặt. Giây phút tấm khăn rơi xuống, hơi thở của nàng bỗng chốc ngưng trệ.
Dưới ánh nến long phượng bập bùng, dung nhan của Phó Dao Cơ hiện lên tựa như bức họa thủy mặc tuyệt mỹ. Đôi mày ngài thanh tú, hàng mi dài rủ bóng xuống đôi mắt phượng hẹp dài đen láy, sâu thẳm mà lãnh đạm. Đôi môi điểm chu sa đỏ mọng, làn da trắng ngần tựa tuyết đầu mùa. Vẻ đẹp này thực khiến lòng người mê đắm, ngay cả một kẻ từng ngắm qua vô số mỹ nhân như Phượng Vũ Hoan cũng phải ngẩn ngơ hồi lâu.
Thế nhưng, ánh mắt lạnh lẽo của Phó Dao Cơ nhanh chóng kéo Phượng Vũ Hoan về thực tế. Nàng khẽ nhíu mày, giọng nói trong trẻo mà mang theo hàn khí bức người: “Nhìn đủ chưa?”
Thái độ ấy chạm đúng vào lòng tự trọng của Phượng Vũ Hoan. Dẫu sao nàng cũng là đích tôn của một thế gia danh tiếng, sao có thể chịu lép vế ngay đêm tân hôn? Nàng cười khẩy, vươn tay định nâng cằm Phó Dao Cơ lên, giở giọng cợt nhả: “Nương tử à, đã gả vào cửa Phượng gia ta, thì bớt cái thói kiêu ngạo của Quận chúa lại. Đêm nay, để phu quân…”
Chữ “hầu hạ” còn chưa kịp thốt ra, Phượng Vũ Hoan chỉ thấy một bóng đỏ lướt qua. Phó Dao Cơ không chút lưu tình, tay áo vung lên, một luồng kình lực mạnh mẽ đánh thẳng vào bả vai nàng. Tốc độ ấy cực nhanh, chỉ dùng ba phần sức lực đã khiến một kẻ chẳng chút võ công, không chút tài cán như Phượng Vũ Hoan mất đà.
“Bịch!”
Vị đại công tử uy phong lẫm liệt của Thượng Kinh cứ thế bị nương tử của mình đánh văng xuống giường, ngã sõng soài trên nền đất trải thảm gấm. Hông đập xuống đất đau điếng, Phượng Vũ Hoan trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn nữ nhân đang thản nhiên tháo trâm ngọc trên đầu.
“Phó Dao Cơ, nàng dám đánh ta! Chờ đó, ta nhất định sẽ khiến hạng nữ nhân kiêu ngạo như nàng phải tâm phục khẩu phục!”
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã qua nửa tháng. Kế hoạch “chinh phục” của Phượng Vũ Hoan xem ra chẳng mấy suôn sẻ.
Vì tò mò, Phượng Vũ Hoan lén lút bám theo tỳ nữ Bích Hà xuống nhà bếp. Nàng ngỡ ngàng phát hiện ra, vị Quận chúa tưởng như thoát tục, chẳng vướng bụi trần ấy, thực chất lại là một kẻ rất chuộng mỹ vị, đặc biệt là đồ ngọt cùng những món dân dã. Khi thấy Phó Dao Cơ cuộn mình trong chiếc áo choàng lông cáo, lén lút nhấm nháp miếng bánh hoa quế với vẻ mặt thỏa mãn, đôi mắt phượng lạnh lùng ngày thường bỗng cong cong như trăng non, trái tim Phượng Vũ Hoan bỗng trễ một nhịp.
“Hóa ra… nàng cũng có mặt đáng yêu như thế.” Phượng Vũ Hoan lẩm bẩm, vành tai bất giác đỏ ửng.





Bình Luận (0)