Sở Ngọc Mạo thân thế bơ vơ, phụ mẫu đã sớm lìa đời. Từ nhỏ nàng được đưa vào phủ Nam Dương Vương nương nhờ ở đậu, mang danh phận vị hôn thê của Thế Tử.
Chỉ tiếc rằng là Triệu Nhượng chưa từng mặn mà với cuộc hôn nhân do trưởng bối sắp đặt.
Sở Ngọc Mạo cũng chẳng bận tâm. Nàng hiểu rõ trên đời này nữ tử ái mộ Triệu Nhượng nhiều như nước chảy, thiếu đi một phần tình cảm của nàng cũng chẳng ảnh hưởng.
Nàng ở lại vương phủ chỉ là tìm một chốn dung thân qua ngày qua tháng. Với nàng, trở thành vị hôn thê của ai cũng chẳng có gì khác biệt.
Để có thể yên ổn ở lại, nàng luôn dốc lòng sắm vai một Thế Tử Phi đoan trang, lễ độ. Thế nhưng sau lưng lại âm thầm tích góp ngân lượng, chỉ chờ ngày đủ lông đủ cánh để rời khỏi chốn lầu son gác tía này.
Nào ngờ đúng vào ngày nàng chuẩn bị rời đi, Sở Ngọc Mạo lại kinh hoàng nhận ra dường như nàng đã khiến vị Thế Tử tôn quý, kiêu ngạo kia phát điên rồi.
Thế Tử Nam Dương Vương là Triệu Nhượng, xuất thân hiển hách, tính tình tự phụ, từ trước đến nay luôn khắc kỷ phục lễ.
Hắn tựa như đóa tuyết liên trên đỉnh cao lại như bậc quân tử thanh nhã giữa thế gian, chính là “như ý lang quân” trong mộng của vạn thiếu nữ kinh thành.
Triệu Nhượng từ sớm đã biết mình có một vị hôn thê. Ban đầu hắn chẳng hề để tâm, có nàng cũng được, không có cũng chẳng sao.
Chỉ có một điều hắn luôn giấu kín: Mỗi khi nàng ngước mắt nhìn về phía hắn, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn ấy lọt vào tầm mắt lại khiến đầu ngón tay hắn khẽ run, tâm can xao động không thôi.
Hắn chán ghét sự mất kiểm soát ấy, nên luôn cố dời mắt, lạnh nhạt mà đối đãi.
Về sau khi hắn rốt cuộc cũng chịu khuất phục trước trái tim mình, nguyện yêu nàng như sinh mệnh, trân trọng nàng như chí bảo, che chở nàng như chính bản thân thì phát hiện nàng từ lâu đã âm thầm nung nấu ý định rời bỏ hắn.
Triệu Nhượng thầm nghĩ: Nếu lễ giáo khuôn phép cùng chút tình xưa nghĩa cũ này không giữ chân nổi nàng, vậy hắn nguyện vứt bỏ tất cả xiềng xích, thuận theo bản tâm.
Dẫu có phải rơi xuống vực sâu của sự mất kiểm soát thì đó cũng là một cách để giữ nàng lại bên mình.





Bình Luận (0)