Đến nội dung chính

Chương 28

admin 1.049 Chữ Cài Đặt

Dư Tinh Thần khẽ cong khóe môi, vươn vai tìm một tư thế thoải mái nhất trên ghế phụ.

Cậu mang cô ta theo, dĩ nhiên không phải để làm từ thiện. Hang ổ giao dịch của Lục Trường Thanh tuyệt đối không phải là một chỗ dễ xơi. Có thêm một kẻ chết thay đi cùng, đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, đạp cô ta xuống để câu giờ cho cậu và Cố Nhất Hàn tẩu thoát chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Đã mang danh Bạch liên hoa thì phải cống hiến giá trị cốt lõi của một tấm khiên thịt chứ.

Chiếc xe bọc thép gầm gừ xé toạc màn sương mù, lăn bánh rời khỏi trạm xăng tử thần.

Dọc đường đi, không khí trong xe chia làm hai thái cực rõ rệt. Cố Nhất Hàn mặt lạnh như băng, tập trung lái xe và nghiền nát bất kỳ con tang thi nào xui xẻo ngáng đường. Dư Tinh Thần thì vờ như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực chất là đang dùng tinh thần lực dò xét xung quanh, làm tốt bổn phận radar của mình.
“Rẽ phải, anh Cố. Đường chính phía trước có một bầy Thú biến dị đang tụ tập.” Dư Tinh Thần thỉnh thoảng mở mắt, chỉ đường cực kỳ chuẩn xác.

Thẩm Thanh Thu ngồi phía sau nhìn hai người phối hợp nhịp nhàng, sự ghen tị trong lòng bắt đầu trỗi dậy. Cô ta không cam tâm bị gạt ra rìa như một người vô hình.

Nghĩ ngợi một lúc, cô ta rụt rè ngưng tụ một quả cầu nước trong vắt trên lòng bàn tay, cẩn thận đưa lên phía trước:

“Anh Cố, anh lái xe vất vả rồi, hay là uống chút nước nhé? Nước của tôi rất ngọt…”

Giọng cô ta nũng nịu, cố tình rướn người lên để mùi hương trên cơ thể phảng phất qua lại.

Cố Nhất Hàn không thèm liếc mắt nhìn quả cầu nước lấy một cái, hờ hững đánh lái sang trái, khiến chiếc xe xóc nảy lên một cục đá lớn.

“Á!”

Thẩm Thanh Thu mất đà, quả cầu nước vỡ toang hắt thẳng vào mặt cô ta, còn đầu thì đập cốp vào thành ghế trước đau điếng.
“Trong xe không được làm ồn.” Cố Nhất Hàn lạnh giọng cảnh cáo qua kính chiếu hậu, sát khí nhàn nhạt lướt qua khiến Thẩm Thanh Thu im bặt, nuốt ngược cục tức vào trong.

Dư Tinh Thần ngồi bên cạnh, vội lấy tay che miệng để giấu đi nụ cười hả hê. Chọc vào tên mặt lạnh tàn bạo này, cô ta đúng là không biết chữ “chết” viết thế nào.

Hành trình tiến về Căn cứ giao dịch ngầm ở phía Nam dự kiến mất khoảng hai ngày đường. Với sự dẫn đường của “radar tang thi”, chiếc xe gần như tránh được các ổ phục kích lớn, tiến thẳng vào khu vực hoang vắng thuộc vùng ngoại ô thành phố G.

Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng ánh sáng mặt trời. Cố Nhất Hàn dừng xe trước một trạm thu phí bỏ hoang, quyết định qua đêm tại khu vực trạm điều hành nhỏ bé bên đường.
Chiếc xe bọc thép dừng lại trước một trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ. Khu vực điều hành nhỏ hẹp nồng nặc mùi ẩm mốc, nhưng cánh cửa kính cường lực dày cộp của nó vẫn còn nguyên vẹn, là một điểm trú ẩn không tồi cho qua đêm.

Trời tối đen như mực. Bên trong phòng điều hành, Cố Nhất Hàn dọn dẹp một góc tương đối sạch sẽ, ngồi khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Lưỡi dao quân dụng được anh đặt hờ trên đầu gối, tỏa ra khí tức cảnh cáo bất khả xâm phạm.

Dư Tinh Thần ngoan ngoãn chui vào chiếc túi ngủ cũ kỹ nhặt được ở trạm xăng, cuộn tròn người lại ở một góc khác. Hơi thở cậu đều đặn, tĩnh lặng như đã ngủ say, nhưng thực chất mười sợi tinh thần lực vô hình đã được rải ra xung quanh bán kính năm mươi mét để làm radar cảnh giới.

Chỉ còn lại Thẩm Thanh Thu.

Cô ta không ngủ được. Băng ghế lạnh lẽo và cái bụng rỗng khiến cô ta trằn trọc. Ánh mắt cô ta lén lút dán chặt vào khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo của Cố Nhất Hàn dưới ánh trăng mờ ảo.

Một cường giả nhường này, nếu cô ta không nhanh chóng tìm cách bám chặt lấy, đến Căn cứ giao dịch ngầm, cô ta chắc chắn sẽ bị anh vứt bỏ như một món đồ thừa.

Nghĩ là làm, Thẩm Thanh Thu cắn răng, từ từ cởi bớt cúc áo khoác bên ngoài, để lộ chiếc váy trắng trễ nải cùng bờ vai gầy guộc. Cô ta rón rén bước tới, mang theo vẻ mặt tủi thân và khao khát được che chở, quỳ xuống bên cạnh Cố Nhất Hàn.

“Anh Cố…” Cô ta thì thào, giọng nói ngọt ngào quyến rũ, cố ý phả hơi thở ấm áp về phía người đàn ông. Cô ta vươn tay, định đặt lên mu bàn tay đang cầm dao của anh.

“Trời lạnh quá, anh có muốn tôi sưởi ấm cho…”

Ầm!

Chữ “anh” còn chưa dứt, một lực đạo mạnh mẽ như bão táp đã hất văng cô ta ra sau.

Thẩm Thanh Thu ngã lăn quay ra sàn nhà đầy bụi, khuỷu tay đập mạnh vào góc bàn đau điếng.

Cố Nhất Hàn từ từ mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm không có một tia dục vọng, chỉ có một màu băng giá và chán ghét cùng cực. Ngọn lửa đỏ thẫm phụt cháy trên đầu ngón tay anh, hắt ánh sáng ma mị lên khuôn mặt hoảng sợ của cô ta.

“Tôi nói lại lần cuối.” Giọng Cố Nhất Hàn trầm thấp như tiếng lưỡi hái tử thần cọ xát vào đá.

“Đến gần tôi quá nửa mét, tôi sẽ đốt cô thành tro. Cút về chỗ của cô đi.”

Sát khí thật sự bùng nổ khiến Thẩm Thanh Thu nín bặt. Cô ta sợ hãi bụm miệng, nước mắt trào ra vì nhục nhã và kinh hãi. Cô ta lồm cồm bò dậy, lùi về phía góc phòng, không dám ho he thêm nửa lời.