Dư Tinh Thần bật nhảy, móng vuốt vươn dài ghim thẳng vào hai bả vai hắn, đè bẹp hắn xuống mặt đất lạnh lẽo. Tiếng xương vỡ vụn vang lên khô khốc.
Với động tác dứt khoát không có lấy nửa phần nương tay, Dư Tinh Thần dùng vuốt cạy tung hộp sọ của hắn, moi ra một viên tinh hạch cấp 1 lấp lánh ánh sáng đục. Cậu tiện tay nhét luôn nó vào miệng, nhai rồm rộp như nhai kẹo. Năng lượng tinh thuần từ viên tinh hạch lập tức dung nhập, xoa dịu đi vết nứt trên hạch thần kinh của cậu sau lần sử dụng dị năng quá độ tối qua.
Tiếp đó, cậu cúi gập đầu, cắn ngập răng nanh vào động mạch cổ đang đập yếu ớt của hắn. Máu tươi trào thẳng vào khoang miệng. Dù máu của đám lưu manh cấp thấp này lẫn đầy cặn bã và mùi vị dơ bẩn, nhưng đối với một con tang thi đang khao khát huyết nhục, nó vẫn là một nguồn sống vô giá để khôi phục thể lực.
Cậu uống ực từng ngụm lớn, dòng máu ấm nóng trôi tuột xuống cổ họng, xua tan hoàn toàn cơn đói khát điên cuồng.
Khán giả trên hệ thống livestream lập tức bùng nổ dữ dội.
Công tước bóng đêm: [Điên rồ! Quá điên rồ! Xé xác tay không, uống máu tươi! Chuyển đổi trạng thái mượt mà không có độ trễ! Thưởng 5.000 điểm!]
Kẻ buôn xác chết: [Á á á! Cảnh xé nát lồng ngực gớm ghiếc quá, nhưng tôi thích! Thằng nhóc này máu lạnh thực sự, không có lấy một chút tâm lý chướng ngại nào của con người! Cực phẩm!]
ID Tinh tế 001: [Kỹ năng ẩn giấu siêu việt, thao tác giết người hoàn hảo. Cậu mượn bóng tối để trở về bản chất, vừa tiết kiệm năng lượng, vừa có thức ăn. 10 điểm tuyệt đối cho độ tàn nhẫn. Donate 2.000 điểm!]
[Ting! Tổng điểm hiện tại: 46.400 điểm.]
Sau khi nạp đủ năng lượng, Dư Tinh Thần nhả cái xác ra. Cậu thỏa mãn đưa chiếc lưỡi dài liếm sạch vệt máu tươi vương trên khóe môi nứt nẻ.
Bên ngoài cửa sắt, âm thanh giao tranh ác liệt đã hoàn toàn lắng xuống. Chỉ còn những tiếng rên rỉ yếu ớt và một chuỗi bước chân nặng nề đang sải bước tiến về phía nhà kho.
Cố Nhất Hàn đến dọn dẹp tàn cuộc rồi!
[Lệnh người chơi: Kích hoạt lại Gói Ngụy Trang!]
Một dòng năng lượng mỏng manh lướt qua cơ thể. Khung xương lại một lần nữa đứt gãy rồi cưỡng ép tái tạo. Lớp da thối rữa xám xịt lặn xuống, nhường chỗ cho làn da trắng bệch, mỏng manh của con người. Chỉ trong ba giây, con quái vật ăn thịt người đã biến mất, trả lại thân hình thiếu niên gầy gò, yếu ớt.
Chỉ có điều, lần này toàn bộ áo quần của cậu đã đẫm máu.
Dư Tinh Thần cố ý dùng bàn tay quệt thêm vài vệt máu tươi của hai gã kia lên mặt, vuốt rối mái tóc tơi tả. Cậu nhanh chóng lùi sát vào một góc tối nhất của nhà kho, bó gối cuộn tròn người lại. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau rung lên lẩy bẩy, hốc mắt ép ra những giọt nước mắt sợ hãi.
Giữa phòng, xác của hai tên cướp nằm vắt vẻo trên vũng máu lênh láng. Một tên thủng lồng ngực, đứt lìa cánh tay, một tên vỡ nát sọ và bị cắn đứt động mạch cổ. Những vết thương nham nhở, đẫm máu này nhìn qua chẳng khác nào kiệt tác của một con tang thi điên cuồng đói khát.
Rầm!
Cánh cửa sắt của nhà kho bị một cú đá mang theo uy áp cực mạnh hất văng ra. Ánh sáng mặt trời tức thì ùa vào, xua tan sự tối tăm đặc quánh.
Cố Nhất Hàn đứng lù lù ở ngưỡng cửa, bóng người in dài trên mặt đất. Áo khoác chiến đấu của anh dính đầy máu tươi, lưỡi dao quân dụng trên tay vẫn đang tí tách rơi từng giọt máu đỏ sẫm xuống nền xi măng. Lồng ngực anh phập phồng vì tiêu hao dị năng, nhưng sát khí bao trùm quanh người vẫn nồng đậm đến mức nghẹt thở.
Anh lạnh lùng bước vào, giơ chiếc đèn pin thu được của bọn cướp quét một vòng quanh phòng.
Ánh sáng chiếu thẳng vào hai cái xác không toàn thây giữa phòng. Mùi máu tươi trộn lẫn với mùi dầu máy tạo ra thứ mùi vị kinh tởm khiến người ta phải nôn mửa.
Đồng tử của Cố Nhất Hàn hơi co rụt lại. Anh bước tới, ánh mắt sắc như dao lướt qua các vết thương.
Không phải do đạn. Không phải do dao. Là vết cào cấu xé rách da thịt và vết cắn đứt động mạch. Vết thương chí mạng, thô bạo và đẫm máu thế này… tuyệt đối không phải do con người gây ra.
Là tang thi! Nhưng tại sao tang thi cắn chết người nhưng không ăn sạch cái xác mà chỉ cắn xé rồi bỏ lại?
Anh cảnh giác siết chặt cán dao, ánh đèn pin vội vã lia về phía góc phòng.
Dưới luồng sáng rực rỡ, Dư Tinh Thần đang cuộn mình lại thành một cục nhỏ xíu ở đó. Hai tay cậu ôm chặt lấy đầu, cả cơ thể gầy gò run lên bần bật như một con chim non rơi vào hầm băng.
Quần áo và khuôn mặt xinh đẹp dính đầy máu đỏ, đôi mắt đen nhánh mở to hoảng loạn nhìn chằm chằm vào ánh đèn pin, môi lắp bắp không thành tiếng:
“Anh Cố… quái vật… có quái vật… hức…”
Dư Tinh Thần diễn vô cùng hoàn hảo hình ảnh một nạn nhân yếu ớt, vừa tận mắt chứng kiến cảnh tượng xé xác đẫm máu, bị dọa cho hồn xiêu phách lạc.
Cố Nhất Hàn khẽ nhíu mày, sải bước dài tiến đến, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Anh vươn cánh tay đầy mùi máu nắm lấy vai thiếu niên kéo lên.
“Cậu có bị thương không? Bị cắn ở đâu không?” Giọng anh khàn đặc, ánh mắt sắc bén đảo nhanh qua cơ thể đang run lẩy bẩy để kiểm tra vết thương.
“Không… tôi không sao…” Dư Tinh Thần nức nở, vội vã bám chặt lấy ống tay áo của Cố Nhất Hàn như người đuối nước vớ được phao cứu sinh.
“Lúc hai người đó lao vào… trong bóng tối bỗng có một tiếng gầm… rồi… rồi bọn họ bị xé xác đứt lìa. Máu bắn tung tóe lên người tôi… Tôi sợ quá rúc vào góc nhắm mắt lại không dám thở. Anh Cố… quái vật đâu rồi… Nó đi chưa?”
Dư Tinh Thần khóc òa lên, vùi đầu vào cánh tay rắn chắc của Cố Nhất Hàn, mượn cớ sợ hãi để che đi khuôn mặt mình.
Không một ai nhìn thấy, dưới lớp ngụy trang của sự kinh hoàng, khóe môi thiếu niên đang gục trên vai người đàn ông lại cong lên một nụ cười cực kỳ thỏa mãn và tàn nhẫn.