Đang mải mê chiêm ngưỡng công cụ giết người của mình hoạt động, khóe mắt Dư Tinh Thần bỗng nhiên bị thu hút bởi sự xáo động nhỏ từ phía nhóm con tin.
Trái ngược với sự hoảng loạn, kêu gào thảm thiết của bốn người còn lại, có một cô gái trẻ đang thực hiện một màn “tự cứu” cực kỳ đặc sắc.
Đó là một cô gái tầm hai mươi tuổi, mặc chiếc váy liền thân màu trắng đã lấm lem bùn đất. Dù tóc tai rối bời, nhưng không khó để nhận ra ngũ quan của cô ta rất thanh tú, toát lên vẻ yếu đuối, mong manh bẩm sinh. Đặc biệt, cổ áo váy đã bị xé rách một mảng, khéo léo để lộ xương quai xanh và một mảng da thịt trắng ngần.
Một tên cướp trẻ tuổi, có vẻ là kẻ được giao nhiệm vụ đứng canh giữ con tin, đang bị trận chiến đẫm máu bên kia làm cho hoảng sợ, chân tay luống cuống lui về phía sau.
Đúng lúc hắn lùi đến gần, cô gái váy trắng lập tức trườn người tới. Cô ta ngước đôi mắt ngập nước, long lanh những giọt lệ chực trào lên nhìn hắn, giọng nói nức nở ngọt như kẹo tẩm thuốc độc:
“Anh ơi… cứu em với… Dây thừng siết tay em đau quá…”
Vừa nói, cô ta vừa cố tình cọ đôi vai gầy guộc vào bắp chân tên cướp. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt lấm lem nhưng vẫn giữ được vẻ xinh đẹp điềm đạm, hoàn toàn là bộ dáng “Bạch liên hoa” tiêu chuẩn không dính khói bụi trần.
Tên cướp trẻ tuổi nuốt nước bọt, ánh mắt dâm tà không tự chủ được mà dán chặt vào khe ngực thấp thoáng sau lớp áo rách của cô ta. Hắn liếm môi, bàn tay cầm dao găm run run định đưa xuống cắt dây trói.
Nhưng ngay lúc đó, một ngọn lửa lạc đạn từ phía Cố Nhất Hàn văng tới, rơi sát chỗ nhóm con tin. Một người đàn ông béo ú bên cạnh cô gái hoảng hốt lùi lại, suýt thì đụng trúng tên cướp.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, ánh mắt của cô gái yếu đuối kia bỗng dưng sắc lạnh, không chút do dự dùng đầu gối huých mạnh vào hông người đàn ông béo, đẩy ông ta ngã dúi về phía trước làm bia đỡ đạn chắn ngang giữa mình và ngọn lửa. Đồng thời, cô ta lại tiếp tục ôm lấy chân tên cướp, nức nở:
“Anh ơi, mang em đi… Em hứa sẽ ngoan ngoãn hầu hạ anh… Đừng bỏ em lại…”
Người đàn ông béo bị đẩy ngã xước cả mặt mũi, kêu la oai oái nhưng chẳng ai để tâm.
Đứng ở khoảng cách không xa, Dư Tinh Thần thu trọn mọi hành động của cô ta vào tầm mắt. Khóe môi thiếu niên khẽ cong lên, một nụ cười trào phúng tột độ.
Làm nũng, mượn đao giết người, bán rẻ đồng loại để sống sót. Tâm cơ thì có đấy, nhưng diễn xuất lại quá gồng, thủ đoạn quá rẻ tiền và lộ liễu. Con người mà, dù mang lớp vỏ bọc thánh thiện đến đâu, bản chất vẫn là thứ sinh vật ích kỷ và xấu xa nhất.
Bảng hệ thống livestream cũng bắt đầu sôi nổi bình luận về nhân vật mới xuất hiện này.
Thích xem kịch: [Ái chà chà! Xem ai kia kìa! Một đóa sen trắng chuẩn mực của mạt thế! Mới khóc lóc xong đã vội đạp người khác làm bia đỡ đạn!]
Hội trưởng Nhan khống: [Gớm! Trà xanh kiểu này xách dép cho Tinh Thần nhà ta cũng không xứng! Cùng là giả vờ yếu đuối, nhưng Tinh Thần diễn tinh tế, mỹ cảm bao nhiêu, ả này trông rẻ tiền bấy nhiêu!]
Nhà phân tích Số liệu: [Xét về góc độ sinh tồn, phụ nữ dùng nhan sắc để đổi lấy cơ hội sống sót là chiến lược tối ưu. Nhưng cô ta chọn sai thời điểm rồi. Cục diện đang nghiêng về Cố Nhất Hàn, dựa dẫm vào tên cướp cấp thấp lúc này là nước đi ngu xuẩn.]
Công tước bóng đêm: [Haha! Hai kẻ giả tạo, một mang lốt quái vật, một mang lốt thánh nữ đụng nhau! Kịch bản này ngày càng thú vị rồi!]
Dù chưa biết tên, nhưng trực giác của tang thi mách bảo cậu, người phụ nữ này tuyệt đối là một cái đuôi phiền phức. Giống hệt những kẻ từng ở phe Lục Trường Thanh kiếp trước, chuyên đâm sau lưng bằng bộ mặt ngây thơ nhất.
Ngay lúc Dư Tinh Thần đang mải mê phân tích “Bạch liên hoa”, bên kia chiến tuyến, gã đầu trọc cầm đầu đã bị dồn vào chân tường.
Toàn thân gã chi chít vết thương rỉ máu, hai tên đàn em cấp 2 mạnh nhất của gã đã bị Cố Nhất Hàn dùng dây leo siết cổ tắt thở. Sự chênh lệch thực lực quá lớn khiến gã nhận ra, nếu tiếp tục đánh, cả đám sẽ chết không toàn thây.
Đôi mắt đỏ ngầu của gã đầu trọc láo liên đảo quanh, cuối cùng khóa chặt vào bóng dáng gầy gò của Dư Tinh Thần đang nấp sau chiếc xe bọc thép.
“Mẹ kiếp! Thằng khốn kia yếu xìu! Bắt lấy thằng ranh đó làm con tin cho tao! Nhanh!” Gã gầm lên điên cuồng, chỉ tay về phía Dư Tinh Thần.
Hai tên cướp đang bị Cố Nhất Hàn đánh cho tơi tả nghe thấy mệnh lệnh, lập tức như vớ được phao cứu sinh. Bọn chúng bỏ mặc đối thủ, dồn toàn bộ sức lực của dị năng hệ cường hóa lao về phía Dư Tinh Thần với tốc độ điên cuồng.
“Dư Tinh Thần! Chạy!”
Cố Nhất Hàn gắt lên, định vung dao lao tới ứng cứu. Nhưng gã đầu trọc và tên đàn em còn lại đã liều mạng nhào lên sống chết ôm chặt lấy anh, tự tạo thành lá chắn thịt để kéo dài thời gian.